Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rối nước sẽ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?

Thứ năm, 07:30 17/01/2019 | Giải trí

GiadinhNet - “Sẽ đệ trình UNESCO công nhận rối nước là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” - đây là thông tin được NSƯT Chu Lượng - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết trong buổi thông tin đến báo chí về việc tham dự Liên hoan Quốc tế các nhà hát tại Ấn Độ vào ngày 20-26/1.


Với sự độc đáo riêng có của Việt Nam, rối nước sẽ được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: TL

Với sự độc đáo riêng có của Việt Nam, rối nước sẽ được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: TL

Sẽ quy tụ các học giải, nhà nghiên cứu để nâng tầm rối nước

Theo thông tin từ Nhà hát Múa rối Thăng Long, nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Festival Quốc tế IFF và Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế các Nhà hát lần thứ 11 – Kerala 2019 (ITFoK) từ ngày 20 – 26/1, và sự kiện văn hóa do Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Đài Loan tổ chức từ ngày 5 – 11/2, Nhà hát sẽ tham gia chương trình múa rối nước cổ truyền tại Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên trong năm Kỷ Hợi của Nhà hát và sẽ tạo tiền đề, động lực để mở rộng giao lưu, biểu diễn tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế.

NSƯT Chu Lượng - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát múa rối Thăng Long cho biết: “Nhà hát đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất của nghệ thuật múa rối nước truyền thống của Việt Nam như: “Múa rồng”, “Đánh cáo bắt vịt”, “Câu ếch”, “Đánh bắt cá”, “Nhi đồng hí thủy”… Ngoài những tiết mục truyền thống, Nhà hát cũng sẽ dàn dựng tiết mục mang màu sắc văn hoá với Ấn Độ để giao lưu với nghệ sĩ và khán giả của nước chủ nhà. Tương tự như khi đi diễn ở Nga, chúng tôi dựng trò hồ thiên nga để giao lưu và biểu diễn, đi Tây Ban Nha thì có đấu bò tót, đến Nhật có trò đấu vật sumo nhưng chỉ để giao lưu, còn biểu diễn chính vẫn là tinh túy của rối truyền thống”.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật như triển lãm giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, trong đó có nghệ thuật múa rối nước cổ truyền. Đặc biệt, công chúng quốc tế còn được tìm hiểu quá trình làm nghề khéo léo, điêu luyện của các nghệ sĩ Việt khiến những con rối trở nên sống động, có hồn trong những vở kịch hết sức độc đáo, đặc sắc và hấp dẫn.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhà hát Múa rối Thăng Long chính thức đại diện cho Việt Nam tham gia một Liên hoan nghệ thuật biểu diễn quốc tế ở trình độ chuyên nghiệp cao trong khuôn khổ nội dung của Hiệp hội sân khấu thế giới với mục tiêu kết nối sâu rộng các nền nghệ thuật biểu diễn toàn cầu.


 Đạo diễn Lê Quý Dương (trái) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ- ông Nguyễn Sanh Châu, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO

Đạo diễn Lê Quý Dương (trái) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ- ông Nguyễn Sanh Châu, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO

Là người kết nối Nhà hát múa rối Thăng Long với Diễn đàn Festival Quốc tế IFF và Liên hoan Quốc tế các Nhà hát lần thứ 11 – Kerala 2019, đạo diễn Lê Quý Dương - Ủy viên BCH Hiệp hội Sân khấu thế giới, Chủ tịch diễn đàn Festival Quốc tế - IFF - ITI - UNESCO nói về quy mô của Liên hoan: “Chương trình lần này quy tụ 15 nhà hát của các nước tham dự và Việt Nam là đại diện duy nhất có trình diễn rối nước. Liên hoan lần này có xu hướng mở rộng nhiều cung bậc mới. Trong đó, việc đưa sân khấu, nghệ thuật biểu diễn đến những vùng xung đột hay những nơi mà người dân không có cơ hội được tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật nhiều. Với ý nghĩa đó, những giá trị cốt lõi mang đậm bản sắc riêng rất được chú trọng. Chính vì vậy mà rối nước của Việt Nam rất có lợi thế khi đi dự Liên hoan Quốc tế”.

