Hà Nội
23°C / 22-25°C

Roche Việt Nam tổ chức hoạt động "Đi bộ vì Trẻ em" nhằm hỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 21:28 24/05/2022 | Xã hội

Song song với việc đem đến những giải pháp xét nghiệm chẩn đoán và điều trị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Roche Việt Nam còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.

Vào ngày 20/5/2022, sự kiện gây quỹ thường niên "Đi bộ vì Trẻ em của Roche" (Roche Children's Walk) đã được Roche Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Sự kiện năm 2022 mang chủ đề "Celebrating Life" (tạm dịch: Đón chào cuộc sống) cũng đồng nhất với chủ đề của chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm của Tập đoàn Roche. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Roche Việt Nam tổ chức hoạt động này tại Việt Nam. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của hơn 190 nhân viên trên toàn quốc.

Nhân viên tham gia "Đi bộ vì Trẻ em" góp phần gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu và tại Việt Nam bằng cách đóng góp trực tiếp hoặc thông qua hoạt động hội chợ gây quỹ. Cuối chương trình, với tổng số tiền gây quỹ của nhân viên, Công ty Roche Việt nam đóng góp một khoản tương đương dành cho các dự án hỗ trợ trẻ em trên toàn cầu thông qua tổ chức từ thiện độc lập Re&Act.

Roche Việt Nam tổ chức hoạt động "Đi bộ vì Trẻ em" nhằm hỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Nhân viên Roche tại TP. HCM tham gia cuộc thi Đi bộ vì Trẻ em của Roche vào ngày 20/5

Chia sẻ về hoạt động đầy ý nghĩa này, BS Qadeer Raza, Tổng giám đốc Roche Việt Nam cho biết "Sự kiện gây quỹ từ thiện thể hiện sứ mệnh của Roche trong việc cải thiện cuộc sống người dân và cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam và trên toàn thế giới".

"5km là cung đường trẻ em ở Malawi hay tại vùng sâu vùng xa của Việt Nam phải đi bộ để đến trường hàng ngày. Bằng việc cùng nhau hoàn thành chặng đi bộ mang ý nghĩa đặc biệt này, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình tiếp cận với giáo dục và tương lai tốt đẹp hơn"- Ông Lennor Carrillo, Tổng giám đốc Roche Pharma Việt Nam chia sẻ.

Roche Việt Nam tổ chức hoạt động "Đi bộ vì Trẻ em" nhằm hỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Thông qua sự kiện đi bộ, nhân viên Roche trên toàn cầu và tại Việt Nam đã gây quỹ hỗ trợ cho các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại khắp nơi trên thế giới.

Roche, Tập đoàn tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm và chẩn đoán, tập trung vào khoa học tiên tiến, góp phần cải thiện cuộc sống con người. Thế mạnh kết hợp cả hai ngành dược phẩm và chẩn đoán của công ty đã giúp Roche dẫn đầu trong chiến lược cá thể hóa chăm sóc sức khỏe, với giải pháp điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân một cách hiệu quả nhất.

Được thành lập vào năm 1896 tại Basel, Switzerland, với xuất thân là một trong những nhà sản xuất công nghiệp đầu tiên của các loại thuốc có thương hiệu, Roche đã phát triển thành công ty công nghệ sinh học lớn nhất thế giới và dẫn đầu toàn cầu về chẩn đoán in-vitro. Doanh nghiệp theo đuổi sự xuất sắc trong khoa học để phát triển các loại thuốc và chẩn đoán nhằm cải thiện và cứu sống mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe và muốn chuyển đổi nhiều hơn nữa về cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để có thêm nhiều sự tác động lớn hơn nữa. Để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho từng cá nhân, chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác khác nhau để kết hợp thế mạnh của chúng tôi về phương pháp chẩn đoán và dược phẩm với thông tin chi tiết về dữ liệu từ thực hành lâm sàng.

Roche Việt Nam tổ chức hoạt động "Đi bộ vì Trẻ em" nhằm hỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Nhân viên Roche tham gia một số hoạt động gây quỹ bên lề chương trình để gia tăng nguồn quỹ đóng góp cho trẻ em kém may mắn.

Với tất cả sự nỗ lực của chúng tôi trong việc theo đuổi tầm nhìn dài hạn, Roche được công nhận là một trong những công ty bền vững nhất trong ngành dược phẩm mười ba năm liên tiếp và được vinh danh bởi bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones. Điều này phản ánh những nỗ lực của chúng tôi trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng với các đối tác địa phương ở mọi quốc gia mà chúng tôi đang hợp tác.

Roche Việt Nam tổ chức hoạt động "Đi bộ vì Trẻ em" nhằm hỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Genentech tại Hoa Kỳ, là thành viên thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Roche. Roche là cổ đông lớn của Chugai Pharmaceutical, Nhật Bản.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.roche.com.

Tổ chức từ thiện và hành động của nhân viên Roche (Re&Act) là một tổ chức độc lập được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt động giáo dục mầm non, nâng cao năng lực và phát triển thanh thiếu niên ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top