Những bộ phận của lợn thận trọng khi ăn kẻo "hối không kịp"
Sống khỏeThịt lợn là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, nhưng có những bộ phận của lợn khi ăn cần cân nhắc bởi chúng có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí là mất mạng.
GĐXH - Không phải chất béo nào cũng gây hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Bài viết gợi ý những lựa chọn lành mạnh dễ bổ sung hằng ngày.
Thịt lợn là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, nhưng có những bộ phận của lợn khi ăn cần cân nhắc bởi chúng có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí là mất mạng.
GiadinhNet – Ăn quá nhiều chất béo từ động vật; nạp nhiều tinh bột, đường; sử dụng rượu, bia, thuốc lá… là những nguyên nhân khiến máu có nguy cơ bị “trắng như sữa”.
GiadinhNet - Sau những ngày nghỉ Tết, bạn có xu hướng cảm thấy mệt mỏi do uống nhiều rượu bia, nước ngọt hoặc ăn quá nhiều bánh kẹo, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ…
GiadinhNet - Hầu hết mọi người đều lo lắng khi biết cơ thể mình bị thừa mỡ trong máu. Nếu lượng mỡ trong máu cao quá mức bình thường thì trở thành yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não... Tuy nhiên, khi cơ thể thiếu mỡ máu cũng ảnh hưởng đến hệ xương, rối loạn hormone, rối loạn nhịp tim và đột tử.
GiadinhNet - Rối loạn mỡ máu (hay còn gọi là tăng mỡ trong máu hay tăng cholesterol máu) là bệnh lý có tăng thành phần tác hại và giảm thành phần mỡ bảo vệ cho cơ thể. Đồng thời, đây là nguy cơ chính dẫn đến cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch...
GiadinhNet - Từ nay đến hết 31/5/2016, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC triển khai chương trình miễn phí hoàn toàn xét nghiệm đường máu (Glucose) và mỡ máu (Cholesterol) tại cơ sở mới MEDLATEC Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.
Vào hè, mặc dù rất thích ăn các loại như vải, nhãn, dứa, mận… song nhiều chị em e ngại không dám mua về vì sợ nóng và mọc mụn. Thực tế có loại trái cây nóng hay không?
Mồng tơi là loại thực phẩm rất quý. Tuy vậy, nếu quá lạm dụng, loại rau này vẫn có thể gây ra những tác hại không mong muốn cho cơ thể.
Tôi 56 tuổi, gần đây, tôi thấy cơ thể béo lên, thỉnh thoảng hay bị hoa mắt chóng mặt. Nhiều người nói tôi có thể bị rối loạn mỡ máu nên tôi rất lo lắng. Xin bác sĩ tư vấn cách nhận biết và phòng tránh căn bệnh này.