Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà xưởng 15.000m2 khiến nhiều người nhập viện

Thứ năm, 20:10 22/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chính quyền địa phương nơi nhà máy dệt kim tại Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà (Quảng Ninh) đóng đã có những công bố về nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố sập 15.000m2 nhà xưởng khiến nhiều người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của huyện Hải Hà gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 10h30 ngày 21/4 xảy ra sự cố nghiêng đổ 04 nhịp kết cấu thép từ trục X3 đến trục X7 tại khu vực xây dựng nhà xưởng dệt kim của Công ty TNHH Texhong Dệt kim Việt Nam - KCN Texhong Hải Hà, khu Gềnh Võ, thị trấn  Quảng Hà, huyện Quảng Hà, do đơn vị thi công là Công ty TNHH nhà máy thép tiền chế Zamil Steel Việt Nam thực hiện.

Quảng Ninh: Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà xưởng 15.000m2 khiến nhiều người nhập viện - Ảnh 1.
Báo cáo nhanh của UBND huyện Hải Hà về sự cố sập nhà xưởng. 

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện cùng các ngành chức năng đến khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do: Vị trí khu vực thi công giáp với biển, thời tiết Hải Hà trong mấy ngày qua mưa to, gió lớn nên đơn vị thi công (hạng mục của nhà thầu Zamil Steel Việt Nam thực hiện) chưa gia cố được các mối nối giữa chân trụ với cột trụ bê tông làm hệ thống khung thép không chịu được sức gió lớn dẫn đến đổ sập.

Rất may, vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và là thời điểm công nhân đang nghỉ ăn trưa nên không có thiệt hại gì về người, hiện UBND huyện đang giao Công an huyện tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Quảng Ninh: Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà xưởng 15.000m2 khiến nhiều người nhập viện - Ảnh 2.
Sập kết cấu công trình tại KCN Texhong Hải Hà khiến nhiều người phải nhập viện.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, sự việc sập kết cấu công trình xảy ra tại KCN Texhong Hải Hà (Quảng Ninh) xảy ra vào trưa ngày 21/4 khiến nhiều hạng mục kết cấu thép bị đổ gãy ngổn ngang.

Được biết, Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam làm chủ đầu tư có quy mô diện tích 660 ha (giai đoạn I), thuộc Khu công nghiệp – Cảng biển Hải Hà (Móng Cái – Quảng Ninh). Thời hạn hoạt động của KCN là 50 năm kể từ ngày được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 25/4/2014, với tổng vốn đăng ký 4.520,12 tỷ đồng (215 triệu USD).

Hạng mục kết cấu thép do nhà thầu Zamil Steel Việt Nam phụ trách thiết kế, cung cấp vật tư và thi công toàn bộ.

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà được xây dựng theo định hướng phát triển chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may và các ngành công nghiệp phụ trợ, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và yêu cầu của các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia để đảm bảo yếu tố xuất xứ hàng hoá.

Quảng Ninh: Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà xưởng 15.000m2 khiến nhiều người nhập viện - Ảnh 3.
KCN Texhong Hải Hà đang thi công.

Đây cũng là khu công nghiệp phát triển mang tính linh hoạt được đầu tư đồng bộ các hạng mục cơ sở hạ tầng chức năng, đem đến sự thuận tiện và an toàn cho các nhà đầu tư, đồng thời hài hòa với các khu vực đô thị và khu nhà ở công nhân lân cận.

Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, bao gồm các công trình hành chính công cộng, dịch vụ, giao thông, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước sạch, cấp hơi nước và nhiên liệu, xử lý thu gom rác…

Đinh Kim Dung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top