Sao Việt khiến fan nở mũi vì sở hữu học vị danh giá: Hoàng Thùy Linh có ý định học lên Tiến sĩ, Lê Âu Ngân Anh làm Thạc sĩ khi mới 24 tuổi
Những nghệ sĩ trong showbiz ngoài sở hữu tài năng nghệ thuật, họ còn có tinh thần ham học đáng ngưỡng mộ.
Với những ngành nghề trở thành người của công chúng như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, ai cũng bận rộn với lịch trình dày đặc vì ngoài diễn xuất, ca hát,... họ còn phải dành thời gian để làm gương mặt đại diện, tham dự event trong và ngoài nước hay chuẩn bị tập luyện các kỹ năng sân khấu. Tưởng chừng điều này sẽ khiến các ngôi sao trong showbiz dần rời xa mái trường và con đường học vấn nhưng nhiều cái tên nổi đình nổi đám cho thấy dù họ có bận trăm công nghìn việc thế nào đi chăng nữa thì cũng có chỗ để ưu tiên trau dồi kiến thức nơi trường lớp. Nhiều trong số đó còn có thành tích siêu khủng khi sở hữu được cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ danh giá.
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh là một trong những sao Việt đa tài ở nhiều lĩnh vực, ngoài vai trò là ca sĩ, cô còn có thể đóng phim, nhảy múa và làm đạo diễn. Được biết, năm 2006, nữ ca sĩ của bản hit Để mị nói cho mà nghe từng đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau nhiều năm mài dũa, cô gặt hái được trái ngọt là nhận được tấm bằng thạc sĩ lý luận phê bình điện ảnh năm 2014.
Cô từng chia sẻ: "Tôi là con nhà nòi và được đào tạo trường lớp, nên ý thức và mong muốn con đường nghệ thuật của mình kéo dài đến 50-60 tuổi chứ không chỉ là nghệ sĩ ngắn hạn. Việc tôi tốt nghiệp thạc sĩ và chuẩn bị đăng kí bảo vệ tiến sĩ vào năm sau cũng là một trong những sự chuẩn bị cho mình đủ kiến thức, chiều sâu để đi bền vững với nghề. Đời người nói ít thì ít, nhiều thì nó vẫn dài, tôi muốn có ít nhất là 3 cái 10 năm để kỉ niệm làm nghề chứ không chỉ là dự án Vàng Anh và Phượng Hoàng."

Tấm bằng thạc sĩ chưa phải là đích đến cuối cùng mà Hoàng Thùy Linh muốn chinh phục. Được biết, cô từng tiết lộ đã lên kế hoạch để học và lấy bằng Tiến sĩ trong thời gian tới. Đích thị với học vị trên, cô xứng đáng là một trong những ngôi sao có học vấn khủng nhất showbiz.
Á hậu Thụy Vân
Nữ MC nổi tiếng của VTV và cũng là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 từng được biết đến nhờ thành tích học tập cực khủng. Cô tốt nghiệp ĐH Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh, sau đó có cơ hội được tiếp xúc và gắn bó với nghiệp truyền hình đến tận bây giờ, ngoài ra cô cũng tự kinh doanh và được xem là mẫu phụ nữ đại diện cho sự thành đạt ở hiện tại.
Năm 2018, cô còn gây bất ngờ với công chúng khi nhận bằng MBA ngành Quản trị kinh doanh và xuất sắc là 1 trong 5 tân thạc sĩ có số điểm cao nhất khóa học. Được biết, cô đã dành ra 2 năm trời để theo học tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB thuộc ĐH FPT.

Nói về thành tích này, cô từng chia sẻ mình đã phải thu xếp lịch trình bận rộn của mình để đảm bảo được lịch học 3 buổi/tuần. Cô tâm sự: "Mỗi lần trở về nhà sau buổi học 3 tiếng, con trai tôi đều hỏi khiến tôi rất áy náy và thấy có lỗi với con. Có lần vừa hoàn thành bài thi hết môn, tôi phải đi thẳng ra sân bay để vào TP.HCM công tác".
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Hoa hậu Việt Nam năm 2004 Nguyễn Thị Huyền từng là gương mặt được rất nhiều người yêu thích. Ngay trong đêm đăng quang, khi được xướng tên, nhiều khán giả đều tỏ ra thỏa mãn với kết quả này, cô được xem là một trong những nàng Hậu có gương mặt đẹp nhất Việt Nam.
Đăng quang lúc 19 tuổi khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó cô đại diện nước nhà tranh tài ở Miss World và xuất sắc lọt vào top 15. Những tưởng cô sẽ phát triển bản thân ở Việt Nam khi nắm trong tay quá nhiều lợi thế nhưng cô quyết định bảo lưu kết quả trường Báo và sang Anh du học năm 2005.

