Ông Hồ Mạnh Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn - cho biết: "Nhiệt độ ở vùng biên giới như Mẫu Sơn, Cao Lộc, Bình Lộc xuống thấp, có nơi 4 độ C. Trong 2 ngày 4-5/1 vừa qua, các địa phương này đã chủ động cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học. Dự báo vài ngày tới, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Vì thế, học sinh ở hai bậc học này tiếp tục được nghỉ".
Ông Hưng cho biết thêm, chương trình học sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do Sở đã bố trí học sớm 2 tuần trước khai giảng, giảm thời gian nghỉ Tết âm lịch xuống còn 10 ngày.
Theo Sở GD&ĐT Hà Giang, trước đợt rét đậm kéo dài, Sở đã có chủ trương kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lên gần một tháng đối với học sinh mầm non và tiểu học để các em có điều kiện tránh rét. Dự kiến, thời gian nghỉ học sẽ từ 20 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng.
Tại Lào Cai, công tác đối phó với rét cũng được Sở GD&ĐT chủ động triển khai từ đầu năm học. Ông Trương Kim Minh - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết: "Sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục lên danh sách, xác định những trường nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thời tiết để có phương án kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học ở các trường này. Đối với những trường ở vùng nhiệt độ thấp, học sinh không phải đến lớp".
Tại Hà Nội, trong tuần qua, đặc biệt là các ngày 5 - 6/1, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống dưới 10 độ C khiến một số phụ huynh chủ động cho con nghỉ ở nhà.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội nói: "Sở đã có thông báo quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày từ 10 độ C trở xuống; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày từ 7 độ C trở xuống".
"Trong những ngày nghỉ, nhà trường bố trí lực lượng trực để quản lý những học sinh vẫn đến trường, đảm bảo các hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường. Nhà trường thông báo tới phụ huynh học sinh để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho con em trong thời gian nghỉ; Tổ chức, hướng dẫn cho các cháu tự học ở nhà..." - ông Thống cho biết thêm.
P.Mai