Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.

Đa dạng nông sản phục vụ người dân dịp Tết

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã và đang thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã mang tới hàng trăm mặt hàng đặc sản, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trước Tết. 

Đáng chú ý, không ít gian hàng ghi nhận doanh thu lên tới hàng chục triệu đồng chỉ trong một buổi sáng. 

Tại gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh đến từ tỉnh Bắc Ninh, không khí mua bán diễn ra sôi động. Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện hợp tác xã cho biết, đơn vị mang đến hội chợ nhiều loại nông sản đặc trưng trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng "Hạnh Phúc", nem bùi, xoài sấy.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tại gian hàng của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh đến từ tỉnh Bắc Ninh, không khí mua bán diễn ra sôi động.

Theo ông Biên, điểm mạnh của các sản phẩm là được sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi canh tác theo hướng an toàn nên người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Nhiều khách ăn thử rồi quay lại mua thêm", ông chia sẻ. Dịp hội chợ, các mặt hàng được bán với mức giá ưu đãi, nhất là táo Đại mật đang vào vụ, giòn ngọt nên càng bán càng hút khách.

Không kém phần nhộn nhịp là gian hàng của một Hợp tác xã đến từ Cao Bằng, nơi trưng bày các đặc sản quen thuộc như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo. Chị Thùy Linh,đại diện hợp tác xã cho biết, từ ngày khai mạc đến nay, lượng khách đến tham quan, mua sắm khá ổn định.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Cận cảnh các mặt hàng nông sản tại gian hàng của một Hợp tác xã đến từ Cao Bằng với các đặc sản quen thuộc như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo.

"Hội chợ có quy mô lớn, gian hàng phong phú nên người tiêu dùng rất yên tâm khi mua sắm. Riêng gian hàng của chúng tôi, sức tiêu thụ ngày đầu khá tốt và dự báo sẽ còn tăng mạnh khi càng gần Tết", chị Linh nói.

Hướng tới sự tiện lợi cho mâm cỗ Tết, hợp tác xã tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản, dễ chế biến. Nổi bật là miến dong được làm từ 100% dong riềng đỏ Cao Bằng, sợi dai, trong, không nát, kể cả khi nấu lại vẫn giữ được độ ngon.

Ở khu vực gian hàng đặc sản vùng cao, Hợp tác xã Bánh gio đến từ tỉnh Thái Nguyên cũng mang đến nhiều sản phẩm nông sản sạch và đồ chế biến như miến dong, thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng các loại bánh truyền thống.

"Những ngày tới, khi lượng khách tăng, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ khả quan hơn. Quan trọng hơn, hội chợ là cơ hội để quảng bá đặc sản Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững", chị Hạnh – đại diện hợp tác xã chia sẻ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, hội chợ là cơ hội để quảng bá đặc sản Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Không chỉ thực phẩm, khu vực trà và quà biếu Tết cũng thu hút sự quan tâm lớn. Gian hàng của một doanh nghiệp trà đến từ Thái Nguyên trưng bày nhiều dòng trà xanh đặc sản, trà hoa và các set quà Tết được thiết kế trang nhã.

Theo chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc doanh nghiệp, các sản phẩm đều được gắn tem vân niêm phong độc quyền nhằm chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Chúng tôi giữ giá ổn định suốt cả năm, không tăng giá dịp Tết và thường xuyên tham gia các chương trình bình ổn giá", chị Thảo cho biết.

Các sản phẩm trà có mức giá đa dạng, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết Nguyên đán.

Dạo một vòng Hội chợ, người dân sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Nhiều người dân cho biết, điểm thuận tiện lớn nhất của Hội chợ Mùa Xuân năm nay là chỉ cần dành một buổi dạo quanh các gian hàng đã có thể mua sắm gần như đầy đủ thực phẩm phục vụ gia đình trong  dịp Tết. Từ miến dong, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, thịt chế biến sẵn đến bánh chưng, bánh truyền thống, trà và các loại đặc sản vùng miền… đều có mặt, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian so với việc phải đi nhiều chợ, siêu thị khác nhau.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi chỉ định đi tham quan cho biết, nhưng đi một vòng là mua đủ luôn. Miến, măng, nấm để nấu cỗ Tết có sẵn, lại rõ nguồn gốc, giá hợp lý nên rất yên tâm. Những thứ cần cho mâm cỗ ngày Tết hầu như không thiếu".

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết, điểm thuận tiện lớn nhất của Hội chợ Mùa Xuân năm nay là chỉ cần dành một buổi dạo quanh các gian hàng đã có thể mua sắm gần như đầy đủ thực phẩm phục vụ gia đình trong dịp Tết.

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Minh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc nhiều hợp tác xã trực tiếp mang hàng hóa đến hội chợ giúp người mua dễ lựa chọn hơn.

"Mua trực tiếp từ người sản xuất nên tôi tin tưởng hơn về chất lượng. Chỉ trong một buổi chiều, gia đình tôi đã sắm xong thực phẩm khô, đồ chế biến sẵn và cả quà biếu cho người thân", anh Minh cho hay.

Theo nhiều người dân, các sản phẩm tại hội chợ được đóng gói nhỏ gọn, mức giá niêm yết rõ ràng, phù hợp với nhu cầu tích trữ cho gia đình trong dịp Tết. Đặc biệt, sự đa dạng của hàng hóa giúp người tiêu dùng có thể chủ động lên danh sách mua sắm, chỉ cần đi một vòng là hoàn thiện mâm cỗ Tết mà vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bởi vậy, không chỉ là điểm mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 còn trở thành không gian kết nối giữa người tiêu dùng Thủ đô với các vùng miền trên cả nước, góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với thị trường, đồng thời mang đến cho người dân một mùa mua sắm Tết thuận tiện, đủ đầy và an tâm.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 6.Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tiểu thương đạt doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày

GĐXH - Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội, nhiều tiểu thương ghi nhận doanh thu ấn tượng, đặc biệt tại Phân khu ẩm thực Xuân Mỹ Vị – nơi quy tụ hàng trăm món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội - Ảnh 7.Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách

GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng thực phẩm đặc sản địa phương luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.