Được biết, sang xứ sương mù, cô tiếp tục theo đuổi ngành Báo chí tại Đại học Middlesex, London. Sau 2 năm, cô bí mật kết hôn và sinh con với người chồng thạc sĩ cũng là du học sinh người Việt tại Anh. Sau thời gian gián đoạn việc học vì cưới chồng và ly dị, Nguyễn Thị Huyền cố gắng lấy lại phong độ và nhanh chóng đạt bằng cử nhân loại giỏi năm 2009 và trở về Việt Nam.
Một thời gian sau, cô đầu quân cho kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam 2 năm trước khi rẽ hướng sang tự kinh doanh công ty truyền thông riêng mang tên NTH Communication. Tiếp đó, cô trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và công tác tại đây cho đến nay ở vai trò giảng dạy.
Bộ ba Hoa hậu Việt Nam năm 1988 - 1992 -1996
Bùi Bích Phương - Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đăng quang năm 1988 trong lúc vừa mới trở thành sinh viên khoa Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, cô được nhận học bổng và tích cực trau dồi học vấn cho đến khi hái trái ngọt là tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Hoa hậu VN 1988 Bùi Bích Phương
Hoa hậu Diệu Hoa từng được mệnh danh là hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam. Cô từng đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Không chỉ thành thạo tiếng Nga, cô còn am hiểu, giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Sau khi trở thành hoa hậu, Nguyễn Diệu Hoa tiếp tục học tiếng Thái để nhận thêm bằng thạc sĩ kinh doanh tại Thái Lan. Đến khi bén duyên và kết hôn với 1 doanh nhân người Ấn Độ, cô học tiếng Ấn. Năm 2006, cô được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam với tư cách "Hoa hậu biết nhiều ngoại ngữ nhất" với tổng cộng 5 ngôn ngữ là: Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thái Lan.
Một người đẹp nữa có thành tích học tập không kém và cũng có ngôi vị hoa hậu đó là Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga. Được biết, năm đăng quang, cô chỉ mới học năm 1 ĐH Ngoại thương TP.HCM. Dù đoạt được danh hiệu cao quý, song cô vẫn duy trì việc học ở trường và tốt nghiệp năm 2001. Tiếp tục, cô chọn con đường du học tại Mỹ ngành Kinh tế và xuất sắc nhận tấm bằng Thạc sĩ.


HHVN 1992 Diệu Hoa và HHVN 1996 Thiên Nga
MC Danh Tùng
Danh Tùng là một MC kiêm diễn viên có tiếng với thực lực được công chúng công nhận. Anh là gương mặt quen thuộc ở loạt gameshow đình đám như Hành khách cuối cùng, Chắp cánh thương hiệu, Song ca cùng thần tượng, Chiếc nón kỳ diệu,... hay loạt bộ phim truyền hình như Ngày ấy mình đã yêu, Con đường hạnh phúc,..
Được biết, anh chỉ là một người tay ngang bất ngờ rẽ hướng sang nghệ thuật. Trước đó, anh du học ở Ấn Độ và từng là một chuyên viên về công nghệ thông tin. Khi mới 30 tuổi, anh quyết định tạm ngưng diễn xuất để tập trung cho công việc dẫn chương trình và hoàn thành khóa học Thạc sĩ Luật hành chính tại Học viện Khoa học xã hội. Đến nay, anh đều đặn xuất hiện trên sóng truyền hình với loạt bộ phim ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Zippo, mù tạt và em.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh , cái tên được khán giả biết đến trước đó với hàng loạt thị phi liên quan tới nhan sắc, khả năng ngoại ngữ hay phát ngôn trước báo chí sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Lên ngôi cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp khi chỉ 22 tuổi và đang còn là sinh viên, cô gái này cho thấy sự ngây ngô, non nớt của mình trước ống kính. Sau tất cả, cô nàng bỏ lại hào quang mình đang có để đi du học Thạc sĩ tại Anh.
Cuối năm 2019, cô nàng vui mừng thông báo với fan hâm mộ về thông tin mình đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Salford danh giá, thuộc thành phố Manchester. Sau đó cô về Việt Nam, làm việc cho một công ty đầu tư và tư vấn tài chính. Tiếp tục, cô còn gây bất ngờ với công chúng khi nhận lời mời làm giảng viên giảng dạy tại Đại học Hoa Sen ngành Quản trị Sự kiện. Ngoài ra, cô cũng vinh dự được đồng hành cùng các giảng viên cơ hữu trong khoa Xây dựng kế hoạch phát triển cho chương trình đào tạo chuyên ngành này.

