Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập nhà cổ ở trung tâm Hà Nội: "Mẹ chỉ kịp ới lên một tiếng, rồi bất tỉnh"

Thứ tư, 12:13 23/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Nghe thấy tiếng nhà số 107 đổ sập, chồng nạn nhân vội đặt cháu xuống giường, chạy ra ngõ, nơi vợ ông lúc trước đang quét dọn. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, ông không nhìn thấy vợ mình đâu nữa…

 

Sập nhà cổ ở trung tâm Hà Nội: Người phụ nữ bán rau chết thảm Sập nhà cổ ở trung tâm Hà Nội: Người phụ nữ bán rau chết thảm

GiadinhNet - Biệt thự Pháp cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong nhà có người đang bị mắc kẹt.

 

Chưa hết vẻ mệt mỏi, lo lắng trên gương mặt vì chăm mẹ nằm viện cấp cứu suốt đêm qua, anh Bùi Văn Hưng (32 tuổi, con trai út của bệnh nhân Tiêu) chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, thời điểm nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo đổ sập, mẹ anh đang quét rác ở lối ngõ đi ra vào. Toàn bộ khối đất đá, gạch vữa đè hết lên người mẹ anh.

Bệnh nhân Tiêu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thu Nguyên
Bệnh nhân Tiêu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thu Nguyên

Nghe tiếng đổ rất to, chồng nạn nhân Tiêu lúc đó đang ru cháu ngủ ở trong nhà, vội chạy ra. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, khi ông không nhìn thấy vợ mình đâu. Hoảng hốt, ông kêu gào tên vợ.

Bệnh nhân Tiêu bị thâm tím hai mắt, xây xước mặt mày. Ảnh: Thu Nguyên
Bệnh nhân Tiêu bị thâm tím hai mắt, xây xước mặt mày. Ảnh: Thu Nguyên

May mắn thay, bà Tiêu vẫn cố hết sức để “ới” lên một tiếng để báo cho người ngoài. Ngay lập tức, ông hô hào người trong dãy nhà sau (cùng khu nhà ở với ông bà) ra đào bới tìm vợ.

Sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, bà Tiêu bất tỉnh. Bà được chồng đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tại khoa Cấp cứu Ngoại.

Anh Hưng - con trai bệnh nhân Tiêu trao đôi với Phóng viên. Ảnh: Thu Nguyên
Anh Hưng - con trai bệnh nhân Tiêu trao đôi với Phóng viên. Ảnh: Thu Nguyên

Vào cấp cứu, sau khi chụp chiếu, phát hiện bà có hai vị trí xương gãy là xương đòn vai và xương chân. Ngoài ra, bà bị rách mặt. Bà Tiêu được bó bột chân, tay, vai. Kết quả chụp CT não chẩn đoán não bà không bị ảnh hưởng. Sau khi tiêm giảm đau, bà đã tỉnh trở lại.

“Khi bác sĩ tiến hành bó bột cho mẹ, trên người bà, bụi bẩn, gạch vỡ vẫn bám rịt. Mãi khi bà được bó bột xong, gia đình mới thay được quần áo cho bà” – anh Hưng kể lại.

Tối cùng ngày (22/9), bệnh nhân Tiêu được chuyển lên khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Thời điểm PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt, bệnh nhân Tiêu nằm cố định trên giường, đã tỉnh táo, hai mắt thâm tím, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Anh Hưng cho biết: “Cả đêm qua, dù đã được bác sĩ trấn an, cấp cứu kịp thời, mẹ anh đã tỉnh táo nhưng tinh thần vẫn chưa thực sự ổn định. Bà chỉ ngủ được 30 phút, giấc ngắn chập chờn”.

Về sức khỏe bệnh nhân Tiêu, anh Hưng cho biết: Hiện tại, mẹ anh bị đau mỏi toàn thân do khối đất đá, gạch vữa đè sập lên người. Sức khỏe bà rất yếu. Bà nhận biết được người thân, chỉ nói chuyện được câu 1, ngắt quãng.

Để duy trì sức khỏe, bệnh nhân Tiêu cố ăn sữa, cháo. Đêm qua, bà được truyền nước 1 lần.

“Lúc tôi nhận điện thoại của bố tôi báo tin là 1 giờ kém. Bố chỉ nói: “Con ơi, mẹ con tai nạn sắp chết rồi”, xong bố bỏ máy. Tôi đang làm việc ở công ty tại huyện Thanh Trì, đã lao xe máy ngay về, lòng hoang mang, ngổn ngang lo lắng. Lúc về tới nơi, hơn 1 giờ 30, khu quanh tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo đã được phong tỏa hết, hỏi người dân thì được biết, bố đã đưa mẹ vào Bệnh viện Bạch Mai”- anh Hưng nhớ lại.

