Sát nhân Hồ Chí Bảo rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử

| Pháp luật

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồ Chí Bảo - hung thủ vụ giết người cướp của rúng động Quảng Trị, bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Sáng 13/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Hồ Chí Bảo (24 tuổi, ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hồ Chí Bảo là hung thủ sát hại ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi) và chị Hồ Thị Tý (35 tuổi, con dâu ông Sắt) để cướp tài sản vào ngày 7/8/2015 tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bị cáo Bảo tại phiên phúc thẩm sáng 13/4.
Bị cáo Bảo tại phiên phúc thẩm sáng 13/4.

Tại phiên sơ thẩm vào ngày 17/11/2015, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình với Hồ Chí Bảo về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị tại phiên sơ thẩm, ngày 7/8/2015, Hồ Chí Bảo đột nhập nhà của vợ chồng anh Hòa (tên khai sinh là Nguyễn Văn Hiền) và chị Hồ Thị Tý ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa với ý định trộm cắp tài sản.

Trong lúc đang lục lọi đồ đạc, Bảo bị chị Tý phát hiện. Sợ lộ, Bảo đã dùng dao khống chế và sau đó đâm chết người phụ nữ này.

Phát hiện sự việc, bố chồng chị Tý là ông Nguyễn Văn Sắt chạy ra ngăn cản và cũng bị hung thủ đâm chết.

Sau khi gây án, Bảo gọi cho người yêu, nói vừa bị tai nạn giao thông, cần băng bó vết thương. Đến 17h45 cùng ngày, Hồ Chí Bảo bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại bệnh viện.

Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, Hồ Chí Bảo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Bảo bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Tôi cảm thấy bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội. Tôi xin rút đơn kháng cáo, bản thân chấp nhập bản án tử hình", Hồ Chí Bảo tuyên bố trước tòa.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp thuận nguyện vọng của Hồ Chí Bảo, cho phép bị cáo rút đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên trước đó với mức án tử hình.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.