Hà Nội
23°C / 22-25°C

Săn thời trang giảm giá Tết

Thứ sáu, 14:27 12/02/2010

Chạng vạng tối, các cửa hàng quần áo giảm giá nườm nượp khách. "Thượng đế", phần đông là giới trẻ, luôn chân luôn tay lật lật đống đồ để chọn mặt hàng ưng ý.

> Sắm Tết, cẩn thận với quần áo "Sale off" 

Đi dọc các tuyến phố Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà (Hà Nội) nhan nhản các biển giảm giá, từ 30 đến 50%, "xả hàng cuối năm" kèm các hình thức khuyến mãi như "mua 1 tặng 1", "lì xì năm mới"... Quần áo giảm giá đa dạng từ hàng xuân hè cho đến thu đông bày la liệt thành khu riêng biệt hoặc chất đống trong từng thùng. Các cửa hàng quần áo thường bán kèm phụ kiện như giày dép, guốc, khăn quàng...

Theo ghi nhận của, tầm 5h chiều hoặc chập choạng tối, các cửa hàng giảm giá nườm nượp khách. "Thượng đế" phần đông là giới trẻ tranh thủ mua sắm quần áo diện trong ngày Tết. Một số cửa hàng ngoài việc giảm giá tại trụ sở chính còn thuê thêm địa điểm gần siêu thị, khu ăn uống để xả hàng cuối năm.

Hàng giảm giá chất đống trong quầy.

Chiều muộn tại cửa hàng thời trang Made in Vietnam trên phố Chùa Bộc, hàng chục khách hàng chen nhau mua đồ giảm giá. Thùng quần áo chất đống với giá 85.000 đồng được nhiều khách hàng quan tâm. Lòng vòng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chị Ngân Hà (một nhân viên ngân hàng) cũng mua được chiếc áo khoác mỏng, 2 chiếc quần bò với giá chưa đến 300.000 đồng. Theo chị, giáp Tết là thời điểm lý tưởng để săn quần áo vì giảm giá sâu. Chị cho biết, phải tranh thủ mua ngay tối để sáng mai bắt tàu về quê Thanh Hóa sớm. “Nhà có cháu nhỏ, tranh thủ mua mấy đồ về làm quà luôn”, chị chia sẻ.

Giá tại các cửa hàng thời trang rất đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Thông thường đồ trẻ em dao động quanh mức 40.000 đồng; áo nỉ, khoác nhẹ hai lớp dành cho người lớn khoảng 95.000 đồng; áo ba lớp dày cho mùa đông khoảng 125.000-250.000 đồng. Khác với giới trẻ, các bà nội trợ thường thích đồ chất đống, mua nhanh, chọn nhanh. Ngược lại, giới trẻ quan tâm đến màu sắc, giả cả và mốt.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để mua hàng.

Hà Thu (sinh viên ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) cho biết mua hàng ở các shop có tiếng thường yên tâm về mặt chất lượng nhưng mức giảm giá không nhiều, tầm khoảng 10-20%. Ngược lại, các hàng đổ đống bình dân có giá "bèo", chỉ khoảng 50.000 đồng-75.000 đồng mỗi chiếc áo nhưng mẫu mã xấu hơn. "Các loại quần áo này, thường để sâu trong thùng nhàu nhĩ, hoặc có một vài vết bụi bẩn nhưng chỉ cần giặt sạch là lại thành hàng "chuẩn", Hà Thu chia sẻ.

Quần áo hạ giá thường bán dưới dạng "đổ xô" không ít trường hợp bị rách, bục chỉ, sờn hoặc lỗi mốt. Tuy nhiên, theo Hà Thu, khi mua hàng giảm giá, cô ít khi quan tâm đến thương hiệu vì thực tế nhiều hàng xuất khẩu đã bị cắt nhãn để "tuồn" ra ngoài. "Thấy chất vải mềm, mịn, mát kết hợp màu sắc ưng ý, giá cả phải chăng là mua", Hà Thu nói.

Chị Thanh Nga (chủ một shop thời trang trên phố Tôn Đức Thắng) cho hay, ra Tết là thời điểm quần áo khó bán nên cửa hàng chị đã có chủ trương giảm giá từ Tết dương lịch. Theo chị Hà, năm nay, do thời tiết mát mẻ giới trẻ chuộng áo khoác chùm dài, mày sắc nhẹ nhàng bằng nỉ. Từ Tết dương lịch đến nay, chị đã bán được gần 5.000 sản phẩm, doanh số tăng gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng Made in VietNam có giá phải chăng thu hút được nhiều bạn trẻ.

