Sàng lọc, cách ly bệnh nhân sởi ngay tại cổng viện

| Y tế

GiadinhNet - Hơn một tuần qua, số ca mắc sởi và tử vong vì các bệnh có liên quan đến sởi đã có xu hướng giảm hơn so với trước. Trước đó, nếu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày có 30-40 bệnh nhân nhập viện do sởi thì trong những ngày qua chỉ có 3-4 trường hợp.

Sàng lọc, cách ly bệnh nhân sởi ngay tại cổng viện 1

Người dân đưa trẻ đến tiêm phòng dịch vụ tại Phòng tiêm chủng Safpo- Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An. Ảnh : Hồ Hà

 
Hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, giải thích về nguyên nhân tử vong cao do sởi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Nguyên nhân đầu tiên khiến dịch sởi quay trở lại là do người dân không tiêm vaccine phòng sởi. Nguyên nhân thứ hai phải kể đến là do người bệnh đổ dồn lên tuyến trên, tập trung vào một vị trí dẫn đến bội nhiễm lây chéo. Nguyên nhân thứ ba là lực lượng cán bộ y tế không đủ. Khi quá tải thì chất lượng chăm sóc sẽ giảm, trẻ dễ bị lây chéo, nhiễm trùng bệnh viện, khiến số tử vong tại bệnh viện tuyến trên cao.

Ngoài ra, trong những tháng vừa qua, khí hậu miền Bắc ẩm liên tục khiến các virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh. Khi trẻ bị bệnh hô hấp nặng lại nhiễm thêm bệnh sởi, “bệnh chồng bệnh” nên nguy cơ tử vong rất cao.

Tại một số bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đống Đa, sự phân tuyến, phân luồng và cách ly tại các nơi này khá tốt. Mặc dù là viện tuyến dưới nhưng Bệnh viện Đống Đa là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nên đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo kinh nghiệm phòng chống các bệnh truyền nhiễm rất tốt. Ngay từ cổng vào bệnh viện đã có một bộ phận sàng lọc, cách ly bệnh nhân nghi sởi và có bác sỹ tư vấn. Chính vì vậy, trong 4 tháng qua có tới 521 bệnh nhân mắc sởi tới khám và điều trị nhưng không có bệnh nhân tử vong ở đây. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng chỉ có 1 ca tử vong do sởi vì biến chứng viêm phổi nặng. Các bệnh viện có khoa lây và khoa nhi đã thực hiện công tác giãn phòng, nhường phòng để kê thêm giường ưu tiên bệnh nhân nhi.

Có một nỗi lo rất lớn, nếu không khống chế được dịch bệnh thì đối tượng trẻ mầm non và học sinh là nguy cơ lớn lây nhiễm. Vì vậy, ngoài việc tổ chức tiêm miễn phí vaccine phòng sởi thì các biện pháp tuyên truyền tới người dân cách phòng tránh bệnh là hết sức quan trọng.
 
Ngành Y tế bổ sung phác đồ điều trị mới

Ngày 22/4, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường công tác điều trị sởi. Tại đây, các chuyên gia y tế đã chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ tuyến dưới. Nguyên tắc là không có điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị hỗ trợ. Đặc biệt, người mắc mới cần được phát hiện, cách ly để điều trị các biến chứng. Điều trị hỗ trợ bao gồm vệ sinh da, mắt, miệng; không sử dụng các chế phẩm có corticoid. Cần tăng cường dinh dưỡng cho người bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, dinh dưỡng trong chăm sóc và điều trị sởi là vấn đề hết sức quan trọng. Cần nghiên cứu, xây dựng chế độ ăn uống phù hợp cho bệnh nhân.  Cần bổ sung chất đạm và nước. Nếu chỉ ăn qua xông hoặc truyền dịch thì khó có thể đáp ứng được dinh dưỡng cho trẻ. Với mỗi bệnh nhân, liều lượng thuốc, tốc độ của máy thở đều phải được bác sỹ điều chỉnh sao cho phù hợp nhất vì thể trạng của mỗi đứa trẻ rất khác nhau.Với bệnh sởi, việc tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất. Bệnh nhân phải được cách ly, hạn chế tới chỗ đông người.

Trước tình hình bệnh sởi bùng phát, vừa qua Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã thống nhất bổ sung thêm việc sử dụng gamma globulin (IGIM) điều trị bệnh sởi, vì chất này gây miễn dịch thụ động, có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ðối với bệnh sởi, IGIM được dùng để phòng bệnh hoặc làm thay đổi các triệu chứng của bệnh sởi cho những đối tượng dễ mắc do bị phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh trước đó dưới 6 ngày. Có thể dùng IGIM để phòng bệnh cho trẻ em chưa được miễn dịch hay người lớn chưa có miễn dịch, tức là chưa có kháng thể chống bệnh sởi. Nên sử dụng IGIM càng sớm càng tốt sau khi có tiếp xúc với người bị sởi. Cũng nên dùng IGIM cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi mới mắc bệnh nặng với mục đích phòng tránh bệnh sởi; sau đó dùng vaccine virus sởi, quai bị, rubella sống ít nhất sau 3 tháng ở lứa tuổi thường dùng.

Như vậy, theo hướng dẫn bổ sung  của Bộ Y tế, các cơ sở y tế nếu có điều kiện nên trang bị thêm loại globuline miễn dịch thông thường để xử trí một số trường hợp sởi cần thiết khi gặp những đối tượng cần sử dụng.
 
Tri Thường
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.