Sáng nay, hơn 80.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10
GiadinhNet - Vào lúc 9h00 sáng nay (ngày 1/6), hơn 80.000 thí sinh Hà Nội sẽ có mặt ở các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Năm nay, kỳ thi có số lượng thí sinh giảm khoảng 10.000 em đăng ký dự thi, song vẫn được đánh giá là khá căng thẳng bởi có hơn 20.000 thí sinh sẽ phải học trường dân lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội.
“Dễ thở” hơn kỳ thi trước nhưng vẫn “căng”?
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố có hơn 101.000 thí sinh tốt nghiệp THCS, số đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 là gần 86.000 học sinh. So với năm học trước, số học sinh đăng ký dự tuyển ít hơn gần 10.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường công lập chiếm 62%. Còn lại khoảng 23.000 học sinh, trong đó 20% vào các trường THPT tư thục, 10% vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và số còn lại tham gia học nghề.
Một số trường có “tỷ lệ chọi” ở mức cao là các trường công lập nổi tiếng, hàng năm có số lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi, cụ thể như (chỉ tính nguyện vọng 1): THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình: 1/1,6; THPT Phan Đình Phùng: 1/1,8; THPT Kim Liên: 1/1,8; THPT Yên Hòa: 1/2,2… Đáng chú ý, các trường ngoại thành cũng có số lượng đăng ký cũng không thua kém các trường công lập nổi tiếng ở nội thành, tiêu biểu như: THPT Chương Mỹ B: 1/1,5; THPT Đông Anh: 1/1,7; THPT Dương Xá: 1/1,6; THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất: 1/1,9...
Một số trường cũng có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 rất cao như: THPT Tây Hồ (2.303 thí sinh); THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (4.136 thí sinh); THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai (2.548 thí sinh); THPT Quang Minh (2.310 thí sinh); THPT Chương Mỹ B (3.252 thí sinh); THPT Quang Trung - Đống Đa (2.640 thí sinh). Tuy nhiên, thống kê này chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi “tỷ lệ chọi” ở các trường vì học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng trong hai ngày 15 và 16/5 vừa qua.
Dù được đánh giá là “dễ thở” hơn so với năm học trước, song tại các trường THPT chuyên, trường công lập “tốp đầu”, trường áp dụng theo hình thức song bằng (tú tài và tiếng Anh) cũng khá căng thẳng, nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng. “Năm nay, tỷ lệ “chọi” của nhiều trường giảm, song để có suất vào trường công lập nổi tiếng cũng rất khó. So với năm trước, năm nay con phải thi tới 4 môn, không được cộng điểm từ học bạ, học nghề như những năm trước. Nên điểm thi là quan trọng nhất, phải ôn tập tới 4 môn thi nhiều lúc thấy con bị sức ép, quá tải trong ôn thi”, phụ huynh Nguyễn Minh Hằng (ở Ba Đình, Hà Nội) có con năm nay thi vào lớp 10 chia sẻ.
Cảnh giác chuyện lọt đề thi ra bên ngoài
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 có 4 môn thi. Ảnh minh họa: Q.Anh
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Hà Nội đã bố trí 169 điểm thi với hơn 3.600 phòng thi đáp ứng các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi đã được rà soát kỹ và chốt danh sách cụ thể. Để hạn chế những hành vi tiêu cực, trong đó, có việc để lọt đề như ở kỳ thi năm trước, năm nay, Sở đặc biệt lưu ý đến việc lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Đồng thời, cũng yêu cầu các nhà trường phải tổ chức học quy chế thi cho 100% cán bộ, giáo viên và chỉ điều động những người đã nắm rõ quy chế thi đi làm nhiệm vụ. Sở đã công bố số điện thoại "đường dây nóng": 0888.996.977 tiếp nhận thông tin và xử lý các đơn thư liên quan đến khiếu nại, tố cáo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra từ nay tới hết tháng 7/2019.
Về công tác thanh tra kỳ thi, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, công tác coi thi cần được thực hiện nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh làm bài thi đạt kết quả cao. Công tác thanh tra được triển khai ở mọi khâu của kỳ thi, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ thi, phương án bảo đảm an toàn tại các điểm thi, coi thi, chấm thi, xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi, đến việc chấm phúc khảo bài thi. Hoạt động thanh tra nhằm xử lý các tình huống bất thường và chủ động phát hiện, phòng ngừa tiêu cực trong kỳ thi.
Hoạt động thanh tra thi phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; không được làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, cá nhân tham gia kỳ thi; kịp thời xử lý cá nhân vi phạm quy chế thi theo quy định. Kiểm tra việc bố trí phòng làm việc của Ban Chấm thi tự luận, phòng chấm thi, phòng chấm kiểm tra, khu vực làm phách; Ban Chấm trắc nghiệm. Kiểm tra camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi tự luận, trắc nghiệm.
Để đảm bảo không nảy sinh tình trạng vi phạm quy chế chỉnh sửa bài thi như kỳ thi THPT Quốc gia 2018, hay kỳ thi vào lớp 10 năm 2018 tại Hà Nội cũng đã xảy ra tình trạng cán bộ coi thi làm “lọt” đề thi ra bên ngoài... ông Lê Ngọc Quang cho biết, thanh tra sẽ kiểm tra việc bố trí các tủ/thùng dùng cho cán bộ chấm thi và cán bộ làm nhiệm vụ khác trong phòng để điện thoại và vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng chấm thi theo quy định. Camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi tự luận, trắc nghiệm.
Đến muộn quá 15 phút coi như bỏ thi
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 là năm học đầu tiên Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển với 4 bài thi (nhiều hơn năm trước 2 môn). Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh là phải tham dự đủ 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Chỉ xét tuyển những học sinh có đủ 4 bài thi, không có bài thi nào bị điểm không và không vi phạm quy chế thi đến mức bị hủy kết quả bài thi.
Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Hà Nội dự kiến bố trí 190 điểm thi, gần 3.900 phòng thi. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi môn Toán và Ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao; môn Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.
Một điểm đáng lưu ý đối với các thí sinh khi bước vào kỳ thi đó là phải nắm vững quy chế thi sẽ áp dụng theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, khi vào phòng thi, thí sinh phải trình thẻ dự thi cho cán bộ coi thi. Tại các môn thi, thí sinh đến chậm quá 15 phút kể từ khi phát đề thi sẽ không được vào thi, coi như vắng mặt ở môn thi đó và bị 0 điểm.
Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng như: Bút viết; bút chì; com-pa; tẩy; thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thí sinh được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền hoặc nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp sang thiết bị khác. Thí sinh cũng không được mang vào phòng thi như: Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; đồ uống có cồn; giấy than; bút xóa; tài liệu; thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.
Quang Anh
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 5 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.