Sáng kiến phá băng bất động sản: Sướng hưởng, khổ bắt dân chịu
GiadinhNet - Hàng loạt sáng kiến phá băng bất động sản của các cơ quan, ban ngành được đưa ra.
![]() |
|
Thị trường bất động sản vẫn lao dốc vì tâm lý chờ cứu.
Ảnh: M. Hạnh. |
Hàng loạt sáng kiến
Ngày 11/12, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi tới Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước các giải pháp được cho là rất mạnh để cứu bất động sản. Thứ nhất, hỗ trợ cho người thu nhập thấp và trung bình được hưởng lãi suất ưu đãi đầu tư khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại như cơ chế lãi suất của Ngân hàng Phát triển dành cho các dự án ưu đãi đầu tư. Theo đó, người mua nhà trị giá dưới 2 tỷ đồng/căn được vay với lãi suất ưu đãi là 7%/năm cho 3 năm đầu, Nhà nước sẽ cấp bù lãi suất khoảng từ 3-5%/năm. Theo đó, sẽ cần khoảng 8.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 3 năm.
Thứ hai, hiện tại giá bất động sản đã giảm mạnh từ 30 - 60%, đây là cơ hội để chính quyền địa phương, nhất là các đô thị lớn xây dựng cho quỹ nhà tái định cư giá rẻ và chất lượng cho giai đoạn 2013 -2020.
Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước nên hạ lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống mức 1%/năm, sau đó là 0%/năm. Đây là giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao vị thế đồng nội tệ, chống đô-la hóa và hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm nhanh mặt bằng lãi suất tiền gửi nội tệ...
Một chuyên gia lĩnh vực bất động sản nước ngoài, ông David Lim - Trưởng nhóm Công tác đất đai, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cũng đưa ra 3 sáng kiến: Đó là ưu đãi thuế, thu hút đầu tư nước ngoài và giảm lãi suất.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nhằm thực hiện các ưu đãi ngay trong năm 2013 với nội dung: giảm 50% thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội; giảm 50% thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở đối với những căn hộ dưới 70m² sàn sử dụng và giá bán dưới 15 triệu đồng/m² sàn sử dụng; gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở và gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bán nhà ở trong 12 tháng; áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất (10%) đối với thu nhập hoạt động đầu tư, theo số liệu của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở xã hội.
Cứu và chờ cứu làm thị trường thiệt hại
Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, vấn đề khó khăn trước mắt và lớn nhất vẫn là nguồn vốn cho thị trường và hàng tồn kho. “Khó khăn hiện nay chưa thể sớm giải quyết chủ yếu do nguồn vốn hiện tại vẫn chưa được cởi trói, lãi suất thực tế vẫn còn cao. Các giải pháp tiền tệ của NHNN về lãi suất cho vay, nới lỏng tín dụng… chưa thực sự có tác động tích cực vì độ trễ của chính sách khi đi vào thực tế”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói.
Chuyên gia kinh tế Nghiêm Chí Mỳ cho rằng: “Các giải pháp của VAFI đưa ra là giảm thu, tăng chi ngân sách. Trong bối cảnh nguồn tiền tăng lương cho năm 2013 còn phải trễ hơn so với lộ trình thì đây là giải pháp quá xa vời. Trong hoàn cảnh hiện nay chỉ có doanh nghiệp bất động sản (bên bán) và người có nhu cầu thực (bên mua) phá được băng bất động sản. Nên tìm giải pháp dựa trên nguyên tắc này. Doanh nghiệp hãy tiết kiệm chi phí giảm giá bán, người dân mua nhà để ở cần được nhà nước hỗ trợ thuế và thủ tục hành chính để hai bên mua và bán sớm gặp nhau. Ngoài ra là các giải pháp huy động nguồn lực để hoàn thành sản phẩm dở dang thì mới mong bán được. Hậu quả của việc cứu và trông chờ vào cứu đã làm cho thị trường bất động sản thiệt hại nặng hơn, khủng hoảng lâu hơn. Những khoản hỗ trợ thuế mà Bộ Xây dựng đề xuất lại không nhiều. Vì từ trước đến nay, những khoản thuế này vẫn bị gian lận để nộp rất ít”.
