Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rủ nhau "cưới trả thù", studio quá tải, phải từ chối bớt cặp đôi

Thứ bảy, 19:33 09/07/2022 | Xu hướng

Lượng khách chụp ảnh cưới thời gian qua tăng mạnh, cao gấp đôi so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Tại một studio, trung bình trên 100 cặp dâu rể/tháng đến đăng ký gói chụp hình cho hỷ sự.

3 lần tổ chức, đám cưới mới thành hiện thực

"Tôi và chồng hoãn cưới đến lần thứ ba mới được tổ chức trọn vẹn.

Lần đầu dự định vào tháng 5/2021, thời điểm đó, dịch bệnh bùng phát nên buộc phải hoãn. Lần thứ hai, in thiệp và gửi đến tay mọi người song vợ chồng tôi không may bị mắc Covid-19 sát ngày cưới nên tiếp tục hoãn. Đến lần thứ ba, vừa rồi chúng tôi mới có thể tổ chức đám cưới trọn vẹn và suôn sẻ.

Trong thời gian chờ đợi, vợ chồng có chán nản bởi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, dồn tiền chuẩn bị cho sự kiện nên phải thắt chặt chi tiêu. Hơn nữa, do làm việc xa quê nên sắp xếp tổ chức đám cưới mỗi lần như vậy rất khó khăn. Gia đình đôi bên cũng buồn vì gửi thiệp hai lần mà vẫn không thể tổ chức cưới".

Trên đây là chia sẻ của Thanh Hương (thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk) - một nhân viên trang điểm đang làm việc tại TP.HCM. Trước đây, cô luôn mơ ước sẽ có một đám cưới thật hoành tráng. Nhưng sau mùa dịch, vợ chồng Hương chỉ mong muốn đám cưới gói gọn trong gia đình với những người thân, mọi thứ đơn giản nhất có thể.

Rủ nhau "cưới trả thù", studio quá tải, phải từ chối bớt cặp đôi - Ảnh 1.

Một cặp đôi tổ chức lại hỷ sự mới đây sau khi phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh: NVCC)

Tương tự, Văn Thành - thợ chụp ảnh tại TP.HCM - từng lên kế hoạch cho một đám cưới lớn nhưng cuối cùng phải hoãn do dịch bệnh và dời ngày diễn ra. Đám cưới tổ chức lại của Thành mới diễn ra vào tháng 6 cũng có quy mô nhỏ hơn so với dự tính ban đầu.

Studio kín lịch đặt, từ chối khách do tâm lý “cưới trả thù” 

Các cặp đôi như Thanh Hương hay Văn Thành “chạy đua” tổ chức đám cưới thời gian qua không phải là ít. Không có con số thống kê chính thức nào về tình trạng của những người hoãn cưới trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, những ngày này, các studio cưới trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) khá nhộn nhịp vào cuối tuần.

Đại diện một studio cho hay, người dân và các cặp đôi phần nào an tâm hơn về dịch bệnh so với trước. Từ lý do trên, số lượng người đến đặt lịch trang điểm, chụp ảnh cưới khá đông. Các studio gọi đây là tâm lý “cưới trả thù” hoặc hiện tượng “nổ show”.

Còn anh Trần Hồng Phú - chủ Studio Ahihi - thông tin, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách chụp ảnh cưới tăng mạnh, ghi nhận gấp đôi so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Trung bình trên 100 cặp dâu rể/tháng đến đăng ký gói chụp hình cho hỷ sự. Khách đến quá đông, có thời điểm studio phải từ chối khách. Bởi nếu nhận nhiều, sẽ không thể đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với ngày quan trọng của cả đời người. Trong tháng 7 này, studio gần như đã kín lịch đặt.

Cũng theo đại diện studio, thông thường các năm, mùa cưới tập trung vào tháng 2, 3 với lượng khách lớn nhưng năm nay khách hàng rải đều các tháng. Dồn dập từ sau Tết, các cặp đôi liên hệ nhà hàng, đặt tổ chức tiệc. Trong đó, nhiều người đã đợi lịch cưới từ năm 2020.

