|
|
|
Học sinh Hà Nội tới trường trong giá rét. Ảnh: DV |
Lo lắng rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nhiều phụ huynh chủ động cho con nghỉ học, đặc biệt là trẻ mầm non.
Tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, khi nhiệt độ có lúc xuống dưới 10°C, đã lác đác có học sinh nghỉ học. Ông Lê Ngọc Tôn - Trưởng phòng Giáo dục huyện Ba Vì - cho biết: “Phòng đã có đề xuất với Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học tránh rét bởi nhiệt độ ở vùng núi Ba Vì đã xuống dưới 10°C nhưng chưa thấy Sở trả lời. Do chưa nhận được chỉ đạo của Sở nên Phòng vẫn phải yêu cầu các trường cho học sinh đi học bình thường. Tuy nhiên, nhiều trường phản ánh học sinh đã tự nghỉ học rất nhiều”.
Mặc dù điều kiện trường lớp ở khu vực nội thành Hà Nội rất đảm bảo nhưng theo một số giáo viên, giá rét vẫn ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học của cô và trò.
Cô giáo Vũ Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Tri Phương (Quán Thánh, Hà Nội) - cho biết: “Trong những ngày này trường đã tăng cường hệ thống điều hoà để đảm bảo nhiệt độ cho các cháu học tập. Mặc dù sĩ số các lớp đều đủ nhưng do thời tiết giá lạnh nhiều cháu đến lớp vẫn quên làm bài tập, hoặc đi học trễ. Duy trì sĩ số lớp đã khó, yêu cầu các em đảm bảo kỷ luật trong học tập lại càng khó hơn”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trần Vỵ - Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) - cho biết: "Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời tiết giá rét, những ngày thời tiết rét đậm, nhà trường thường đốt bồ kết tạo không khí ấm áp, thuận tiện cho các em hô hấp. Phòng học thì đủ điều kiện không có gió bên ngoài vào, nhắc các em ăn mặc ấm. Nếu các bậc phụ huynh mang con em mình đến trường thì nhà trường vẫn nhận và lo cho các em, vì trời rét các cô nghỉ dạy, chứ không nghỉ làm. Còn trường hợp các bậc phụ huynh cảm thấy con em mình không đủ sức khỏe để tới trường trong thời tiết giá rét thì cứ cho các cháu nghỉ, kể cả thi học kỳ. Không thi lần này thì lần sau nhà trường sẽ tổ chức lại cho các em chưa thi, không có ảnh hưởng gì về kết quả học tập cả, nên các bậc phụ huynh yên tâm.
Ban giám hiệu nhà trường chỉ lo các em đi từ nhà đến trường và ngược lại trong thời tiết giá rét như vậy , còn đến trường vào lớp thì không sao".
Chiều 5/1, trước tình hình mưa rét kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất với Đài Truyền hình Hà Nội thông báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày rét đậm để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.
Theo đó, phụ huynh, học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ 30 hàng ngày.
Nếu nhiệt độ trong ngày từ 10 độ C trở xuống, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học. Còn học sinh THCS không phải tới trường khi nhiệt độ trong ngày từ 7 độ C trở xuống.
|
|
|
Học sinh tiểu học sẽ được nghỉ nếu thời tiết dưới 10 độ C.
Ảnh: Lê Hiếu |
Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống lưu ý, trong những ngày nghỉ do trời rét trường cần bố trí lực lượng trực để quản lý những học sinh vẫn đến trường; thông báo tới cha mẹ học sinh để quản lý và đảm bảo sức khoẻ cho con em trong thời gian nghỉ; tổ chức, hướng dẫn cho các cháu tự học ở nhà.
Tối 5/1, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 6-8/1, nhiệt độ trung bình Hà Nội có thể ở mức 8-14 độ C. Theo cơ quan khí tượng, những đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 6 và 9/1 sẽ khiến cả miền Bắc chìm trong rét đậm, miền núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng xuống 10 độ, miền núi dao động 4-6 độ.
Theo TTXVN, nhiệt độ ở một số huyện, nhất là khu vực vùng biên như Mẫu Sơn, Cao Lộc, Bình Lộc của tỉnh Lạng Sơn đã xuống đến 4 độ C. Hai ngày qua, học sinh bậc mầm non và tiểu học được nghỉ. Bên cạnh việc chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức quyên góp tiền và quần áo ấm cho học sinh nghèo vùng cao, mỗi giáo viên, cán bộ ủng hộ ít nhất 20.000 đồng. Kết quả, giáo viên toàn ngành đã quyên góp được 500 triệu đồng.
|
* Trước tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, ngày 5/1, nhiều trường Tiểu học và THCS tại các vùng núi cao thuộc hai huyện Thông Nông và Quảng Uyên của tỉnh Cao Bằng đã phải cho học sinh nghỉ học.
Theo ông Nông Văn Tòng - Trưởng phòng giáo dục huyện Thông Nông - nếu những ngày tới thời tiết vẫn còn xuống thấp, Phòng sẽ tiếp tục cho các trường ở các vùng núi cao nghỉ học.
* Trước đó, ngày 1/1, chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) Huỳnh Tấn Phục cho biết học sinh trên địa bàn huyện được nghỉ học hai tháng để tránh mưa rét.
Huyện Kon Plông là huyện đông Trường Sơn - Tây Nguyên, điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, buốt giá, giao thông còn nhiều trắc trở... nên trước đó huyện đã có chủ trương khai giảng từ tháng 7/2010 (sớm hơn hai tháng so với trong tỉnh), vì vậy việc cho học sinh nghỉ học không ảnh hưởng đến việc học tập của các em. |
Theo Bee, VnE, DV