Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2. Đáng chú ý, nhận thức của người dân miền núi của tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch bệnh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới - Ảnh 1.

Thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cho biết, các địa phương nằm giáp biên giới như Bình Liêu, Hải Hà... đã triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 2. 

Tại huyện Bình Liêu từ ngày 9 đến ngày 13/8, địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân. Trước đó, địa phương đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho 15.196 người, đạt 48,5% tỉ lệ dân số được tiêm chủng. Hiện Bình Liêu là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Quảng Ninh đạt tỉ lệ cao nhất. 

Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới - Ảnh 2.

Người dân được ngồi giãn cách theo quy định trước khi tiêm vaccine

Tại huyện Hải Hà, kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 được triển khai từ ngày 5 - 17/8, dự kiến tiêm cho 17.842 người thuộc nhóm ưu tiên trên địa bàn huyện. Trước đó, để vận động người dân vùng này tham gia tiêm chủng phòng chống dịch bệnh, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc vận động, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh khu phố, dân cư giúp người dân được nghe, hiểu lợi ích việc tiêm phòng chống COVID-19. 

Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới - Ảnh 3.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng

Ông Hoàng Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố cho hay: "Ban đầu việc vận động cho bà con đi tiêm phòng gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ thì thuận lợi hơn nhiều. Bà con đã hiểu rồi tự tuyên truyền cho nhau để đi tiêm vaccine phòng chống COVID -19". 

Theo anh Lô Văn Mưu, cán bộ xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh - người đảm nhiệm việc tuyên truyền vận động bà con các thôn bản của xã tiêm phòng chống COVID- 19, trước đây nhiều người còn băn khoăn với việc tiêm phòng vì họ đọc trên mạng thấy nói về các ca sốc sau tiêm nên đã từ chối, thoái thác việc tiêm phòng. Họ viện đủ lý do như có đám giỗ chạp, uống rượu bia v.v... để trì hoãn việc tiêm. 

Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới - Ảnh 4.

Các địa phương nằm giáp biên giới như Bình Liêu, Hải Hà... đã triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 2

Tính đến 18h00 ngày 11/8/2021, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêm an toàn được 235.993 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỉnh cũng thành lập Tổ công tác để xây dựng phương án đảm bảo tình huống khi có 5.000 và 10.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác xây dựng phương án chuyển trạng thái xã hội đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh khi có 1.000 người mắc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh với yêu cầu đảm bảo sẵn sàng công tác hoạt động của các sở, ngành, đơn vị.

Thế Nam

Quảng Ninh: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các huyện biên giới - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.