Rau xanh mỗi ngày "nhảy" 1 giá
Tại các chợ nội thành Hà Nội, giá rau xanh tăng từng ngày và dự đoán còn tiếp tục tăng nữa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Theo khảo sát, tại chợ đầu mối và một số quận nội thành Hà Nội, những ngày này, giá rau xanh đã tăng lên chóng mặt do nguồn cung từ nơi sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường khi rét đậm được dự đoán sẽ kéo dài đến sát Tết khiến cho sự tăng trưởng của rau rất chậm.
![]() |
|
Tại các chợ nội thành Hà Nội, giá rau xanh tăng từng ngày và dự đoán còn tiếp tục tăng nữa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh Internet |
Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) và Khương Thượng, giá rau cải xoong hiện là 6.000 đồng/mớ (tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây 1 tháng); giá các loại cải bắp, rau cần, cải thảo, cải cúc cũng tăng trung bình từ 1.500 – 3.000 đồng/bó.
Theo lý giải của các tiểu thương tại chợ thì giá rau xanh tăng cao trong những ngày này do giá mua vào từ các chợ đầu mối như Dịch Vọng, chợ Long Biên đã tăng đến 30%.
Các tiểu thương cũng cho biết, với thời tiết như hiện nay, dự đoán đến Tết Nguyên đán giá rau sẽ còn tăng khoảng 20% nữa, và nguy cơ “cháy” hàng sẽ xảy ra khi nhu cầu về rau xanh dịp Tết tăng cao.
Hiện, tại các chợ nội thành, mặt hàng rau củ quả có khả quan hơn, tuy nhiên, giá các mặt hàng này cũng tăng khoảng 20% so với trước. Như su hào trước 3.500 đồng hiện là 4.000 đồng/củ, riêng cà chua, đã lên 10.000 – 12.000 đồng/kg (tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy). Còn tại chợ Kim Ngưu khoai môn trắng từ 16.000 đồng/kg lên 22.000 đồng/kg, khoai môn tím giá 25.000 đồng/kg. Bí đỏ giá 10 nghìn đồng/kg, su su 20 nghìn đồng/kg, khoai tây 15.000 đồng/kg…
Tại chợ đầu mối Long Biên, cứ có xe chở rau về là hàng chục người đứng chờ, chen lấn để lấy được hàng. Chị Trần Thị Tâm, người bán buôn rau củ cho biết: “Rét đậm kéo dài khiến rau chậm phát triển, nhiều người bán thì giá sẽ rẻ nhưng ít người bán giá sẽ tăng. Nhiều nhà không mua được rau nên chuyển sang buôn các khác, chờ rau hạ nhiệt lại tiếp tục buôn”.