MC Huyền Ny
Huyền Ny nổi tiếng khi làm người dẫn chương trình chính của các chương trình thời trang Việt mang tính quốc tế như Ngôi sao người mẫu châu Á 2013, Tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week, Đêm Hội Chân Dài,...
Được biết, trước khi dấn thân vào showbiz, ngành nghề cô lựa chọn để theo đuổi đó là Dược học. Cô đã tốt nghiệp Tiến sĩ Dược của Đại học University of Nebraska Medical Center - UNMC từ khi còn rất trẻ và là một trong những nữ nghệ sĩ có học hàm, học vị cao nhất showbiz.
Cô từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi nộp đơn vào cả 7 trường Dược trên nước Mỹ và được cả 7 trường nhận học. Nhưng vào được trường Dược chỉ là bước khởi đầu, vì các bạn đều là những người xuất sắc. Tôi đã phải cố gắng gấp 3-4 lần để đuổi kịp họ."

NSND Bạch Tuyết
NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945 tại An Giang. Từ thuở còn đi học đã bộc lộ năng khiếu ca, ngâm, thường được các thầy cô đưa lên trình diễn trong những đêm văn nghệ. Bà đã được làm quen sớm với bộ môn cải lương và có cơ hội xuất hiện trên các phương tiện phát thanh, báo chí. Trong suốt những năm tháng ca hát, diễn xuất của mình, bà nhận về vô số giải thưởng nhưng bà cho thấy mình rất coi trọng việc học.
Năm 1985, dù đã 40 tuổi nhưng bà vẫn tự tin bước vào giảng đường đại học và nhận bằng Cử nhân Ngữ văn. Năm 1988, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, đồng thời bà cũng tốt nghiệp khoa Đạo diễn, Viện Hàn lâm Sân khấu và Điện ảnh tại Sofia.

Năm 1995, bà bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và trở thành tiến sĩ nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam.
Vũ Trịnh

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển
Pháp luật - 5 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của nhiều người dân buôn bán, kinh doanh đồ uống giải khát tại biển Hải Tiến.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi hình, chống bỏ quên trẻ em trên xe
Xã hội - 26 phút trướcThủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe ô tô.

Cán bộ cấp tỉnh có thể được tăng cường về cấp xã khi sắp xếp
Xã hội - 1 giờ trướcTheo Công văn của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp huyện hiện nay làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới. Ngoài ra, có thể tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cấp xã sau sắp xếp.

Bay đêm, tăng chuyến thấp điểm phục vụ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Xã hội - 1 giờ trướcNhằm phục vụ các hoạt động cấp Quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngành hàng không tăng cường chuyến bay đêm và khung giờ thấp điểm.

Tin vui đối với người muốn mua nhà ở xã hội, người dưới 35 tuổi thuê, mua nhà ở
Xã hội - 1 giờ trướcPhó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến phát biểu để hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia và dự thảo Nghị định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bắt đầu di chuyển đồ đạc, chuẩn bị tháo dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'
Xã hội - 2 giờ trướcChiều 21/4, các hộ kinh doanh tại tòa nhà Hàm cá mập (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu di chuyển đồ đạc để hoàn trả mặt bằng phục vụ công tác tháo dỡ của chính quyền địa phương.

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp tại Thủ đô Hà Nội
Xã hội - 2 giờ trướcTrong hôm nay 21/4, các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội phải hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, có những phường, xã dự kiến sẽ lần đầu xuất hiện tại Hà Nội.

Bất ngờ danh tính người đi xe máy gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trong đêm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Nam sinh viên 19 tuổi điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, không có bằng lái, khi đến phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã đâm trúng nữ công nhân vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Truy nã một phụ nữ trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân mua bán khống hơn 1.000 hóa đơn
Pháp luật - 2 giờ trướcLý Mỹ Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh bị Bộ Công an truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân

Mưa đá rào rào ở Sơn La gây hư hại hoa màu
Xã hội - 2 giờ trướcMột trận mưa đá vừa xuất hiện vào chiều nay tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, làm ảnh hưởng đến một số hoa màu của người dân. May mắn trận mưa đá chỉ kéo dài khoảng 3-5 phút.

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2025 theo quy định mới nhất
Đời sốngGĐXH - Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân.