Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sầm Sơn, Thanh Hóa: Dân “bơi” trong nhà mỗi khi mưa lớn

Thứ ba, 14:00 31/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm giữa trung tâm du lịch tỉnh Thanh Hóa, hơn 40 hộ dân sinh sống tại TP Sầm Sơn vẫn phải sống trong tình trạng ngập lụt, tài sản bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân được cho là do một dự án thi công dở dang gây ra tình trạng ách tắc dòng chảy nên cứ trời mưa là ngập.


Ông Nguyễn Hữu Mở trước căn nhà ngập nước (ảnh chụp ngày 10/10/2017).     Ảnh: Ngọc Hưng

Ông Nguyễn Hữu Mở trước căn nhà ngập nước (ảnh chụp ngày 10/10/2017). Ảnh: Ngọc Hưng

Nỗi ám ảnh sau mỗi cơn mưa

Chỉ cần một trận mưa bất chợt đã nhấn chìm toàn bộ khu phố Khánh Sơn (phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Theo người dân ở đây, việc ngập úng xảy ra thường xuyên mỗi khi trời đổ mưa. Nguyên nhân là do gần đây TP Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho một doanh nghiệp làm dự án khu dân cư, dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn. Do nhà thầu triển khai không đồng bộ, chưa di dời hết dân, chưa giải phóng mặt bằng xong đã tiến hành thi công, làm dở dang nên hệ thống thoát nước làm chưa đảm bảo. Vì vậy, mỗi khi mưa xuống, nước không thoát kịp.

Có mặt tại khu phố để ghi nhận tình hình thiệt hại, mất một hồi lâu chúng tôi mới nhờ người đưa vào bằng thuyền. Hai bên đường, vài phụ nữ quần áo ướt đẫm, khuôn mặt thẩn thờ, ánh mắt nặng trĩu những lo toan. Còn những người đàn ông khỏe mạnh mắt đỏ, môi tím, run rẩy ngụp lặn trong làn nước với hi vọng tìm kiếm được một chút ít tài sản. Trước mắt chúng tôi, mọi thứ đều bao phủ bằng màu trắng đục của nước, nước khắp mọi nơi, từ trong nhà, bếp, khu chăn nuôi… có chỗ mức nước cao sát bàn thờ gia tiên. Đồ đạc có thứ chấp lên cao, có thứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Rác thải, nilon bủa vây nhiều chỗ. Cảnh tượng tan hoang.

Đôi mắt thâm cuồng sau 2 đêm mất ngủ, ông Cao Di Thơ (ở khu phố Khánh Sơn) thở dài: “Mất hết sạch rồi, các đồ dùng thiết yếu trong gia đình bị nước nhấn chìm và cuốn trôi hết. Nước dâng nhanh nên mọi người chỉ hô hoán rồi di tản các cụ già, trẻ nhỏ ra những nơi an toàn. Trước đây, khu này vốn không xảy ra tình trạng trên, nhưng mấy năm trở lại đây, khi dự án khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn triển khai thi công thì sau mỗi trận mưa lớn, cả khu mấy chục hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, cứ mưa là ngập nặng. Nguyên nhân do việc san lấp xây dựng dự án đã ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước trong khu vực, dẫn đến ngập cục bộ”.

Trách nhiệm thuộc về ai?


Nước ngập sâu khiến tài sản của người dân bị thiệt hại đáng kể (ảnh chụp ngày 10/10/2017).

Nước ngập sâu khiến tài sản của người dân bị thiệt hại đáng kể (ảnh chụp ngày 10/10/2017).

Những thiệt hại và hệ lụy để lại cho người dân khu phố Khánh Sơn không hề nhỏ. Ông Nguyễn Hữu Mở (gần 80 tuổi) không ngờ rằng mình sống giữa lòng thành phố du lịch nổi tiếng lại phải chịu cảnh ngập lụt nặng nề. Ngồi thu mình trong gác xép nhỏ, ông Mở thẫn thờ: “Bao nhiêu đồ dùng, vật nuôi đều chìm hết. Giờ không biết chúng tôi lấy gì mà sống? Đành rằng thiên tai, lũ lụt là điều không tránh khỏi nhưng tình cảnh chúng tôi trở nên khốn khổ như bây giờ là do việc thi công dự án dở dang, khiến toàn bộ khu phố như cái rốn đựng nước. Thậm chí, chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng gây nên tình trạng ngập nặng”.

Ông Nguyễn Hồng Doan - Trưởng khu phố Khánh Sơn cho biết: “Nước ngập gây thiệt hại tài sản của bà con, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là trực tiếp đe dọa tính mạng con người như chập điện, nhiễm điện. Thế nhưng, các kỳ họp của phường và của thành phố, tôi kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn giúp bà con nhưng chưa được giải quyết”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Cao Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn phân trần: “Một phần do dự án thi công dở dang, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Phần nữa vì nền đất quá thấp nên cứ mưa lớn là ngập. Dự án khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn triển khai từ năm 2007 đến nay vẫn chưa hoàn thành do chưa giải phóng xong mặt bằng. Hiện chúng tôi huy động 3 máy bơm hút nước mỗi khi trời mưa, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Chỉ khi nào dự án hoàn thành thì mới không còn cảnh ngập lụt như hiện nay”.

Theo ông Nguyễn Hồng Doan - Trưởng khu phố Khánh Sơn, nguyên nhân gây ngập úng xuất phát từ việc thi công dự án khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn. Bởi đây không phải dự án của nhà nước mà là dự án của doanh nghiệp tư nhân. Theo quy trình của các dự án, trước khi thực hiện thi công phải giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân, thực hiện tái định cư. Thế nhưng, dự án này chưa làm những hạng mục đó đã tiến hành thi công, san lấp mặt bằng khiến cống rảnh không tiêu thoát nước nên xảy ra tình trạng ngập như hiện nay.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 6 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top