Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau dự án B5 Cầu Diễn: Tài sản của nhân viên bị hủy hoại

Thứ tư, 13:43 28/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Khu nhà vườn sinh thái Tây Đô tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội được ông Trần Đức Long cùng một số cán bộ công nhân viên Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu (HAIC) đầu tư khoảng 8 tỉ đồng (thời điểm năm 1999), khi đang kinh doanh thì khu nhà vườn này bị nhóm đối tượng vào hủy hoại tài sản, chặt phá cây cối. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận.

Đứng đường vì vay nợ đầu tư

Theo đơn tố cáo của ông Trần Đức Long, nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu (Xí nghiệp Nông sản - HAIC) cùng một số cán bộ, nhân viên công ty này cho biết: Năm 1996, ông Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Nông sản. Tới năm 1998, vì chưa có trụ sở làm việc và xưởng sản xuất hàng hoá, Cty HAIC đã giao cho Xí nghiệp Nông sản quản lý khu đất trống khoảng 400m2 tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Ông Trần Đức Long trong khu nhà vườn sinh thái đã tan hoang. Ảnh: HC

Ông Trần Đức Long trong khu nhà vườn sinh thái đã tan hoang. Ảnh: HC

Do Cty khó khăn về mặt tài chính, Xí nghiệp không có tiền, ông Long cùng một số cán bộ, nhân viên đã phải vay mượn gần 400 triệu để xây dựng văn phòng làm việc và xưởng sản xuất.

Liên quan đến khu B5 Cầu Diễn, ngày 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù với ông Nguyễn Văn Tuẫn nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAIC. 13 năm tù với bị cáo Bùi Mạnh Hà, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, Kế toán trưởng HAIC cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo phán quyết của tòa, các Cty hợp tác với HAIC phải trả tiền cho HAIC để đơn vị này khắc phục hậu quả cho 188 tổ chức, cá nhân.

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Thanh Xuân, nguyên cán bộ Xí nghiệp Nông sản cho biết: Năm 1999, ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc HAIC đã họp và bàn với ông Trần Đức Long về việc đầu tư xây dựng nhà vườn sinh thái với mục đích tạo công ăn việc làm cho cán bộ, nhân viên và giữ đất Nhà nước giao. Vào thời điểm này, Cty rất khó khăn về tài chính, không có khả năng đầu tư xây dựng. Ban lãnh đạo Cty biết ông Long có khả năng huy động được nguồn vốn nên đã động viên để ông này kêu gọi vốn đầu tư xây dựng nhà vườn với diện tích trên 7.500m2 có tên gọi “Nhà vườn sinh thái Tây Đô” tại Tây Mỗ.

Vào năm 1999 HAIC đã giao cho ông Long và Xí nghiệp quản lý khu đất trên với thời gian 20 năm để đầu tư xây dựng nhà vườn. Cùng lúc đó, ông Long huy động được gần 2.000 cây vàng tương đương với 8 tỷ đồng triển khai dự án này. Việc đầu tư trên của ông Long đã được lãnh đạo Cty HAIC xác nhận.

Chiếm giữ và huỷ hoại tài sản

Điều đáng nói, Ban lãnh đạo cũ HAIC giao cho ông Long và một số cán bộ, nhân viên quản lý khu đất trong 20 năm (từ 2000 đến 2020). Tuy nhiên, năm 2008, Ban lãnh đạo cũ HAIC nghỉ, Ban lãnh đạo mới lên thay do ông Nguyễn Văn Tuẫn làm Giám đốc. Khi HAIC vào tay, ông Tuẫn với chiêu bài liên doanh đầu tư mở rộng rồi lập tức ký hợp đồng hợp tác với Cty CP T&T (Cty T&T) khai thác khu nhà vườn sinh thái Tây Đô.


Hiện trường tài sản bị đập phá. Ảnh: HC

Hiện trường tài sản bị đập phá. Ảnh: HC

Trong khi mọi việc còn đang rối như “tơ vò” vào tháng 6/2013, UBND TP Hà Nội ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm Phó tổng giám đốc và đến tháng 11/2015, UBND TP Hà Nội tiếp tục ký quyết định bổ nhiệm ông này làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAIC.

Khi ông Thành được bổ nhiệm, ông Long đã làm đơn đề nghị nhưng không được ông này giải quyết mà còn đồng ý cho Cty T&T chặt phá cây cối, sửa chữa một số hạng mục khu nhà vườn sinh thái Tây Đô để kinh doanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ông Vũ Tiến Thành chấp thuận cho Cty T&T sửa chữa một số hạng mục tại nhà vườn sinh Thái Tây Đô. Tới ngày 16 và 17/3/2015 Cty T&T đưa người vào chặt phá cây cối, đập phá một số hạng mục. Nhận được tin báo về việc Cty T&T đưa người vào đập phá cơ sở hạ tầng, chặt cây cối khu nhà vườn Tây Đô, lãnh đạo phường Tây Mỗ đã xuống kiểm tra hiện trường đã yêu cầu Cty này dừng hành vi trên …Tuy nhiên, khi tổ công tác rời hiện trường, Cty T&T lại tiếp tục cho người huỷ hoại tài sản.

Tại văn bản số 524 ngày 10/4 /2015 của Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội trả lời ông Trần Đức Long thể hiện: Tài sản bị đập phá gồm: 2 phòng vệ sinh, khu quầy bar tầng 1, và tằng 2, chặt 7 cây nhãn, 5 cây tùng bị chuyển đi, toàn bộ gỗ sàn quầy bar, mành rèm cửa 3 tầng bị tháo dỡ. Tiếp ngày 18/3/2015 Cty T&T cho người đập phá và chặt thêm 5 cây nhãn.

Liên quan đến việc “Huỷ hoạt tài sản” của ông Trần Đức Long, trao đổi với PV, ông Vũ Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAIC nói, việc cho Cty T&T thuê đất tại nhà vườn sinh thái Tây Đô là lãnh đạo tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Tuẫn. Ông Thành cho rằng, người tiền nhiệm làm sai khiến ông đang phải giải quyết hậu quả.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top