Quảng Ninh giảm tình trạng hôn nhân cận huyết ở đồng bào dân tộc nhờ những mô hình, câu lạc bộ
GiadinhNet – Những hủ tục hôn nhân cận huyết còn “ăn sâu, bám rễ” trong tư duy của một số bà con vùng dân tộc thiểu số dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc. Tuy nhiên, với việc triển khai các mô hình, câu lạc bộ hiệu quả, tình trạng hôn nhân cận huyết ở tỉnh Quảng Ninh đã giảm.
Quảng Ninh có 22 thành phần dân tộc, trong đó, 21 thành phần dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn rộng lớn (hơn 85% diện tích của tỉnh) như dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Nùng… Địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao là các huyện miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên….
Thời gian qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã giữ ổn định về quy mô dân số, chú trọng nâng cao chất lượng dân số. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra do những hủ tục còn "ăn sâu, bám rễ" trong tư duy của một số bà con vùng dân tộc thiểu số; bên cạnh đó là những hạn chế trong tiếp cận thông tin, đời sống kinh tế khó khăn…
Tuy nhiên với những mô hình hay, câu lạc bộ hiệu quả, tình trạng hôn nhân cận huyết đã giảm. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai Câu lạc bộ (CLB) can thiệp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết, chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như ở Bình Liêu và Ba Chẽ với 8 CLB, Tiên Yên có 12 CLB, Đầm Hà có 10 CLB...
Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng với các nhóm đối tượng là thanh niên, vị thành niên, phụ huynh, học sinh, cha mẹ vị thành niên. Ngoài ra, các CLB cũng tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết…
Thông qua các CLB tiền hôn nhân, tuổi trẻ với hôn nhân; tư vấn sức khỏe sinh sản; mô hình không sinh con thứ ba… các hoạt động truyền thông lồng ghép được thực hiện hiệu quả. Các hình thức truyền thông đa dạng như trao đổi, nói chuyện chuyên đề tại các bản gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng đã tác động trực tiếp đến nhận thức, thay đổi nếp nghĩ của đồng bào dân tộc.

Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết đã trở thành hủ tục ăn sâu vào nếp nghĩ của bao thế hệ đồng bào. Ảnh BQN
Một mô hình khác cũng phát huy hiệu quả là CLB tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Mô hình này được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản trong vị thành niên, thanh niên. Hiện tại nhiều địa bàn dân cư, mô hình đã trở thành kênh thông tin hữu ích của nhiều bạn trẻ về những kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, thanh niên…
Theo bà Phạm Thị Thu - Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh, với việc hoạt động của các CLB này, nhiều thanh niên và học sinh ở lứa tuổi vị thành niên đã thay đổi nhận thức. Giới trẻ chủ động tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn, biết sử dụng các biện pháp tránh mang thai ngoài ý muốn; khi mang thai đã đến cơ sở y tế để khám sàng lọc trước, trong và sau sinh.
Để tác động mạnh đến nhận thức của bà con nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào DTTS đã được huy động triệt để. Họ là các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng dòng họ, dòng tộc, người làm nghề chữa bệnh… và được đồng bào tin tưởng. Với sự uy tín, từng trải và nắm bắt thực tiễn địa phương, trên cơ sở cùng ngôn ngữ và phong tục tập quán với đồng bào dân tộc thiểu số, họ đã chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục từ con cháu trong gia đình, dòng họ đến đồng bào ở thôn, bản, khu phố về việc hôn nhân đúng độ tuổi.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức diễn đàn học sinh dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh BQN
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã chủ động biên soạn, in ấn, cấp phát tờ gấp, sách tuyên truyền; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình đối với cán bộ xã, thôn, về hệ lụy của tảo hôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn "Học sinh DTTS nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đã dần thay đổi nhận thức người dân.
Tại các địa phương, các sở, ngành cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn trong các cuộc họp của xã, của thôn, bản, khu phố; tuyên truyền trong các trường học trên địa bàn hay lồng ghép trong các buổi tuyên truyền sức khỏe sinh sản… Các địa phương đã tổ chức gần 2.400 cuộc hoạt động truyền thông các loại cho gần 179.300 lượt người; thực hiện hơn 4000 cuộc tư vấn về tảo hôn và các nội dung liên quan cho hơn 18.500 người, tổ chức 473 mô hình can thiệp...
Qua đây, người dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh nhận thức hơn về hệ lụy của tảo hôn, dần xóa bỏ hủ tục. Nếu như giai đoạn trước năm 2015, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có 11.331 người tảo hôn thì nay, đã giảm còn 236 cặp tảo hôn (giai đoạn 2015-2020). Năm 2019, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh có 28 trường hợp tảo hôn giảm 8 trường hợp so với năm 2018; không có hiện tượng hôn nhân cận huyết thống
Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025. Tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân vùng đồng bào DTTS nhằm giảm thiểu dần tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
Việc tuyên truyền sẽ được thực hiện với nhiều hình thức, phù hợp với các vùng miền. Đối tượng tập trung vào thanh niên, vị thành niên là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn; cha mẹ học sinh, nam nữ trong độ tuổi vị thành niên.
V.Anh – G.Minh

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg
Dân số và phát triển - 11 giờ trướcGĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcViêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcUng thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcNồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Phát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổi
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi là bé sơ sinh chỉ mới 10 giờ tuổi, có biểu hiện bất thường ở mắt và được chẩn đoán nghi mắc Glocom bẩm sinh, một căn bệnh có tỷ lệ mắc cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 1/25.000 trẻ sơ sinh.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.