Ra mắt Trung tâm hỗ trợ sinh sản phục vụ người hiếm muộn

| Y tế

GiadinhNet- Sáng 1/11, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện đại với trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ có năng lực thực hiện hầu hết các kỹ thuật hiện đại hiện nhất trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Giám đốc BVĐKQT Vinmec cho biết: “Hiện nay trên cả nước đã có 21 trung tâm hỗ trợ sinh sản nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu hỗ trợ sinh sản của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Mỗi năm có rất nhiều người còn ra nước ngoài để thực hiện các phương pháp hỗ trợ hiếm muộn trong khi Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng. 

Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec đi vào hoạt động với việc áp dụng nhiều kỹ thuật ngang tầm với các nước trong khu vực sẽ góp phần thu hút nhiều người bệnh trong nước với những dịch vụ chất lượng cao, nhằm giảm bớt tình trạng bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh. 

Có một sự khác biệt của Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec là được đặt trong một bệnh viện đa khoa hiện đại vì vậy khi gặp bất cứ vướng mắc gì đều có thể xử lý kịp thời. Đây có thể coi là một mô hình khép kín từ hỗ trợ sinh sản, phụ sản, chăm sóc sơ sinh, nhi khoa ...

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sỹ Trần Quý Tường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hiện nay nhu cầu hỗ trợ sinh sản của nhiều cặp vợ chồng tại Việt Nam rất lớn. Tại miền Bắc đã có 5 trung tâm hỗ trợ sinh sản với những trang thiết bị hiện đại.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn và khám về sức khỏe sinh sản cho những người trước khi xây dựng gia đình và chuẩn bị có con, khám và điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, các bệnh lý nam học về rối loạn tình dục, vô sinh nam, viêm nhiễm sinh dục.
Trung tâm sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu hiện nay như hệ thống khí sạch theo tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng lab giúp nâng cao tỷ lệ thành công cho chuỗi chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, các tủ nuôi cấy mini cho từng bệnh nhân.


Thạc sỹ Lê Thị Phương Lan - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec, cho biết mục tiêu của trung tâm thực hiện tỷ lệ thành công các ca làm thụ tinh trong ống nghiệm từ 35-50%, tương đương với các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là con số mà nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu tại Việt Nam đang hướng đến.

Đội ngũ chuyên gia của Trung tâm là các bác sỹ đầu ngành trong nước và một số chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản quốc tế được đào tạo tại các trung tâm hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Singapore, Nhật, Australia, Hàn Quốc và các trung tâm hỗ sợ sinh sản uy tín trong nước như Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, Bệnh viện Từ Dũ…

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đang triển khai việc nghiên cứu kỹ thuật cao về công nghệ gen, về công nghệ tế bào gốc cho những trường hợp thiểu năng tinh trùng, thiểu năng buồng trứng để vào ứng dụng trong thời gian tới.
Vô sinh là một thách thức lớn của ngành sản khoa Việt Nam hiện nay. Tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam hiện tác động đến 700.000-1.000.000 cặp vợ chồng. Tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng từ 15-49 tuổi là 7,7%.

H.N

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.