Quất cảnh tạo hình khỉ, rồng, lân… “siêu độc” ở miền Tây

| Xã hội

Năm nay người dân ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) – nơi được mệnh danh là vương quốc hoa, cây kiểng miền Tây đã sáng tạo ra nhiều loại kiểng tạo hình thú rất độc đáo từ cây quất (tắc, hạnh)

Trong số đó, xã Hưng Khánh Trung B là nơi tạo ra nhiều sản phẩm nhất. Ngoài "đặc sản" năm nay là quất cảnh tạo hình khỉ, vương quốc hoa, cây kiểng này còn có nhiều sản phẩm tạo hình độc đáo khác như: rồng, lân, hình tháp… Mặc dù được bán với giá khá cao, từ 1-8 triệu đồng/chậu (1 con) nhưng sản phẩm nơi đây làm ra bao nhiêu cũng không đủ bán.

 

Gia đình ông Võ Văn Phí (ngụ xã Hưng Khánh Trung B)  tạo ra 1 cặp khỉ từ cây quất có giá bán tại nhà là 4 triệu đồng. Ở huyện Chợ Lách, chỉ có gia đình ông tạo được hình khỉ theo dáng ngồi.

 

Ông Nguyễn Văn Vị (ngụ xã Hưng Khánh Trung B) cho biết, dịp tết năm 2016 này, gia đình ông tạo dáng 20 cặp kiểng hình con khỉ. Nhiều người đã đến đặt mua, vận chuyển đi.

 

Theo phóng viên tìm hiểu, quất cảnh tạo hình khỉ năm nay không có nhiều. Hiện huyện Chợ Lách chỉ có khoảng 5 hộ làm, trong đó mỗi hộ chỉ có từ 1-20 cặp. “Là con giáp của năm, đáng lẽ ra chúng tôi tạo hình dáng con khỉ từ cây tắc rất nhiều. Tuy nhiên, do con này khó làm, hình dáng không bắt mắt, nhiều người sành chơi kiểng không đặt hàng trước nên ít người làm. Riêng tôi chỉ làm có 2 con” - ông Võ Văn Phí, ngụ xã Hưng Khánh Trung B cho biết.

Nhiều hộ dân cho biết, ngoài việc bán tại nhà vườn, tới đây, người dân còn vận chuyển đến các điểm bán hoa, kiểng ở TP.Cần Thơ và TP.HCM để bán.

 

 

Một số nghệ nhân cho biết, mặt khỉ được tạo dáng từ quất khó nhìn, không đẹp nên đa phần phải dùng mặt nạ để gắn vào.

 

Tuy nhiên, một số người vẫn quyết định tạo luôn hình mặt khỉ từ cây quất.

 

 

Cũng như những năm trước đây, vương quốc hoa, cây kiểng Chợ Lách còn có nhiều sản phẩm được tạo dáng từ cây quất như: rồng, lân, hình tháp…Trong ảnh, cặp rồng có giá 1,6 triệu đồng (kích cỡ nhỏ)

 

Cặp rồng có giá 3,2 triệu đồng (kích cỡ trung bình).

 

 

Nghệ nhân đang “hoá phép” cây quất thành hình thông. Sản phẩm này có giá 8 triệu đồng/cây.

 

 

Hình tháp, bình hoa được tạo ra từ hàng chục cây quất. Ngoài quất cảnh tạo hình khỉ, nhiều kiểu dáng được tạo thành từ cây quất ở huyện Chợ Lách cũng khó nơi nào có được.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.