Đòn bẩy tiêu dùng hàng Việt dịp Tết Nguyên đán từ không gian trưng bày, livestream 'Sức sống hàng Việt'

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 5/2, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) chính thức cho ra mắt Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt". Đây là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.

Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

GĐXH - Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mở đầu chuỗi hội chợ thường niên.

Ngày 5/1, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Chính vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" nhằm kết hợp giữa trưng bày trực tiếp các sản phẩm Việt điển hình, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 1.

Ngày 5/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) chính thức cho ra mắt Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt".

Với vai trò cơ quan chủ trì, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp điều phối chương trình, tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam tiêu biểu; đồng thời kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng. 

Việc tham gia xuyên suốt từ khâu tuyển chọn đến tổ chức thực hiện không chỉ bảo đảm chất lượng, tính minh bạch của sản phẩm mà còn góp phần duy trì sức hấp dẫn, góp phần xây dựng một điểm đến tin cậy để quảng bá và tôn vinh hàng Việt ngay tại trung tâm Thủ đô.

Theo Cục QL&PTTTTN, không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" được thiết kế theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu và trực tiếp mua sắm sản phẩm trong kỳ tổ chức.

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 2.

Đây là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.

"Các doanh nghiệp, sản phẩm tham gia trưng bày được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chí "made in Vietnam" 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng nổi trội; qua đó phản ánh năng lực sản xuất, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước", ông Linh cho hay.

Với tần suất tổ chức 2 tuần một lần trong suốt năm 2026, với mỗi kỳ diễn ra từ 3 đến 5 ngày, không gian "Sức sống mới" sẽ có những chuỗi hoạt động linh hoạt, đa dạng, tạo điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và du khách.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, trong mỗi kỳ tổ chức, sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được giới thiệu và bán thông qua các phiên livestream trên kênh TikTok "Cục Quản lý và Phát triển TTTN".

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 3.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Bên cạnh hoạt động livestream, khách tham quan có thể trực tiếp mua sắm tại Không gian trưng bày trong các khung giờ nhất định với mức giá hấp dẫn. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc sáng 5/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với UBND phường Tràng Tiền, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm phối hợp truyền thông chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên nền tảng số.

Sau ngày khai mạc, từ 9h00-13h00 ngày 6/2, Cục Quản lý và Phát triển  thị trường trong nước tổ chức phiên livestream đầu tiên, chính thức mở màn chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến của Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt".

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 4.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Phiên livestream giới thiệu ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm Sô-cô-la Ladolvita (Lâm Đồng), Trà Hương Quê (Thái Nguyên) và Hương Từ Bi (Hà Nội), đại diện cho các nhóm sản phẩm nông nghiệp chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm thủ công – tiêu dùng gắn với giá trị văn hóa truyền thống.

Trong đó, Sô-cô-la Ladolvita là sản phẩm chế biến sâu từ cacao Tây Nguyên, thể hiện xu hướng gia tăng giá trị cho nông sản Việt thông qua công nghệ và sáng tạo, đồng thời phù hợp với nhu cầu quà tặng dịp Lễ Tình nhân 14/2, tạo điểm nhấn cho phiên mở màn.

Trà Hương Quê đại diện cho ngành hàng trà truyền thống, khẳng định giá trị bền vững của đặc sản vùng miền trong sự kết hợp hài hòa giữa phương thức sản xuất truyền thống và các yêu cầu hiện đại về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc.

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 5.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc sáng 5/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với UBND phường Tràng Tiền, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm phối hợp truyền thông chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên nền tảng số.

Trong khi đó, Hương Từ Bi mang đậm yếu tố văn hóa, tâm linh, gắn với sinh hoạt tinh thần của người Việt dịp đầu năm, thể hiện định hướng lựa chọn những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn hàm chứa giá trị văn hóa bền vững.

Việc hình thành một không gian cố định, hoạt động thường xuyên ngay tại trung tâm Thủ đô, được xem là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.

Chương trình sẽ kéo dài trong 03 ngày, từ ngày 05-07/02/2026. Lịch mở cửa từ 09h00 đến 21h00 hàng ngày để phục vụ người dân và du khách.

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 6.Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tiểu thương đạt doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày

GĐXH - Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội, nhiều tiểu thương ghi nhận doanh thu ấn tượng, đặc biệt tại Phân khu ẩm thực Xuân Mỹ Vị – nơi quy tụ hàng trăm món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Sức sống hàng Việt bảo vệ người tiêu dùng tại Không gian trưng bày Tết 2026 - Ảnh 7.Những hoạt động nào sẽ diễn ra xuyên suốt Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?

GĐXH - Từ các diễn đàn chuyên đề về xuất khẩu, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày đến những hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc, Hội chợ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.