Rủ nhau "cưới trả thù", studio quá tải, phải từ chối bớt cặp đôi - Ảnh 2.

Quy mô các tiệc cưới đang có xu hướng giảm số lượng khách mời, chủ yếu là gia đình và bạn bè thân thiết đến dự (ảnh: Trần Chung)

Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch hệ thống Nhà hàng tiệc cưới Capella (TP.HCM) - chia sẻ, nhiều cặp đôi đăng ký trước đây giờ mới quay lại tổ chức. Xu thế hiện nay là cưới trải dài quanh năm. Sau dịch, thời gian đặt tiệc trước rút ngắn lại, thay vì từ 6 tháng đến 1 năm như trước. Dịch Covid-19 khiến người dân thay đổi suy nghĩ. Họ tính kế hoạch cưới ngắn hạn để dễ quản lý về mặt chi phí, tài chính.

Một điểm khác biệt nữa là thói quen tổ chức tiệc cũng thay đổi. Trước dịch, nhiều đám cưới đặt với số lượng bàn lớn và rất đông khách, nhưng giờ thì số bàn đặt giảm, cặp đôi thích quy mô tiệc nhỏ hơn. Cùng với đó, khách hàng cũng lựa chọn thực đơn bàn tiệc chú trọng đến các món ăn, thực phẩm có lợi cho sức khỏe. “Tuy số lượng cặp đôi tổ chức cưới đông dần nhưng để ngành tiệc cưới quay trở lại ‘phong độ’ như trước năm 2019 thì phải rơi vào quý III và quý IV/2023”, ông Trí nhận định.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vạn Hoa (Hà Nội) - ông Đặng Sỹ Hùng cho biết, các trung tâm tiệc cưới mới chỉ đạt công suất khoảng 70% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19. Để chiều lòng “thượng đế”, đơn vị chấp nhận quy mô to, nhỏ khác nhau của sự kiện theo mong muốn của khách.

Ông Hùng cho hay, ngành sự kiện cưới đang phục hồi nhưng "bão giá" phần nào đang tác động tới chi tiêu cũng như cách thức lên thực đơn, món đãi khách của các cặp dâu rể. Họ kỹ tính hơn khi lựa chọn đơn vị tổ chức hỷ sự. Hiện, nhiều trung tâm tiệc cưới chấp nhận miễn phí hạng mục trang trí sân khấu, tặng đồ uống bàn tiệc để mang tính cạnh tranh, hút lượng khách quay trở lại như trước.

'Sốt đất' vùng ven Hà Nội hạ nhiệt, nhà đầu tư tính bán tháo"Sốt đất" vùng ven Hà Nội hạ nhiệt, nhà đầu tư tính bán tháo

Giao dịch bất động sản ở các huyện vùng ven trung tâm Hà Nội đang rơi vào trầm lắng, giá đất không còn hiện tượng tăng và nhiều nhà đầu tư chịu áp lực tài chính đã bắt đầu cắt lỗ, bán tháo.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội

Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội

Xu hướng - 21 giờ trước

GĐXH - Nghị định 140 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, thực hiện rất nhiều dịch vụ hành chính liên quan đến cấp phép, cưỡng chế xây dựng, kinh doanh bất động sản... được chuyển giao từ cấp huyện.

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?

Xu hướng - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%

Xu hướng - 3 ngày trước

Mặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Xu hướng - 6 ngày trước

Các mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!

Xu hướng - 6 ngày trước

GĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng

Xu hướng - 1 tuần trước

Loại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?

Xu hướng - 1 tuần trước

Theo chuyên gia, giá chung cư tại Hà Nội cao bởi các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay cao. Trong đó, chi phí đất đai chiếm 25%, tại vị trí vàng chiếm 40-50% giá thành; ngoài ra nhóm chi phí xây dựng đang có xu hướng tăng lên khá cao thời gian qua...

Top