Quảng Ninh: Vì sao 4 cán bộ Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP. Cẩm Phả bị khai trừ Đảng?

| Xã hội

GiadinhNet - Bốn cá nhân trên đều bị khai trừ ra khỏi Đảng do bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan đến hơn 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Bốn cán bộ bị khai trừ Đảng bao gồm: Ông Phạm Thành Nam-Đội phó; ông Trần Văn Hùng, Phạm Ngọc Thanh (cùng là viên chức) và ông Bùi Duy Tùng (hợp đồng lao động) đều công tác tại Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP. Cẩm Phả.

Những cá nhân trên đều bị khai trừ ra khỏi Đảng do bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ liên quan đến hơn 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Quảng Ninh: Vì sao 4 cán bộ Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP. Cẩm Phả bị khai trừ Đảng? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng của TP. Cẩm Phả tổ chức thu giữ bè nuôi trồng thuỷ sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nghĩa Hiếu

Trước đó, TP. Cẩm Phả đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ 29/8/2022) đối với 4 cá nhân nêu trên để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ việc ngư dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, từ 2018 đến tháng 8/2022, qua rà soát soát, TP. Cẩm Phả phát hiện trên 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long gây mất an toàn giao thông đường thủy, mỹ quan trên biển, an ninh trật tự; làm ảnh hưởng luồng lạch và ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuần tra kiểm soát công tác nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long thuộc lãnh hải TP. Cẩm Phả; Đội kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố đã để xảy ra tình trạng các hộ dân nuôi trồng tự phát, ngoài vùng quy hoạch, lấn chiếm luồng lạch, mất an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan trên vịnh

Trước tình trạng trên, vào đầu tháng 8 vừa qua, TP. Cẩm Phả đã huy động nhân lực, vật lực thành lập tổ công tác cưỡng chế, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, di dời, khắc phục hậu quả các công trình nuôi trái phép trên vịnh.


Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.