Thanh Hương (nghề PR), tín đồ của việc săn hàng giảm giá, cho hay, ngoài việc lang thang trên phố lớn hoặc các chợ nhỏ, cô còn thường xuyên cập nhật các trang web bán hàng qua mạng để mua đồ Việt Nam xuất khẩu của các hãng OldNavy, GAP, American Eangle Outfitter (AE)... Không quá mất thời gian phải lang thang dạo phố, chỉ cần click chuột trên các diễn đàn lớn như muare, raovat, enbac... là có thể mua được đồ ưng ý.

Cô cho biết, cuối năm, muốn đẩy hàng nhanh nên ngoài việc giảm giá, các chủ cửa hàng còn sẵn sàng miễn phí tiền giao hàng. Năm nay, chiến lợi phẩm cô "rinh " về là chiếc áo gi-lê lông màu kem hãng OldNavy mềm mại với giá hơn 200.000 đồng và chiếc áo khoác mùa thu bằng cotton 120.000 đồng, giảm gần một nửa so với với thời điểm bình thường.

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Duy, quản lý cửa hàng Made in VietNam 2B Phạm Ngọc Thạch cho hay, các hãng thời trang đua nhau giảm giá từ 23 Tết. Lượng khách hàng đông nghịt vào dịp 25-26 Tết và ngày cao điểm có thể lên tới hàng trăm người, trong đó 85% là giới trẻ, đông nhất vẫn là giờ tan tầm và chiều tối.

Ông Duy lý giải, quần áo là mặt hàng rất dễ bị lỗi mốt nên nhiều shop phải đẩy hàng đi thật nhanh tránh tồn lại cho năm sau. Ngoài ra, đánh đúng tâm lý người miền Bắc rất thích mua đồ giảm giá, các cửa hàng đã đua nhau hình thức khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. "Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ có cửa hàng tự ý nâng giá sau đó treo biển giảm giá để đánh lừa khách hàng. Trong những trường hợp đó, khách hàng phài cẩn trọng tham khảo giá ở nhiều nơi", ông Duy cảnh báo.

Cũng theo ông Duy, dự kiến, cửa hàng của ông bán ra khoảng 20.000 sản phẩm, phục vụ cho đối tượng khách có thu nhập trung bình. Mặc dù lượng khách mua nhiều, nhưng ông Duy cho hay, do tình hình kinh tế khó khăn chung, doanh thu tính tại thời điểm này cửa hàng ông giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông bà cần gì ở con cháu? Câu trả lời đơn giản nhưng nhiều người không làm được

Ông bà cần gì ở con cháu? Câu trả lời đơn giản nhưng nhiều người không làm được

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Không phải tiền bạc hay quà cáp, điều ông bà mong nhất lại là sự quan tâm và thời gian từ con cháu.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!

Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

Phong thủy - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt bồ kết xông nhà có tác dụng xua đuổi âm khí, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo. Mùi hương nồng và khói của bồ kết còn là "kẻ thù" của các loại côn trùng mang mầm bệnh. Đặt bồ kết xông nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ?

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Đỉnh cao giàu có không phải lương hưu hay tiền gửi, mà là '7 không' quý giá này

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Đỉnh cao giàu có không phải lương hưu hay tiền gửi, mà là '7 không' quý giá này

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu vẫn lấy con số trong sổ tiết kiệm làm thước đo cho sự an yên. Thế nhưng, khi đi qua dông bão của cuộc đời, chúng ta mới chợt nhận ra: Sự giàu có thực sự không nằm ở những gì bạn tích lũy thêm, mà nằm ở những rắc rối bạn "không có".

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, tại cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động để khẩn trương gia cường, sửa chữa các trụ cầu hư hỏng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả, tập trung xử lý nền móng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình sau nhiều năm đưa vào khai thác.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

- 7 giờ trước

GĐXH - Mỗi món đồ thờ cúng đều mang ý nghĩa riêng, không thể đặt tùy tiện. Trong đó, hũ gạo muối nước là một trong những vật phẩm quan trọng trong bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình giúp mang đến may mắn, tiền tài cho mọi người.

Top