Sát hại thầy cúng vì nghi yểm bùa hại con

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 5/3, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt Hảng A Vư (SN 1983, trú bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

 

Hảng A Vư tại cơ quan điều tra. 	Ảnh: TL
Hảng A Vư tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

 

Trước đó, người dân tại xã Sin Súi Hồ phát hiện thầy cúng Giàng A Súa (SN 1969) chết bên bờ suối hoang vắng. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an phát hiện Hảng A Vư là kẻ khả nghi nhất nên đã tập trung đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Vư đã phải cúi đầu thừa nhận sát hại ông Giàng A Súa. Theo Vư khai nhận, năm 2012, con gái đầu của Vư là Hảng Thị Ca (8 tuổi) bị ốm. Gia đình Vư đã mời Giàng A Súa đến làm phép, cúng cho con khỏi bệnh. Sau hơn một tuần cúng bái, con gái Vư không khỏi bệnh mà còn nặng hơn. Lúc đó, Vư muốn đưa con đến bệnh viện khám chữa nhưng bị Súa ngăn cản. Chỉ đến khi con gái mê man thì Vư mới vội đưa con xuống chữa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, do quá muộn nên cháu bé đã không qua khỏi. Từ đó, Vư luôn nghĩ con gái mình chết là do Súa yểm bùa nên nuôi hận trong lòng.

Trước Tết Nguyên đán vừa qua, con trai của Vư mới sinh được 2 tháng tuổi lại bị ốm và tử vong. Do thiếu hiểu biết, Vư cho rằng cái chết của hai con là do Súa làm bùa phép hãm hại nên đối tượng này càng thêm thù hận, tìm cơ hội trả thù. Để rồi, khi phát hiện Giàng A Súa ở đoạn đường vắng từ rừng về bản, Vư đã dùng đá ném liên tiếp vào đầu khiến ông này tử vong. Sau khi gây án, Vư kéo xác nạn nhân ra bờ suối gần đó phi tang rồi quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Hà Thiều

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.