Sắp xếp một bữa ăn với Trịnh Xuân Thanh được “cảm ơn” 5 tỷ
GiadinhNet - Sáng 24/1, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land). Trong số những bị cáo hầu tòa lần này có ông Trịnh Xuân Thanh - người vừa bị xử chung thân trong một vụ án trước đó.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN
Vụ tham nhũng lớn
Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm: Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC), Đào Duy Phong (SN 1958, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972, nguyên Tổng Giám đốc PVP Land); Đinh Mạnh Thắng (SN 1962, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà), Thái Kiều Hương (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan), Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty CP Minh Ngân) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú tại phường 10, quận 3, TPHCM, làm nghề kinh doanh tự do). Bị cáo Lê Hoà Bình (SN 1954, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty CP Minh Ngân) vắng mặt với lý do sức khoẻ.
Từ 6h sáng 24/1, đoàn xe chở lực lượng an ninh và các bị cáo đi vào TAND TP Hà Nội. An ninh được thắt chặt, ông Thanh mặc chiếc áo khoác mỏng sáng màu, dáng đi nhanh nhẹn, cầm tập tài liệu dày. Ông Đinh Mạnh Thắng tóc húi cao, mặc áo khoác đen đi phía sau. Khoảng 8h cùng ngày, HĐXX bắt đầu làm việc. Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm Chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên xử sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Thư ký tòa thông báo bị cáo Lê Hoà Bình xin vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Bốn điều tra viên được triệu tập nhưng chỉ hai người có mặt trong phần thủ tục vào buổi sáng.
Đây là lần thứ hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh phải hầu tòa vì cáo buộc tham ô tài sản trong vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty PVP Land. Cáo buộc của cơ quan công tố thể hiện, từ tháng 3/2010, Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (Công ty Xuyên Thái Bình Dương) gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình với giá 20.756,34 đồng/cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza. Các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của Công ty PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng với đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (Công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/m2) tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá 87 tỷ đồng.
Chối tội...
Theo cáo trạng, trong số tiền hơn 87 tỷ đồng chênh lệch này, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng, bị cáo Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bị cáo Đào Duy Phong chiếm đoạt 8 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh chiếm đoạt 2 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PVP Land - đã mất) chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỷ đồng. Lúc này, ông Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại vali tiền để Thắng đưa cho Hương. Việc ông Thanh hoàn trả 14 tỷ đồng diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền trên. VKSND Tối cao đánh giá, trong giai đoạn điều tra, ông Thanh và Thắng đã trả lại 19 tỷ đồng chiếm đoạt nên được coi là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Mở đầu phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Đào Duy Phong nói, không biết việc thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của PVP Land như cáo trạng quy kết. Bị cáo Phong khai, trong thương vụ mua bán chuyển nhượng cổ phần bất động sản, bị cáo Phong đã được nhận 10 tỷ đồng tiền chênh lệch giá từ bị cáo Thái Kiều Hương và Lê Hòa Bình tại phòng của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy.
Được đối chất, bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy khai không đưa 10 tỷ đồng này cho Phong. Tuy nhiên, bị cáo Thái Kiều Hương thừa nhận lời khai của Đào Duy Phong. Về việc chi tiêu 10 tỷ đồng nói trên, ông Phong khai: “10 tỷ đồng trên đã đưa cho Nguyễn Ngọc Sinh giải quyết một số việc của cơ quan. Bị cáo đã báo cáo lại việc chi tiền này cho ban Giám đốc của PVC và anh Đinh La Thăng, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bị cáo cũng chuyển cho một số đối tác khác của công ty nhưng khi đòi họ đã trả”.
Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh khai được Đặng Sỹ Hùng báo cáo Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc mua cổ phần tức mua đất của PVP Land với giá 52 triệu đồng/m2 với điều kiện là thời hạn sử dụng đất là 50 năm, đã nộp thuế sử dụng đất 30 năm.
Tiến hành xét hỏi bị cáo Đinh Mạnh Thắng về vai trò trong việc thoái vốn của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza, bị cáo này cho rằng không biết việc thoái vốn, chỉ được Thái Kiều Hương nhờ mời bị cáo Trịnh Xuân Thanh ăn cơm để Hương trình bày công việc. Bị cáo Thắng nói: “Sau đó, Hương chuyển 5 tỷ đồng cho bị cáo, nói cảm ơn về việc dẫn đến trình bày công việc với ông Thanh tại bữa cơm. Trước đó, Hương nhờ chuyển 14 tỷ đồng cho ông Thanh. Hương chuyển tới nhà, vợ bị cáo nhận hộ. Hôm sau, bị cáo gọi điện cho ông Thanh thì được bảo chuyển cho lái xe nên bị cáo bảo lái xe của mình đưa cho lái xe của ông Thanh. Bị cáo chỉ vô tình giúp Hương và Thanh. Về số tiền 5 tỷ đồng, ngay khi khởi tố vụ án ở công ty 1/5, bị cáo đã chuyển lại”.
Ông Thắng khai không tham gia gì vào việc bán cổ phần, cũng không nhờ tác động tới ông Thanh mà chỉ thu xếp bữa ăn trưa để bà Hương có cơ hội trình bày với ông Thanh. Số tiền 5 tỷ đồng là tiền "công" sắp xếp bữa ăn trên.
Ngày 25/1, tòa tiếp tục xét hỏi với các bị cáo.
Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa. Thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Phổ. Đại diện VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa gồm 2 kiểm sát viên Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương. Ngoài ra, còn có một kiểm sát viên dự khuyết tham dự phiên tòa là bà Hoàng Ngọc Huyền. Có 16 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo tại phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 6/2.
Thanh Sơn

Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.

Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’
Pháp luật - 9 giờ trướcKhi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
Pháp luật - 1 ngày trướcSau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm
Pháp luật - 1 ngày trướcLiên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước
Pháp luậtCông an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.