Ngoài cương vị là ủy viên BCH Hiệp hội Sân khấu thế giới, đạo diễn Lê Quý Dương còn chia sẻ một lý do cá nhân khác khiến anh nỗ lực đưa nghệ thuật sân khấu ra thế giới: “Đây cũng là câu chuyện tôi muốn tiếp nối sự nghiệp và cố gắng rất lớn của người thầy và cũng là người dìu dắt tôi là GS Trần Văn Khê. Trong kho tàng sân khấu truyền thống thì rối nước thực sự là một kho vàng. Những cái chúng ta đang sử dụng, biểu diễn chỉ là một phần rất nhỏ. Với tư cách là một đạo diễn từng thực hiện nhiều lễ hội, tôi cũng đã ứng dụng những đặc sắc của sân khấu truyền thống để dàn dựng và được đánh giá cao cũng bởi nhờ những ứng dụng ấy”.

Với những đặc sắc của rối nước, tới đây, Nhà hát Múa rối Thăng Long dự định sẽ làm hồ sơ đệ trình lên Ủy ban xét duyệt của UNESCO để rối nước Việt Nam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. NSƯT Chu Lượng chia sẻ: “Rối là kết tinh và hội tụ những giá trị cốt lõi của văn hóa người Việt. Chúng tôi dự định làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận rối nước là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhà hát đang xây dựng tiêu chí để quy tụ các học giải, nhà nghiên cứu để nâng tầm giá trị của nghệ thuật rối nước hơn nữa. Hiện nay đã tuyệt vời rồi nhưng làm sao để tuyệt vời hơn nữa là trách nhiệm của nhà quản lý cũng như của nghệ sĩ chúng tôi”.

Thưởng Tết cao nhất lên đến 50 triệu đồng

Trong khi nhiều Nhà hát rơi vào trình trạng bết bát thì doanh thu năm 2018 của Nhà hát Múa rối Thăng Long lại có nhiều khởi sắc. Theo NSƯT Chu Lượng, doanh thu năm 2018 vượt hơn năm 2017 là 5 tỷ đồng. Đây là thành quả của quá trình thay đổi, tìm hướng đi mới cho Nhà hát. Bên cạnh rối nước truyền thống, Nhà hát cũng tăng cường các chương trình dành cho trẻ em, giới trẻ vào các dịp 1/6, Rằm Trung thu, Noel và biểu diễn cho các đơn vị tổ chức trong cả nước. Với lợi thế nằm ở vị trí đắc địa trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 20 năm qua, Nhà hát chưa bỏ một buổi diễn nào. Năm 2013, Nhà hát Múa rối Thăng Long xác lập kỷ lục “Nhà hát duy nhất tại châu Á biểu diễn 365 ngày trong năm”. Kỷ lục này đã được giữ vững trong 5 năm qua và chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”. Với thế mạnh này, trong những năm tới, Nhà hát sẽ hướng đến xây dựng những xuất diễn VIP, theo mô hình của các nhà hát nổi tiếng thế giới. “Đó là những buổi diễn chất lượng cao mà ở đó, khán giả phải đặt trước, phải đăng ký trước mới mua vé được”, NSƯT Chu Lượng nói.

NSƯT Chu Lượng bật mí, về mức thưởng Tết, người có thành tích xuất sắc được thưởng lên đến 40-50 triệu đồng. Hiện, mức lương của Nhà hát cũng thuộc hàng cao nhất trong các nhà hát nghệ thuật truyền thống hiện nay.

Thời tiết 5 độ C, NSƯT Đức Hùng vẫn xuống nước múa rối Thời tiết 5 độ C, NSƯT Đức Hùng vẫn xuống nước múa rối

Trước thắc mắc thời tiết khắc nghiệt như vậy tại sao anh vẫn ngâm mình dưới nước, nhà thiết kế thổ lộ: "Lạ lắm, ở trên bờ thì tôi cảm giác lạnh nhưng cứ xuống nước là lại thấy ấm".

