Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sản phụ nào không được gây tê tủy sống khi mổ đẻ?

Thứ sáu, 08:00 07/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - “Hiện nay, không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều dùng phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai (mổ bắt con). Tỷ lệ này chiếm đến hơn 95%. Gần 5% còn lại là những trường hợp đặc biệt, có nguy cơ xảy ra tai biến cao phải dùng phương pháp gây mê toàn thân”, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Các thai phụ nên tuân theo chỉ định của bác sĩ để việc sinh nở diễn ra tốt nhất. Ảnh: Chí Cường
Các thai phụ nên tuân theo chỉ định của bác sĩ để việc sinh nở diễn ra tốt nhất. Ảnh: Chí Cường

Không áp dụng khi sản phụ có nguy cơ tai biến cao

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị y tế trên toàn quốc có triển khai phương pháp phẫu thuật mổ lấy thai áp dụng phương pháp gây mê nội khí quản đối với những sản phụ có nguy cơ gặp tai biến cao; không được thực hiện phương pháp gây tê tủy sống nhằm giảm nguy cơ xảy ra biến chứng với sản phụ đẻ mổ. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của các sản phụ.

Để làm “sáng tỏ” vấn đề trên, chiều 4/7, trả lời chính thức báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã thực hiện tốt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và được thế giới ghi nhận, đánh giá rất cao, nhất là trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Năm 2015, theo thống kê, Việt Nam chỉ còn 54 bà mẹ tử vong/100.000 trẻ sơ sinh sống sinh ra (mức cho phép của Tổ chức Y tế thế giới là 58 trường hợp mẹ tử vong/100.000 trẻ sơ sinh sống).

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, trong y tế, dù tử vong một trường hợp thôi cũng là nỗi đau xót lớn đối với đội ngũ các y, bác sĩ. Do đó, nhiệm vụ của những người làm công tác y tế là phải làm sao để hạn chế tới mức tối đa tỷ lệ tử vong của bà mẹ trong khi sinh. Đây chính là lý do Bộ Y tế ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở sản khoa cần lưu ý trong việc lựa chọn phương pháp sinh nở cho các sản phụ.

Theo đó, nếu sản phụ nằm trong trường hợp dễ xảy ra tai biến như: Rau bong non, rau tiền đạo chảy máu nhiều, sản giật, tiền sản giật hoặc những sản phụ bị rối loạn nặng các cơ quan chức năng trong cơ thể thì phải gây mê toàn thân cho sản phụ để đảm bảo an toàn. Còn đại đa số các trường hợp khác mà tình trạng của mẹ bình thường thì vẫn gây tê tủy sống để mổ lấy thai.

Với những trường hợp dễ xảy ra tai biến kể trên mà vẫn cố áp dụng gây tê tủy sống thì sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con như gây chảy máu, tụt huyết áp nặng, ngừng tuần hoàn, ngừng tim. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ phải trả cái giá rất đắt là người mẹ có thể tử vong.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, đã từng có một số trường hợp gặp biến chứng, do phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai cho những sản phụ có nguy cơ tai biến cao. Khi xảy ra sự cố thì ngay cả ở những bệnh viện tuyến Trung ương với những máy móc, thiết bị hiện đại đôi khi còn xử lý không kịp, huống chi những bệnh viện tuyến dưới.

Chính vì lẽ đó, công văn của Bộ Y tế không phải là cấm hoàn toàn việc thực hiện gây tê tủy sống khi sinh mổ mà chỉ mang tính chất nhắc nhở các cơ sở y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở về việc không thực hiện phương pháp này trong một số trường hợp sản phụ dễ có nguy cơ xảy ra tai biến cao để hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ tử vong bà mẹ trong khi sinh.

