Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy định

Vụ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc

Vụ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc

Xã hội

GiadinhNet - Lý giải về việc gần đây Bộ GD&ĐT ban hành một số văn bản pháp luật “rất thiếu tính thực tế và gây phản ứng rất dữ dội trong dư luận”, trong văn bản công bố ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc ban hành văn bản.

Trẻ mầm non “miễn” thơ ca, kể chuyện?

Trẻ mầm non “miễn” thơ ca, kể chuyện?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ ngày 1/11 tới, các trường mầm non sẽ được miễn một số đồ dùng, thiết bị dạy học trong nhà trường. Trong đó có cả các tập thơ, truyện kể đối với các lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Năm 2015: Vợ sinh con, chồng được nghỉ

Năm 2015: Vợ sinh con, chồng được nghỉ

Xã hội

Theo dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh thường được nghỉ việc 5 ngày, vợ sinh mổ được nghỉ 7 ngày.

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Nicotex Thanh Thái hơn 400 triệu đồng

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Nicotex Thanh Thái hơn 400 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 19/9, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu môi trường và những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở Công ty CP Nicotex Thanh Thái.

Chưa có hộ khẩu Hà Nội có làm được “sổ đỏ”?

Chưa có hộ khẩu Hà Nội có làm được “sổ đỏ”?

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi sinh ra lớn lên ở Nghệ An, khoảng 10 năm trước tôi ra Hà Nội học và làm việc ổn định tại quận Thanh Xuân gần 5 năm.

Bỏ ghi họ tên cha và mẹ trên chứng minh nhân dân

Bỏ ghi họ tên cha và mẹ trên chứng minh nhân dân

Xã hội

Theo Nghị định mới, sẽ bỏ phần ghi tên cha, mẹ trên chứng minh nhân dân. Bỏ cụm từ "họ và tên cha," "họ và tên mẹ" tại mặt sau của chứng minh nhân dân.

“Nói theo cách của bạn”, tính tiền theo cách Viettel!

“Nói theo cách của bạn”, tính tiền theo cách Viettel!

Xã hội

GiadinhNet - Có lẽ với cái quy định “chẳng giống ai” đó của Viettel, không chỉ hắn mà hàng vạn, hàng triệu khách hàng khác có thể… mất tiền oan!

Nổ cửa kính, bé 7 tháng tuổi bị thương

Nổ cửa kính, bé 7 tháng tuổi bị thương

Xã hội

GiadinhNet - Những hạt kính bắn tung tóe, làm cháu Như bị xây xát ở lưng, chân, chảy máu.

Bộ GD&ĐT “dẹp loạn” đồng phục học sinh

Bộ GD&ĐT “dẹp loạn” đồng phục học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Cứ đến mùa tựu trường là phụ huynh lại phải đối mặt với các khoản tiền đầu năm học, trong đó có cả khoản đồng phục, luôn được thay đổi theo sự “sáng tạo” của lãnh đạo trường…

Nhận tiền người yêu cho có phạm tội?

Nhận tiền người yêu cho có phạm tội?

Pháp luật

GiadinhNet - Khoảng 3 năm trước, do điều kiện khó khăn nên người yêu đã chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi gần 100 triệu đồng giúp tôi trang trải cuộc sống.

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tổng cục DS–KHHGĐ vừa công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng. Tham dự buổi công bố ngày 30/8/2013, có lãnh đạo Tổng cục DS –KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế và Tổng cục DS –KHHGĐ.

TP Vũng Tàu: Giới hạn 50 trẻ/buổi tiêm chủng mở rộng

TP Vũng Tàu: Giới hạn 50 trẻ/buổi tiêm chủng mở rộng

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tin từ Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu: Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu quy định tại mỗi điểm tiêm chủng, giới hạn tối đa 50 trẻ/1 buổi.

Quy định mới về nâng lương từ tháng 9

Quy định mới về nâng lương từ tháng 9

Xã hội

GiadinhNet - Thông tư có hiệu lực từ 15/9 của Bộ Nội vụ đã hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây là một trong những chính sách quan trọng chính thức đi vào cuộc sống trong tháng 9 này.

Thêm 8 doanh nghiệp công ích rút lương người lao động để trả cho sếp

Thêm 8 doanh nghiệp công ích rút lương người lao động để trả cho sếp

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/8, báo cáo với UBND TP Hồ Chí Minh về tình trạng các DN chi lương "khủng” cho lãnh đạo, ông Huỳnh Thanh Khiết-phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, sau vụ 4 "sếp” lớn của 4 DN công ích tại TP. Hồ Chí Minh nhận lương "khủng” với 2,6 tỉ đồng/năm, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 8 DN công ích (có 100% vốn Nhà nước) đang hoạt động trên địa bàn TP chi tiền lương sai quy định cho các "sếp”.

Dịp 2/9, đặc xá cho hơn 15.000 phạm nhân

Dịp 2/9, đặc xá cho hơn 15.000 phạm nhân

Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi họp báo ngày 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định đặc xá năm 2013 nhân dịp Quốc khánh 2/9.

UBND TPHCM cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng đến báo chí

UBND TPHCM cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng đến báo chí

Xã hội

GiadinhNet- Từ 3/9, TP HCM sẽ thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí với tần suất mỗi tháng một lần. Đó là một trong những quy định về Quy chế cung cấp thông tin do Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa ký, ban hành ngày 27/8 vừa qua.

Nỗi lo đầu năm học mới

Nỗi lo đầu năm học mới

Xã hội

GiadinhNet - Mỗi mùa tựu trường lại là “mùa lo” của phụ huynh với đủ các khoản chi cho con bước vào năm học mới. Vì vậy, ngay đầu năm học này, Bộ GD&ĐT tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý dạy thêm, học thêm và thu chi ngoài học phí ở các cấp phổ thông.

Top