Cũng theo chuyên gia Nghiêm Chí Mỹ, để thị trường tự điều tiết và hỗ trợ người mua là giải pháp tốt nhất. Khi đó, giá nhà đất sẽ xuống đáy nhanh hơn, thiệt hại ít hơn. Cứu chứng khoán mấy năm trước đây không hiệu quả, ai là người chịu trách nhiệm? Đó là bài học và không nên đi theo vết xe đổ đó nữa. Không bao giờ nên đề xuất những giải pháp lấy tiền của nhân dân để cứu bất động sản. Đây là một trong số ít ngành ăn lãi “khủng”, khi hưng thịnh thì ung dung tận hưởng, tích lũy làm giàu nhanh chóng nhờ cơ chế. Khi đìu hiu thì kêu thật lực để được cứu, bắt dân phải chịu thiệt hại.
|
“Đắm thuyền” chủ đầu tư phải là người biết “bơi” trước nhất
“Trong thời điểm kinh tế khó khăn, ngành nào cũng khó khăn, không riêng gì xây dựng và bất động sản. Có điều là hai ngành này đã quen “ăn đậm” bây giờ chịu cảnh đìu hiu thì không chịu nổi. Trước đây, một số ngành gặp khó khăn như nông nghiệp giá mua lúa thấp, nông dân vẫn phải bán, ngành thủy sản xuất khẩu như cá tra, tôm; ngành chăn nuôi... chính phủ chỉ hỗ trợ một phần, còn phần thiệt lớn các ngành đó phải chịu. Vì vậy, không có lý do gì làm khác đi với lĩnh vực xây dựng và bất động sản. “Đắm thuyền” chủ đầu tư phải là người biết “bơi” trước nhất. Trong điều kiện khó khăn chung, thu ngân sách giảm thì không thể lấy ngân sách nhà nước đổ vào bất động sản được. Vì vậy, tự cứu mình là giải pháp tốt nhất cho hai ngành này cũng như các ngành khác, không nên “khóc ròng” để trông chờ vào “bình sữa” Chính phủ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần xác định rõ giá thành xây dựng”. Anh Trần Văn Chính
(Phó phòng kinh doanh Công ty Cổ phần kinh doanh và Thương mại Việt Tín)
Giải pháp tốt nhất là giảm giá bất động sản
“Nói chung giá bất động sản ở Việt Nam vẫn quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Giải pháp tốt nhất là phải hạ giá bất động sản cho phù hợp với thu nhập. Thời buổi kinh tế khó khăn thế này kiếm cơm qua ngày còn khó nữa là nghĩ đến chuyện mua nhà đất. Tại sao lúc này ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản vay tiền xây nhà ồ ạt bán phát mãi tài sản để thu tiền”. Chị Hà Thị Anh
(Nhân viên kinh doanh Công ty Máy tính và linh kiện Việt An)
Nói dân không có tiền là không hợp lý
“Khu chung cư đô thị Đại Thanh bán 10 triệu đồng/m2 với căn hộ dưới 50m2 đã bán rất nhanh. Ai nói trong dân không có tiền? Chỉ cần có chính sách hỗ trợ người mua hợp lý, giá bất động sản tốt thì việc khơi thông thị trường bất động sản sẽ trong tầm tay, mà chúng tôi cũng nhanh chóng có nhà”. Chị Trần Thị Liên (Phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) |
Mai Hạnh
Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.
Dòng phương tiện nối dài trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ
Thời sự - 6 giờ trướcKết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.
3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đay là 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui và tài chính thịnh vượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Trong lúc làm nhiệm vụ tại Lễ hội Then Kin Pang (tỉnh Lai Châu), tổ công tác CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé 10 tuổi bị điện giật rơi vào trạng thái nguy kịch.
Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Hai khu chung cư cũ 181 và 207 ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa bão đang chuẩn bị đến gần.
CSGT Huế siết kiểm soát điều kiện hoạt động thuyền rồng, đảm bảo an toàn khách du lịch
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.
Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.
Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.
Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.