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gặp gỡ nam nghệ sĩ 'Nghêu sò ốc hến' ở tuổi xế chiều: Không nhà cửa, lương 5 triệu dù làm 16 tiếng/ngày

Gặp gỡ nam nghệ sĩ 'Nghêu sò ốc hến' ở tuổi xế chiều: Không nhà cửa, lương 5 triệu dù làm 16 tiếng/ngày

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không còn đi hát, tuổi xế chiều bị tim mạch, huyết áp nhưng nghệ sĩ Tuấn Cường - Ất của "Nghêu sò ốc hến" - làm nghề trông xe với mức lương 5 triệu, dù làm 16 tiếng/ngày.

Nam diễn viên quê Thanh Hóa được mệnh danh 'Hoàng tử màn bạc', đang gây chú ý trong 'Cha tôi, người ở lại' hiện có cuộc sống ra sao?

Nam diễn viên quê Thanh Hóa được mệnh danh 'Hoàng tử màn bạc', đang gây chú ý trong 'Cha tôi, người ở lại' hiện có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Minh Tiệp - "Hoàng tử màn bạc" ngày nào của thế hệ 8X, 9X giờ hóa thân vào nhân vật Huấn đang gây nhiều tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Nghệ sĩ Hồng Đào phủ nhận tin đồn tái hôn ở tuổi 63, cho biết chưa “gả cho ai được” và đón nhận tin đồn bằng tâm thế lạc quan, hài hước.

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Nếu Thuỳ Tiên vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra'

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Nếu Thuỳ Tiên vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày im lặng, ông Nawat - Chủ tịch của Miss Grand International (MGI) - đã chính thức đưa ra phản hồi sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt.

Nhặt 'sạn' phim 'Cha tôi, người ở lại'

Nhặt 'sạn' phim 'Cha tôi, người ở lại'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phim “Cha tôi, người ở lại” đang đi tới những chặng cuối, nhưng khán giả nhận ra phim ngày càng lộ nhiều “sạn” và gây tranh cãi.

Nữ sinh xứ Huế - Gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam

Nữ sinh xứ Huế - Gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phạm Thị Thanh Xuân sinh năm 2005, đến từ TP Huế là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam, tước vương miện có thực sự cần?

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam, tước vương miện có thực sự cần?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Một chuyên gia sắc đẹp cho rằng việc tước vương miện hay thu hồi các danh hiệu của Thuỳ Tiên lúc này cũng không có tác dụng nhiều vì hình phạt hiện tại là chưa từng có tiền lệ với hoa hậu. Vì thế, thu hay không chỉ là việc làm mang tính hình thức mà thôi.

Nữ ca sĩ 9X quê Bắc Ninh 'vượt mặt' Sơn Tùng - MTP có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử

Nữ ca sĩ 9X quê Bắc Ninh 'vượt mặt' Sơn Tùng - MTP có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy với MV "Bắc Bling" đã vượt mặt Sơn Tùng - MTP trở thành ca sĩ Vpop đầu tiên có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Siêu mẫu quê Nam Định từng đóng phim của Củng Lợi cách đây nhiều năm hiện giờ ra sao?

Siêu mẫu quê Nam Định từng đóng phim của Củng Lợi cách đây nhiều năm hiện giờ ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vũ Thu Phương quê Nam Định là siêu mẫu nổi tiếng những năm 2000, cách đây 17 năm cô còn có cơ hội đóng phim cùng Củng Lợi. Sau từng ấy năm, cuộc sống của người đẹp giờ ra sao?

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Cha tôi, người ở lại", ông Chính và Tuệ Minh chính thức xác định mối quan hệ nghiêm túc, đồng thời hé lộ An và Nguyên yêu nhau từ trước.

Top