Quảng Ninh: Gia đình người thợ cắt tóc tặng người dân khó khăn trong dịch COVID-19 3 tấn gạo
GiadinhNet - Mặc dù là thợ cắt tóc, điều kiện kinh tế gia đình chỉ ở mức ổn định nhưng gia đình anh Thành đã dành 3 tấn gạo cùng tiền mặt để ủng hộ người dân khó khăn chống dịch COVID-19.
Đại diện UBND phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, sáng nay (13/4), đơn vị vừa nhận được món quà bất ngờ từ gia đình một người thợ cắt tóc sinh sống trên địa bàn trao tặng là 3 tấn gạo kèm tiền mặt hỗ trợ người dân khó khăn chống dịch COVID-19.
Cụ thể, vào sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Thành, trú tại khu 4, phường Hải Hòa đã mang 3 tấn gạo trị giá 45 triệu đồng cùng 3 triệu tiền mặt đến trụ sở UBND phường trao tặng. Số hiện vật và tiền này, anh Thành dành tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Gia đình người thợ cắt tóc tại TP. Móng Cái ủng hộ 3 tấn gạo cùng tiền mặt. Ảnh: T.Hằng
Cũng theo chính quyền phường Hải Hòa, anh Thành là thợ cắt tóc, điều kiện kinh tế gia đình chỉ ở mức ổn định nhưng tấm lòng thiện nguyện, nhân ái, sẻ chia của anh đã giúp cho mỗi gia đình hộ nghèo đảm bảo gạo ăn trong lúc khó khăn. Do đó, sau khi biết tin, nhiều người dân địa phương đã tới trụ sở UBND phường Hải Hòa để cùng góp sức chống dịch.
Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh đang điều trị cho BN50, BN149 mắc COVID-19. Ảnh: T.Thiêm
Liên quan đến bệnh số 262 (26 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), hiện là nhân viên làm việc tại bộ phận Kiểm tra chất lượng của Công ty Samsung, Khu công nghiệp Bắc Ninh được Bộ Y tế công bố sáng nay mắc COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, trong danh sách tiếp xúc gần do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cung cấp (106 người F1) chưa phát hiện trường hợp nào có hộ khẩu tại Quảng Ninh. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan để cách ly theo quy định.
Cũng tính đến 12h trưa nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 2 BN mắc COVID19 được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 gồm BN50 và BN149. Ngoài ra, toàn tỉnh có 95 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 624 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có hơn 4.200 trường hợp hết cách ly trên toàn tỉnh.
Đức Tùy
