Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố cổ Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi Chợ hoa Xuân Phố cổ.
Tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Cót, Hàng Khoai, Hàng Mã và khu vực bích họa Phùng Hưng, rất nhiều người dành thời gian về đây tham quan, mua sắm, chụp ảnh tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, đậm bản sắc Hà Nội.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Chợ được tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, tại khu vực với nhiều hoạt động thú vị. Đây là phiên chợ truyền thống hàng năm ở khu phố cổ, nơi người dân và du khách có thể ngắm hoa, mua sắm, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Tết rộn rã ở Hà Nội.

Tại đây, không gian phố cổ vốn nhỏ hẹp càng trở nên tấp nập khi các gian hàng hoa, cây cảnh nối dài hai bên đường. Những cành đào phai, đào bích khoe sắc hồng tươi, xen lẫn quất cảnh trĩu quả vàng ươm, mai trắng, lan hồ điệp… tạo nên một không gian ngập tràn sắc xuân.

Nhiều người dân cho biết, năm nay chợ hoa phong phú hơn về chủng loại, cách bài trí đẹp mắt, tạo cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng tranh thủ xuống phố cổ dạo chợ hoa trước Tết. “Không chỉ để mua hoa, mà chủ yếu là để cảm nhận không khí Tết. Đi một vòng chợ hoa là thấy xuân về rất rõ, đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường”, chị Hà cho hay.

Cận cảnh những chậu mai chi chít nụ, sẵn sàng phục vụ người dân thưởng hoa trong những ngày Tết.

Không chỉ là nơi mua bán hoa, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 còn là điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tại khu vực phố Phùng Hưng, cổng chợ hoa được trang trí đậm nét Việt.

Các gian hàng được bài trí ngay tại giữa phố Phùng Hưng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như xin chữ thư pháp, in tranh dân gian, nặn tò he, gói bánh chưng… thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Em Phàn Lở Mẩy (18 tuổi, dân tộc Dao, đến từ xã Sì Lở Lầu, Lai Châu) tranh thủ những ngày được nghỉ học, có mặt tại gian hàng của cộng đồng đồng bào dân tộc Dao để bán những sản vật quê nhà.

Sản phẩm của cộng đồng người Dao tại Hà Nội mang đến Chợ hoa Xuân Phố Cổ năm nay là miến khô, nấm hương rừng, mộc nhĩ, các loại nấm, táo đỏ, hạt dổi, thịt lợn gác bếp... Chia sẻ với phóng viên, Mẩy cho biết, những sản phẩm vật này rất thu hút sự quan tâm người dân và du khách, đặc biệt là thịt lợn gác bếp và lạp sườn.

Dạo một vòng chợ hoa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ, du khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc xuân với áo dài truyền thống bên các gian hàng hoa.

Bạn Nguyễn Thùy Linh, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cho biết: “Em thấy năm nay chợ hoa đông hơn, nhiều góc chụp ảnh đẹp. Không khí rất rộn ràng, đi một lúc là thấy Tết đến gần thật rồi”.

Theo ghi nhận, lượng người đổ về chợ hoa tăng mạnh vào buổi tối. Dưới ánh đèn vàng đặc trưng của phố cổ, các gian hàng hoa, đồ trang trí Tết càng trở nên lung linh.

Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua năm nay khá tốt, đặc biệt là các mặt hàng hoa truyền thống và đồ trang trí thủ công. “Khách đến không chỉ mua hoa mà còn đi chơi, chụp ảnh, nên chợ lúc nào cũng đông vui”, một tiểu thương chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ không chỉ góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tạo điểm nhấn du lịch cho Thủ đô mỗi dịp Tết đến. Sự sôi động, nhộn nhịp của chợ hoa những ngày này như báo hiệu một mùa xuân mới đang về rất gần, mang theo niềm vui và sự háo hức của người dân Hà Nội trong năm mới Bính Ngọ 2026.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).
Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày từ 30/1/2026, đến 20 giờ ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).
Chi tiết địa điểm trưng bày các ngành hàng:
- Ngành hàng quất: Trưng bày tại ngã ba phố Hàng Rươi – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 18 đến số 28 và từ số nhà 45 đến số 85), có xen kẽ sành sứ, cây cảnh, chậu hoa và đồ trang trí các loại.
- Ngành hàng hoa tươi và hoa đào: Toàn bộ phố Hàng Khoai; ngã ba phố Hàng Khoai – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 9 đến số 41 và từ số nhà 2 đến số 16).
- Ngành bán đồ giả cổ, hoa lụa: Ngã ba phố Hàng Mã – Hàng Rươi; ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Mã – Chả Cá – Thuốc Bắc; phố Hàng Rươi (từ số nhà 12 đến số 36 và từ số nhà 5 đến số 15).
- Ngành hàng trang trí: Phố Hàng Mã (từ số nhà 1 đến số 79 và từ số nhà 2 đến số 80).
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng
Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.
Giá điện thay đổi theo khung giờ: Nhiều gia đình ‘sốt vó’ lo hóa đơn tăng âm thầm
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa nóng, thông tin điều chỉnh khung giờ tính giá điện đang trở thành chủ đề được nhiều gia đình quan tâm. Dù chưa bước vào cao điểm nắng hè, không ít người đã bắt đầu tính toán lại thói quen sử dụng điện vì lo hóa đơn tiền điện có thể tăng lên “âm thầm” từng tháng.
Hà Nội: Cửa hàng Tuấn Linh kinh doanh sản phẩm 'trá hình' xe đạp điện, người tiêu dùng hết sức cẩn trọng
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Ngày 5/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện được công khai bày bán tại cơ sở kinh doanh Tuấn Linh (ngõ 12, Khuất Duy Tiến, Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá xăng dầu, gạo, y tế, lương thực, thực phẩm trong năm 2026 như thế nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn, nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và kiểm soát lạm phát trong năm 2026.
Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễ
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Cảnh báo sau vụ chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: 5 bước bắt buộc khi mua đồ công nghệ để tránh mất tiền oan
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Từ sự việc một khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP tại Phong Vũ nhưng nhận sản phẩm xuất hiện tình trạng nứt bên trong màn hình, cảnh báo về những rủi ro khi nhận hàng công nghệ. Vậy người tiêu dùng cần làm gì để tránh “mất tiền oan”?
Trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kích cầu tiêu dùng bằng các đặc sản Hà Tĩnh
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô", thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.
Khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: Không quay video mở hộp, Phong Vũ có quyền từ chối đổi trả?
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Quy định “không quay video mở hộp thì không đổi trả” đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng như một điều kiện bắt buộc khi xử lý khiếu nại. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây có thực sự là căn cứ hợp lệ để từ chối trách nhiệm, hay chỉ là cách đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng?
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Liên quan đến phản ánh của khách hàng về việc chiếc máy tính xách tay trị giá 36 triệu đồng mua tại hệ thống bán lẻ Phong Vũ xuất hiện hiện tượng "cấn, chảy mực" màn hình, HP Việt Nam tiếp tục phản hồi nhằm làm rõ thêm nhiều khía cạnh kỹ thuật, quy trình kiểm tra chất lượng và chính sách liên quan.
Rà soát, thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) đã phát văn bản khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột.
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.
