Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộng cửa vào đại học

Thứ tư, 13:31 31/03/2021 | Xã hội

Ðề án tuyển sinh năm học 2021- 2022 của các trường đại học khá đa dạng với 5-6 phương thức. Bên cạnh xét tuyển bằng kết quả điểm thi THPT, việc xét tuyển bằng kết quả học bạ, thi đánh giá năng lực, tuyển thẳng… giúp tăng cơ hội vào giảng đường đại học của thí sinh.


Ưu tiên thí sinh giỏi ngoại ngữ

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, năm 2021, trường dự kiến tuyển sinh bằng 4 phương thức với 3.500 chỉ tiêu cho 26 ngành học. “4 phương thức tuyển sinh của trường, gồm xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học (50%); xét tuyển học bạ THPT các năm (40%); xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021 (tối đa 5%)...”, ông Sơn thông tin.

 Rộng cửa vào đại học  - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tại TPHCM ngày 28/3

Ông Sơn cho biết, nguyên tắc xét tuyển là từ cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại thì xét tuyển theo các tiêu chí phụ. Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển, riêng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc thì ưu tiên môn Tiếng Anh.


Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công nghệ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, cũng có nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó dành 50% - 65% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Tư vấn, tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết, trường dành 65% chỉ tiêu cho kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các phương thức còn lại, gồm xét kết quả kỳ thi ĐGNL 2021 của ĐH Quốc gia TPHCM: xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 và xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), chiếm 35%.

Năm nay, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cũng được xếp vào dạng ưu tiên khi hàng loạt trường như Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật... ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên.

Trong khi đó, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng… ngoài các phương thức phổ biến như xét kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển học bạ, tuyển thẳng, xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM…, còn tự tổ chức kỳ thi ĐGNL riêng của trường. PGS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết, việc đa dạng hoá phương thức xét tuyển nhằm giúp thí sinh có thêm cơ hội vào đại học, giảm áp lực cho thí sinh, nhất là ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia…

Trúng tuyển sớm bằng thi đánh giá năng lực

Ngày 28/3, gần 70.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là kỳ thi có số lượng lớn thí sinh tham gia chỉ xếp sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Kết quả của kỳ thi này hiện được 75 trường đại học, cao đẳng sử dụng để tuyển sinh đầu vào với chỉ tiêu dao động từ 10-70%.

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu, thí sinh làm bài dưới dạng trắc nghiệm trên giấy trong 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt); toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (30 câu); giải quyết vấn đề (50 câu liên quan lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa và sử).

Trong số các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển điểm ĐGNL nhất. TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp trường dành đến 70% (tương đương 3.500 chỉ tiêu) cho kết quả thi ĐGNL. Theo ông Phúc, năm học trước, trường dành 70% chỉ tiêu nhưng chỉ gọi được khoảng 45% và cuối cùng nhập học là 30%. Mức điểm chuẩn của trường dao động từ 702-907 điểm. Xếp sau Trường ĐH Bách khoa là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với 50% chỉ tiêu. Các trường khác như Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin… chỉ tiêu dao động từ 30- 45%. Ở các trường khối ngoài ĐH Quốc gia TPHCM, lượng chỉ tiêu dành cho hình thức ĐGNL dao động từ 5-30%.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, ở đợt 1 (tổ chức ngày 28/3) kỳ thi ĐGNL có trên 70.000 thí sinh đăng ký, trong đó có 69.826 thí sinh hoàn tất các thủ tục dự thi, tỉ lệ dự thi đạt 97,94%, cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Chính, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức đã phải lùi thời gian về sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Do thí sinh đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT nên nhiều em đã bỏ thi. Thống kê của ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, trong tổng số 53.000 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ có chưa đầy 45% thí sinh dự thi”, ông Chính nói.

Thí sinh Châu Mỹ Hạnh (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) sau khi kết thúc kỳ thi ĐGNL nói rằng, bài thi tương đối nhẹ nhàng, tâm lý thoải mái nên dự đoán điểm thi sẽ cao. “Em vừa nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào một số trường, vừa thi ĐGNL và sắp tới là thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Em nhận thấy, việc xét tuyển đại học năm nay khá dễ do có nhiều phương thức khác nhau. Sắp tới, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, nếu trường nào gọi nhập học đúng với sở thích, kỳ vọng thì em sẽ đăng ký nhập học, chứ không chờ đợi đến tháng 8 để xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia”, Hạnh nói.

Theo Lao động

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thắc mắc, trường hợp đi "xe không chính chủ" - xe đứng tên người khác tham gia giao thông có bị xử phạt. Dưới đây là các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Giáo dục - 2 giờ trước

Sở hữu bảng thành tích "khủng" với những điểm 10 tuyệt đối, Trần Anh Tú gây sốt khi trở thành Thủ khoa kỳ thi tư duy Bách khoa đợt 1 năm 2026.

Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2

Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang quý 1 năm Bính Ngọ, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp.

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 theo quy định mới.

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990; thường trú tại: Áp Cai Giảng, xã Ninh Thạch Lợi, tỉnh Cà Mau) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 khu vực miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa xuất hiện nắng nóng.

Tin sáng 4/2: Giá vàng tăng trở lại, người mua tại thương hiệu này ở Hà Nội cần lưu ý; miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết

Tin sáng 4/2: Giá vàng tăng trở lại, người mua tại thương hiệu này ở Hà Nội cần lưu ý; miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước ghi nhận bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh trước đó; đợt không khí lạnh cường độ trung bình đến mạnh dự báo gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trước Tết ông Công ông Táo.

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Xã hội - 13 giờ trước

Tối 3/2, tuyến bài "Đề án miễn viện phí – Ý Đảng hợp lòng dân" do nhóm tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện đã vinh dự nhận Giải C, Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Thời sự - 14 giờ trước

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Top