Quý ông có thể vô sinh vì coi thường bệnh tiểu đường

| Sống khỏe

GiadinhNet - Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường đang là một trong những bệnh mãn tính đang gia tăng trong cuộc sống hiện đại. Điều đáng lưu ý là những người mắc căn bệnh này cũng phải đối mặt cao với nguy cơ vô sinh.


Một trong những hệ lụy mà người mắc tiểu đường không thể bỏ qua là ảnh hưởng của nó đến khả năng sinh sản, đặc biệt ở nam giới. Ảnh minh họa

Một trong những hệ lụy mà người mắc tiểu đường không thể bỏ qua là ảnh hưởng của nó đến khả năng sinh sản, đặc biệt ở nam giới. Ảnh minh họa

Rối loạn cương dương, khó có con

Bệnh tiểu đường được ví như là căn bệnh nan y có nguy cơ tử vong cao cùng với bệnh ung thư và HIV/AIDS. Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo như bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận... Một trong những hệ lụy nữa mà những người mắc phải là căn bệnh này không thể bỏ qua ảnh hưởng của nó đến khả năng sinh sản, đặc biệt ở nam giới.

Anh Trần Vinh (31 tuổi) là một kỹ sư công nghệ thông tin ở Hà Nội, bị bệnh tiểu đường đã 5 năm. Căn bệnh này khiến anh mắc chứng xuất tinh ngược (tinh trùng khi xuất ra lại chảy ngược vào bàng quang) nên lấy vợ được 3 năm anh vẫn chưa thể có con. Cùng trong cảnh có chồng mắc bệnh này, chị Vân Anh - nhân viên một ngân hàng cho biết, chồng chị bị tiểu đường type 1 được gần 6 năm. Khi gần gũi, chồng chị thường xuyên bị rối loạn cương dương nên chị rất lo vì đã kết hôn hơn 1 năm mà vẫn chưa có tin vui.

Tiểu đường trước đây ít khi được nhắc đến khi các chuyên gia sinh sản chẩn đoán cho một nam giới có bị vô sinh hay không. Bởi vì số lượng người mắc đái tháo đường còn ít và chưa chắc họ đã bị vô sinh, hiếm muộn. Với sự gia tăng người mắc như hiện nay, tiểu đường đã trở thành một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến, là rào cản khó có thể vượt qua của các quý ông trong chuyện phòng the và mang thai ở phụ nữ. Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng rất muốn có con nhưng lại băn khoăn vì chồng hoặc vợ đang bị tiểu đường. Họ lo lắng bệnh này sẽ không thể có con hoặc sẽ di truyền khiến con không được khỏe mạnh khi sinh ra.

Không chỉ nam giới mà những chị em mắc bệnh này cũng phải đối diện với những nguy cơ trong quá trình mang thai và sinh sản. Nhiều người có thể bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai (được gọi là tiểu đường thai kỳ) có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ trong tương lai gần. Nếu phụ nữ đang mang thai và bị tiểu đường type 1 hoặc type 2, có nguy cơ cao bị sẩy thai. Hơn nữa, trẻ có mẹ bị tiểu đường dễ bị chết non hoặc bị suy dinh dưỡng.

Cần dự phòng vô sinh cho người mắc tiểu đường

Các bác sỹ nam khoa cho rằng, tiểu đường type 1 hay type 2 đều khiến cho các tế bào sản xuất insulin trong cơ thể bị tổn hại dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có tình trạng vô sinh, hiếm muộn.

Theo đó, căn bệnh đã làm tổn thương các dây thần kinh trong hệ thống sinh sản của người đàn ông, phá hủy các mạch máu vốn nuôi các sợi thần kinh nối đến dương vật. Các tổn thương này khiến cho họ bị xuất tinh chậm, khó có thể đạt được cực khoái trong quan hệ tình dục. Ngoài ra, thần kinh bị hư hại cũng khiến cho cơ bàng quang không thể kiểm soát được một cách tự nhiên, nước tiểu làm cho DNA của tinh trùng bị phá vỡ cấu trúc, tinh trùng yếu khó có khả năng sống sót trong âm đạo. Cho dù thai nhi có hình thành, khả năng sống sót thấp, tỷ lệ bị dị tật cũng tăng cao.

Trong những trường hợp nặng, đái tháo đường có thể khiến cho nam giới bị bất lực, liệt dương. Trong một nghiên cứu mới đây ở Ấn Độ, có tới 50% số ca bị rối loạn chức năng cương dương ở nam giới là do tiểu đường gây ra. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nam giới bị tiểu đường, không phải không thể có con, để chắc chắn hơn về chất lượng tinh trùng và khả năng làm cha, cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Để dự phòng rối loạn chức năng cương dương, nam giới cần phải duy trì nồng độ đường, cholesterol và huyết áp ở mức độ vừa phải để hạn chế ảnh hưởng của bệnh lên khả năng sinh sản. Bỏ rượu và thuốc lá cũng giúp các quý ông cải thiện được chức năng tình dục của mình.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phần lớn bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường đều có thể có con, nhưng những người sau cần đặc biệt lưu ý: Phụ nữ mắc đái tháo đường đang có mức đường máu cao không ổn định, khả năng bị dị tật thai có thể lên tới 22%. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, trước hết người phụ nữ mắc bệnh này cần đến bác sĩ để khám sức khỏe khoảng 6 tháng trước khi thụ thai. Để có thể mang thai và sinh con, bạn cần điều chỉnh và ổn định mức đường trong máu nếu không muốn bị sẩy thai, sinh sớm hoặc thai nhi phát triển không bình thường.

Do vậy, các cặp vợ chồng có một trong hai người mắc bệnh tiểu đường muốn có con cần đến các bác sĩ để kiểm tra kỹ lưỡng về khả năng sinh sản của mình, có biện pháp để kiểm soát tốt đường huyết, sử dụng thuốc điều trị, kết hợp với một chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Kiểm soát tiểu đường như thế nào?

Tiểu đường có thể được kiểm soát qua thay đổi lối sống, gồm duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên. Đây là cách tốt nhất để kiểm soát mức đường huyết trước khi chúng ảnh hưởng tới đời sống tình dục và dẫn tới vô sinh ở nam giới. Rối loạn cương dương có thể được kiểm soát với các thuốc cải thiện lưu thông máu tới cơ quan sinh sản và giúp cương cứng.

Tuy nhiên, để đối phó với chúng, điều quan trọng là cần biết các triệu chứng của tiểu đường và kiểm soát tiểu đường. Nếu bạn trên 30 tuổi, thừa cân hoặc béo phì với chỉ số khối cơ thể 23-24.9kg/m2 hoặc có tiền sử gia đình (bố, mẹ hoặc cả hai bố mẹ) bị tiểu đường, cách tốt nhất là đi khám và tư vấn trước khi có các triệu chứng hoặc các biến chứng trở nên nghiêm trọng như vô sinh nam.

Mai Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Mẹ và bé -

GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.