Quảng Ninh: Thai phụ bị dao nhọn đâm vào não sâu 4cm

| Y tế

Trong khi sửa nhà trên mái, con dao nhọn giắt trong người ông H. bất ngờ rơi xuống cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu cô con dâu đang mang thai 5 tháng vô tình đi qua.

Sau 3 ngày phẫu thuật chiều (1.5), kíp mổ do bác sỹ Nguyễn Trọng Diện – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh làm kíp trưởng đã thực hiện thành công và cứu sống được chị Lý Thi Th (24 tuổi, trú tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) đang mang thai 5 tháng bị dao nhọn đâm giữ đỉnh đầu cắm sâu vào trong não 4cm.

Bác sỹ Diện cùng kíp mổ tiến hành phẫu thuật.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy đầu dao cắm sâu vào não 4cm.

Bác sỹ Diện cho biết, bệnh nhân Th được chuyển từ bệnh viện Tiên Yên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chiều ngày 29.4 trong tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau khi nhập viện bệnh nhân được chỉ định chụp X – quang và tiến hành phẫu thuật ngay.

Con dao nhọ được đưa ra ngoài.
Con dao nhọ được đưa ra ngoài.

Các bác sỹ nhận định, bên cạnh việc mổ não, việc khoét chân dị vật để nhấc con dao ra phải xử lý hết sức tinh vi. Kíp mổ phải tiến hành đồng thời khử trùng tuyệt đối, bởi di vật mang vi khẩn có thể gây hại cho não sau mổ. “Ca mô đã thành công tốt đẹp, sức khỏe bệnh nhân cùng thai nhi 5 tháng tiến triển rất tốt nên các bác sỹ trong kíp mổ cảm thấy rất vui”, bác sỹ Diện chia sẻ.

Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.