Sách giáo khoa cũng "đồng phục": Sở không chỉ đạo các trường

Thứ hai, 14:09 20/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, hiệu trưởng tự lên kế hoạch mua sách vở theo trường, Sở không chỉ đạo nhà trường bán sách vở “đồng phục”.

Sách giáo khoa cũng "đồng phục": Sở không chỉ đạo các trường  1

Học sinh Trường tiểu học T.C.B khệ nệ “ lĩnh” sách giáo khoa của năm sau. Ảnh: B.C

 
Nếu bạn đọc có địa chỉ các trường, có thể công bố để Sở GD&ĐT thành phố nhắc nhở các trường không được ép phụ huynh.
 
Không kinh doanh trên học sinh
 
Ngay sau khi bài viết “Sách giáo khoa cũng  “đồng phục” được đăng tải, chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của một số phụ huynh trên địa bàn Hà Nội về việc phụ huynh phải mua sách giáo khoa (SGK) cho con theo hệ thống nhà trường. Anh Huy Linh, phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học K.Đ (quận Ba Đình) cho biết, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 thường chuẩn bị SGK, vở và đồ dùng học tập từ rất sớm cho con mà không biết rằng những đồ dùng ấy sẽ không phù hợp với yêu cầu của nhà trường. Chẳng hạn, cũng là bút chì nhưng cô giáo yêu cầu loại 2B của Hồng Hà, có người lại khuyên dùng loại 2B của Pháp. Khi nào hết học kỳ 1, học sinh sẽ chuyển sang viết bút máy mực xanh cũng của Hồng Hà, không dùng mực tím (mực tím chỉ dành cho học sinh nào viết chữ đẹp). Ngoài ra, cô giáo không cho dùng tẩy, nếu phụ huynh có mua cô cũng thu. Học sinh nào viết sai, cô giáo sẽ tẩy giúp vì để học sinh tự tẩy sẽ rách hết vở. Vào năm học, cô giáo phát vở ô ly Tập viết có mẫu chữ cùng vở Toán để học tại lớp nên gia đình không cần mua sẵn. Theo anh Linh, tốt nhất là các gia đình không nên tự động mua dụng cụ học tập cho con, e rằng sẽ phải loại bỏ nhiều thứ vì nhà trường cho là không hợp.

Bộ GD&ĐT cho biết, SGK do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Từ lớp 1 đến lớp 12 có một bộ SGK thống nhất trên cả nước. Hầu hết các môn học ở mỗi lớp đều có SGK. Trên SGK có ghi tên Bộ GD&ĐT, tên của tổng chủ biên (chủ biên) và các tác giả.


Một bạn đọc có nickname thaonguyen200410... bình luận: "Tôi cũng rất bức xúc trước việc các trường đua nhau "đồng phục" vở viết thế này. Tôi cảm giác như trường học tìm cách kinh doanh học sinh của mình, rất phản cảm. Con tôi học ở Trường tiểu học N.T.Y, phải mua một quyển vở tại trường là 7.800 đồng, trong khi mua ở ngoài, giá chỉ có 7.000 đồng/quyển. Mỗi học sinh phải mua số lượng khá lớn, khoảng 30 quyển. Nhà trường có nhất thiết phải kinh doanh bằng cách này không? Sở GD&ĐT thành phố nên chấn chỉnh hình thức kinh doanh này”.

Chị Thúy Vân, phụ huynh có con học tại Trường tiểu học N.K (quận Ba Đình) cho biết: “Năm ngoái, con tôi vào lớp 1, tôi hăm hở sắm cho con vở, bút, cả bộ SGK do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Trong buổi họp đầu năm, cô giáo gợi ý các phụ huynh đăng ký mua SGK tại lớp. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi chỉ mua vở, bút cho con học thêm ở ngoài, đến lớp là dùng đồ cô bán”.
 
Sẽ nhắc nhở các trường
 
Ngày 18/5, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội không hề có chỉ đạo về việc bắt học sinh phải mua SGK và vở viết tại trường. Sở chỉ phát động việc quyên góp SGK cũ cho học sinh dùng trong năm học sau, hoặc mang đi ủng hộ. Việc mua SGK tại trường là do phụ huynh học sinh hoàn toàn tự nguyện mua. Nhà trường tự lên kế hoạch, phụ huynh đăng ký. Sở đã giao cho hiệu trưởng các trường hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Cũng theo ông Cẩn, việc mua SGK là cần thiết nhưng không được ép buộc phụ huynh mua theo nhà trường mà nên theo ý kiến tự nguyện của phụ huynh một cách tế nhị. Ông Cẩn cho biết sẽ báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo chấn chỉnh ngay hiện tượng này trước năm học mới.

Trả lời câu hỏi, hiện nhiều trường yêu cầu vở học sinh phải có logo của trường hoặc vở phải 5 ô li… khiến phụ huynh không thể không mua tại trường, ông Cẩn cho biết, Sở GD&ĐT không chỉ đạo các trường bán vở “đồng phục” như trên. Nếu bạn đọc có địa chỉ trường nào ép buộc phụ huynh học sinh phải mua kiểu ép tự nguyện như vậy, hãy công bố để Sở trực tiếp nhắc nhở và chấn chỉnh ngay. Ngoài ra, trước năm học mới, Sở GD&ĐT cũng sẽ lưu ý, nhắc nhở vấn đề này ở các trường trên địa bàn.

Trước đó, để tránh tình trạng học sinh phải è cổ mua đủ loại sách tham khảo theo hệ thống trường trước khi vào năm học, Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà trường tuyệt đối không được lưu hành, sử dụng sách có nội dung không lành mạnh, sách có biểu hiện vi phạm pháp luật, sách có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên và thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về các trường hợp phát hiện sách có sai sót ảnh hưởng đến dạy học và giáo dục.
 
Hạnh Nguyên
tranmenthuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 5 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.