95% sử dụng phương pháp gây tê tủy sống khi mổ đẻ

Trước câu hỏi về những lợi ích cũng như mặt hạn chế của phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết: Trước đây, phương pháp gây tê tủy sống cũng để lại những di chứng nhất định như buồn nôn, đau đầu. Tuy nhiên, khi đó khoa học chưa phát triển, để áp dụng phương pháp này, các bác sĩ phải dùng kim loại to để thực hiện. Nhưng đến hiện tại, việc dùng kim nhỏ thay thế đã hạn chế đến mức tối đa những di chứng đó, hay nói cách khác, kỹ thuật gây tê tủy sống khi mổ đẻ hiện nay để lại rất ít di chứng cho các sản phụ.

“Đó chính là lý do hiện nay, không phải chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều dùng phương pháp gây tê tủy sống khi mổ lấy thai. Tỷ lệ này chiếm đến hơn 95%. Gần 5% còn lại là những trường hợp đặc biệt, có nguy cơ xảy ra tai biến cao, phải dùng phương pháp gây mê toàn thân”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Gây mê toàn thân (gây mê nội khí quản) thường được áp dụng trong các trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh nhân có nguy cơ tai biến cao vì khi đó, hệ số an toàn cho người bệnh sẽ cao hơn gây tê tủy sống. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp bệnh nhân nặng nhưng lại có vấn đề chống chỉ định với gây mê toàn thân, chẳng hạn như bệnh nhân ăn quá no, không tiến hành gây mê được. Trong trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ sẽ phải tiến hành hút hết thức ăn ra ngoài, sau đó mới thực hiện gây mê cho người bệnh và tiến hành phẫu thuật.

Thắc mắc về việc một số sản phụ đã từng áp dụng phương pháp gây tê tủy sống sau khi mổ đẻ bị di chứng đau lưng sau khi sinh, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng, con số này thực chất rất ít. Đó có thể là do bệnh nhân đó đã từng có tiền sử bị đau lưng trước khi mang thai hoặc bị một số bệnh lý khác liên quan chứ không nên “đổ” tại kỹ thuật gây tê tủy sống. Thực chất, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, ngay cả những sản phụ sinh thường vẫn có nguy cơ xảy ra tình trạng liệt hoặc rối loạn tâm thần sau sinh. Nguyên nhân là do những trường hợp đó đã tiềm ẩn bệnh trong cơ thể. Sau một cuộc đẻ nếu bị mất sức quá nhiều, tuần hoàn máu kém, stress thì những nguy cơ ấy sẽ phát triển thành bệnh.

Để có một cuộc đẻ an toàn, GS.TS Nguyễn Viết Tiến khuyến cáo, các thai phụ không nên tự lựa chọn phương pháp sinh nở mà phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ, các nhà chuyên môn trong việc lựa chọn hình thức sinh nở. Vì trong quá trình theo dõi thai nghén, các bác sĩ sẽ nắm được tình hình sức khỏe của thai phụ, từ đó đưa ra phương pháp sinh hợp lý nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ, các bác sĩ sẽ có chỉ định việc mổ lấy thai, còn lại đều có thể yên tâm sinh con một cách tự nhiên.

Quan niệm sai lầm về mổ đẻ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, một số bà mẹ cho rằng mổ đẻ con sẽ khỏe mạnh hơn so với sinh thường, hay thậm chí, nhiều gia đình còn chọn “giờ đẹp” cho con chào đời với hy vọng đứa trẻ sau này sẽ thông minh, thành tài là những quan niệm hoàn toàn sai lầm và phi lý. Vì khi sinh mổ, nhất là khi đứa trẻ chưa “sẵn sàng” ra đời, nhiều trẻ vẫn còn tồn dư dịch ối trong phổi. Điều này sẽ tăng nguy cơ khiến trẻ bị ngạt sau khi sinh hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp sau này. Còn khi sinh thường, đứa trẻ được trải qua quá trình chuyển dạ tự nhiên của người mẹ sẽ ép những dịch ối còn sót lại trong đường hô hấp, trong phổi của đứa trẻ ra ngoài giúp trẻ ít mắc các bệnh đường hô hấp.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top