Đến giờ, các con cái bà Tiêu vẫn chưa dám hỏi kỹ thông tin. Được biết, đêm qua, toàn bộ người nhà anh sống trong căn nhà tập thể đó phải di chuyển sang nhà riêng của anh Hưng để “tạm trú”.

 

Điều chưa biết về ngôi nhà cổ ở trung tâm Hà Nội bị sập Điều chưa biết về ngôi nhà cổ ở trung tâm Hà Nội bị sập

GiadinhNet - 1 tuần trước khi xảy ra vụ sập nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo vào trưa ngày 22/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Quyết định số 8533/QĐ-SXD về việc xác lập sở hữu toàn dân ngôi nhà này.

 

Kể về căn nhà tập thể phía sau nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo, anh Hưng cho hay, do bố anh là công nhân công tác ngành Đường sắt được phân chia nhà, gia đình anh sinh sống từ năm 1998. Căn nhà này rộng chừng 17m2, 5 người ở gồm vợ chồng ông bà Tiêu, vợ chồng con trai và cháu nhỏ. Anh Hưng được biết, tòa nhà này 107 Trần Hưng Đạo đã hơn 100 tuổi.

“Dãy nhà này xập xệ vô cùng. Việc di dời, cải tạo đáng ra phải được triển khai từ lâu vì nhà rất tồi tàn. Bản thân tôi do không ở cùng bố mẹ ở dãy nhà này nên không biết, không nghe thấy thông báo di dời nhà” – anh Hưng cho biết.

Về dự định chuyển nhà sau vụ tai nạn kinh hoàng này, anh Hưng chia sẻ: Dãy nhà này là cấp 4, dù cũ, nát, nhưng mức độ nguy hiểm không cao. Nhưng do điều kiện kinh tế nên gia đình khó lòng rời đi chỗ khác.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, một nạn nhân chấn thương trong vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo được đưa vào viện cấp cứu chiều qua đã được xuất viện.

Bệnh nhân Vũ Thị Thúy Hằng - một ca chấn thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thu Nguyên
Bệnh nhân Vũ Thị Thúy Hằng - một ca chấn thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thu Nguyên

Tại Bệnh viện Việt Đức, theo thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được đến 11 giờ sáng nay, 23/9, chỉ còn 2 ca đang nằm điều trị, trong đó 1 ca nặng, 1 ca nhẹ. 1 trường hợp khác nhẹ (bị câm điếc) sau khi đánh giá tổn thương ổn định, không phải can thiệp y khoa, đã được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội từ khoảng 22h tối 22/9.

BS Lê Việt Khánh trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thu Nguyên
BS Lê Việt Khánh trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thu Nguyên

ThS, BS Lê Việt Khánh, khoa Phẫu thuật cấp cứu ổ bụng, Bệnh viện Việt Đức – trực cấp cứu sáng 23/9 cho biết:

Trường hợp bệnh nhân nặng là chị Vũ Thị Thúy Hằng, 37 tuổi, vào viện lúc 13h50 phút ngày 22/9 trong tình trạng chấn thương nặng, vỡ phức tạp xương chậu, sốc cấp tính, mất máu, huyết áp tụt, mạch nhanh.

Sau khi làm các xét nghiệm, tới 21h30, bệnh nhân mổ, nút mạch qua động mạch dưới đùi đưa lên, can thiệp qua chẩn đoán hình ảnh, nút những mạch nhỏ chảy máu trong đó, hiện không còn chảy máu nữa. Đây là phương pháp mới. Ca mổ kéo dài tới 22h45 cùng ngày.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, bệnh nhân Thúy Hằng đang nằm tại phòng Hồi sức 2, khoa Cấp cứu. Hiện tình trạng của bệnh nhân ổn định hơn, khả quan hơn, tiếp tục được theo dõi chấn thương ổ bụng.

BS Lê Việt Khánh cho biết, nếu qua theo dõi bệnh nhân không bị biến chứng chảy máu do vỡ xương chậu thì sắp tới sẽ điều trị vỡ xương chậu bằng ván cứng, xương chậu sẽ tự liền và có thể sinh hoạt bình thường. Việc cấp cứu nút mạch kịp thời đã cứu sống bệnh nhân. Sau này xương chậu liền, không ảnh hưởng khả năng sinh sản của nạn nhân nữ này.

Còn trường hợp bệnh nhân nhẹ bị chật khớp cổ chân phải, hiện sau mổ cấp cứu được đưa về nằm điều trị tại khoa Chấn thương 1, tình trạng ổn định.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 8 nạn nhân đã có 2 người chết, 2 người chuyển sang BV Bạch Mai cấp cứu, 1 người ở BV Xanh Pôn (đã xuất viện), còn 2 người đang ở BV Việt Đức, 1 người được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội của Hà Nội (vì bị câm điếc).

 

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 3 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 10 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 11 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 12 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top