Sắp bỏ sổ hộ khẩu giấy mà chưa có CCCD gắn chíp thì phải làm sao?
Nhiều người dân chưa có căn cước công dân gắn chíp lo ngại sẽ không xác nhận được thông tin cư trú sau khi chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Theo quy định của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31/12/2022. Như vậy, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng – tức là sẽ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023.
Sau thời điểm bỏ sổ hộ khấu giấy , từ ngày 1/1/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy tức là bỏ hình thức quản lý dữ liệu cư trú bằng sổ sách, giấy tờ. Nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu, chỉ là thay thế hình thức quản lý thông tin sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.
Lúc này, nhiều người dân chưa làm thủ tục cấp hoặc chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chíp lo ngại sẽ không xác nhận được thông tin cư trú sau khi chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Giải đáp về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) - cho báo chí biết, "việc này không gây cản trở" người dân.
Người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp. Ảnh: Bộ Công an.
Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, chứng minh thư nhân dân đã được cấp vẫn còn hiệu lực sử dụng theo quy định. Do đó, khi cần xác nhận về cư trú, công dân trình chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác thực được các thông tin liên quan.
Ngoài ra, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đã liên thông tất cả thông tin của công dân ở chứng minh thư nhân dân 9 số, CCCD và CCCD gắn chíp nên vẫn có thể sử dụng bình thường.
Tất cả công dân đã được cấp mã định danh cá nhân, các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân có đầy đủ thông tin về cư trú của công dân.
Như vậy, người dân chưa làm thủ tục cấp hoặc chưa có CCCD gắn chíp không cần phải lo lắng khi muốn làm các thủ tục cần xác nhận thông tin về cư trú, sau khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/1/2023.
7 cách xác thực thông tin cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy (theo hướng dẫn của Bộ Công an)
1 - Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, đây là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ CCCD, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên CCCD.
2 - Sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD có gắn chíp.
3 - Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ.
4 - Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
5 - Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
6 - Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.
7 - Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa
Thời sự - 10 phút trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.
Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Thời sự - 1 giờ trướcTheo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La
Thời sự - 2 giờ trướcBé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nạn nhân được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.
Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử
Thời sự - 4 giờ trướcSau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 26/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc gây rét ở một số nơi.
Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc
Thời sự - 8 giờ trướcSau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiến hành xác minh, hoàn trả tiền sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của nam thanh niên 19 tuổi trên địa bàn; Không khí lạnh tăng cường lại tràn về miền Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.
Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét mức nhiệt dưới 17 độ.
Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc
Thời sựGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.