Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra Tết, học sinh vẫn còn… thèm chơi

Chủ nhật, 07:00 25/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được vài ngày, nhưng đối với nhiều học sinh mầm non, phổ thông vẫn còn tinh thần uể oải, dư âm của nghỉ Tết chưa hết. Tại một số trường học, tình trạng học sinh đi học muộn, thiếu tinh thần học tập cũng khiến nhiều giáo viên vất vả để lấy lại nề nếp.


Sau Tết, cần tạo không khí vui vẻ, giúp học sinh ổn định trở lại sau kỳ nghỉ dài... Ảnh: Q.Anh

Sau Tết, cần tạo không khí vui vẻ, giúp học sinh ổn định trở lại sau kỳ nghỉ dài... Ảnh: Q.Anh

Nghỉ Tết vẫn chưa “đã”?

Ngày 21/2 (mùng 6 tháng Giêng), học sinh ở tất cả các bậc học ở Hà Nội đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau 3 ngày đi học trở lại, những câu chuyện về ngày Tết, đi chơi hay các khoản “lì xì” vẫn là chủ đề được nhiều học sinh ở các cấp phổ thông quan tâm. Với bậc mầm non, ghi nhận tại một số trường cho thấy, trong các ngày 21 và 22/2, tình trạng học sinh vắng mặt tương đối nhiều, hiện tượng trẻ mè nheo không chịu vào lớp cũng khiến các giáo viên rất vất vả trong lúc đón trẻ.

Ở bậc học phổ thông, nhất là Tiểu học, dường như nghỉ Tết vẫn còn trong tâm trí của học sinh lẫn phụ huynh, cá biệt một số phụ huynh cho con về quê vẫn cố nán lại 1 - 2 ngày và xin nghỉ học cho con. Hiện tượng học sinh không muốn trở lại trường, dậy muộn, đi học muộn cũng đã xảy ra. Đầu năm học, để ổn định nề nếp, nhiều trường cũng đã tăng cường các hoạt động, cử Sao đỏ túc trực ở khu vực cổng trường để ghi tên, nhắc nhở, phê bình những học sinh đi học muộn, nghỉ học.

Kỳ nghỉ Tết kéo dài, khiến nhiều phụ huynh cũng khá vất vả trong việc nhắc nhở con ngủ sớm, dậy sớm, thêm vào đó là ý thức tự học của các con có phần lơi là đi nhiều. Chị Trần Thanh Hương (ở Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) có hai con học Tiểu học và THCS tâm sự: “Dịp Tết bây giờ kéo dài, nhưng giáo viên không giao bài tập làm thêm khiến các con quên mất cả chuyện học suốt gần 2 tuần nay. Chuyện sau Tết tôi không lo lắm về học hành của con mà lo các con dùng tiền mừng tuổi không đúng dẫn đến mua các đồ chơi bạo lực, quà bánh mất an toàn vệ sinh… Tôi thấy khá nhiều cháu cầm cả vài trăm nghìn đồng khi đi học, mua đủ các thứ ngoài cổng trường và vào chia cho các bạn trong lớp”.

Nói về chuyện dạy và học đầu năm mới, cô Hương Giang, giáo viên Tiểu học ở quận Thanh Xuân chia sẻ: “Bước vào kỳ nghỉ, nhiều gia đình hoàn toàn không cho con viết, làm các bài tập nào cả, nên các con sẽ mất dần ý thức tự giác, thậm chí quên kiến thức đã học.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng không nên lo lắng vì các con sẽ ý thức trở lại sau một thời gian đi học ổn định. Vào ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ, khoảng 15 - 20 phút đầu, hầu hết các giáo viên đều cho các con thoải mái vui vẻ có thể kể về kỳ nghỉ Tết của mình, các con rất hào hứng kể về chuyện Tết của mình.

Giáo viên gửi lời chúc Tết, nhắc nhở các con nghiêm túc học tập trở lại, nghe lời bố mẹ, thầy cô vì Tết đã kết thúc. Phụ huynh không nên ép con học quá nhiều trong những ngày đầu, cần nhắc nhở con ngủ và dậy đúng giờ để không ảnh hưởng tới sức khỏe, đi học muộn”.

Không nên gây áp lực học tập sau Tết

Còn tại TPHCM, nơi học sinh có kỳ nghỉ Tết lên tới 16 ngày, hiện vẫn đang là thời gian nghỉ Tết. Theo thông báo của ngành GD&ĐT TPHCM, học sinh các bậc học ở thành phố sẽ nghỉ Tết đến hết ngày 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng). Tuy nhiên, ngày đi học lại vào mùng 9 sẽ trùng vào ngày cuối tuần nên bắt đầu từ thứ 2 (ngày 11 tháng Giêng), học sinh mới chính thức quay lại lớp. Không ít học sinh mầm non, phổ thông đều uể oải khi nghe đến cụm từ “sắp đi học”.

Trong khi đó, đối với các trường học ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thời điểm này lại có mối lo riêng mà hàng năm đều phải đối mặt, đó là tình trạng học sinh bỏ học sau Tết. Để ngăn học sinh không bỏ học, các giáo viên cũng đã phải đến từng nhà vận động gia đình, học sinh quay trở lại đi học sau nghỉ Tết.

Nhằm ổn định nề nếp trường học sau Tết, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức các đoàn công tác đến một số trường để kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy học. Để đảm bảo không khí học tập trở lại bình thường, Sở đã yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện, nhà trường kiểm tra nề nếp trường, lớp ngay từ ngày đầu đi học trở lại (ngày 21/2), đồng thời khuyến khích các trường dành thêm thời gian tạo không khí vui vẻ, giúp học sinh ổn định trở lại sau thời gian nghỉ Tết.

Theo các giáo viên, thời điểm này, phụ huynh nên cố gắng tạo cho con nề nếp trong sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ, đừng thức quá khuya. Ngoài ra, bố mẹ có thể sắp xếp lại bàn học của con, khuyến khích con đọc sách, kể chuyện trường lớp cho con nghe... Như vậy trẻ sẽ giảm "sốc" hơn là việc vào nề nếp đột ngột khi đến ngày đi học. Tết xong, cả người lớn lẫn trẻ em cũng uể oải, sao nhãng nhưng vài ba hôm là trẻ sẽ lấy lại tinh thần. Không nên tạo áp lực cho học sinh để “chạy đua” với chương trình. Riêng với học sinh lớp 9, lớp 12 sẽ cần tập trung hơn cho bài vở để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

Nhằm đảm bảo các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và ổn định công tác chuyên môn sau Tết, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các trường ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm, các Sở GD&ĐT cả nước.

Bộ chỉ đạo, các đơn vị, địa phương có kế hoạch triển khai chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, lành mạnh; duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau kỳ nghỉ Tết. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc tết, không tặng quà lãnh đạo. Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Q.Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu

CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu

Đời sống - 2 giờ trước

Giữa dòng xe cộ đông nghẹt, một phụ nữ nhờ CSGT hỗ trợ đưa cha mình đến bệnh viện cấp cứu

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Pháp luật - 4 giờ trước

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Giáo dục - 6 giờ trước

Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Đời sống - 8 giờ trước

Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Giáo dục - 10 giờ trước

Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Top