Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau mưa dông lịch sử, lại tranh cãi nên trồng cây gì trên đường phố Hà Nội

Chủ nhật, 14:30 14/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Trận mưa dông kỷ lục chiều tối 13/6 làm chết người một lần nữa đặt ra vấn đề Hà Nội sử dụng loại cây nào trong quy hoạch đô thị để vừa đảm bảo về giá trị bóng mát, cải thiện môi trường, vừa an toàn.

Sáng 14/6, Hà Nội tổ chức họp khẩn nghe báo cáo và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do trận dông lốc gây ra.

Theo thống kê nhanh của các cơ quan chức năng cho thấy trận dông lốc với sức gió giật cấp 9-10 đã gây hậu quả lớn: 2 người chết, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, hơn 1.000 cây đổ, hàng chục ôtô bị hư hại, nhiều sự cố gây mất điện trên diện rộng.

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, 2 người chết trên phố Nguyễn Du và Minh Khai trong trận mưa dông chiều tối 13/6 đều do cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè chết. Cho tới trưa hôm nay (14/6), 4 cây xà cừ cổ thụ gãy đổ trên phố Minh Khai vẫn chưa được xử lý, di dời.

Theo các chuyên gia về cây trồng trong quy hoạch đô thị từng phân tích, đa số xà cừ tại Hà Nội hiện nay đều được trồng từ thời Pháp. Từ năm 1960 trở lại đây ở Hà Nội cũng không trồng xà cừ nữa. Đặc điểm của xà cừ là gốc và rễ quá lớn, tán rất nặng, nên chúng cần phải có không gian để phát triển. Nhưng ở Hà Nội hiện nay, không gian vỉa hè quá hẹp, nhà cửa san sát ngay bên cạnh cây xanh, nên hiện tượng khu vực bao quanh những cây xà cừ cổ thụ trường bị nứt nẻ, bong tróc. Nguy cơ gãy đổ vào mùa mưa bão là rất lớn.

Chính vì lẽ đó, những cây xà cừ quá lớn, có nguy cơ mất an toàn cần nên được chặt bỏ để thay thế loại cây khác phù hợp hơn.

Hiện nay, một vấn đề đang nóng trở lại là Hà Nội nên sử dụng cây gì trong quy hoạch đô thị để vừa đảm báo yếu tố tạo tán, cải thiện môi trường, vừa đảm bảo tuổi thọ dài, bởi không phải lúc nào cũng có thể chặt đi trồng lại được.

Từng trả lời trên báo chí, PGS.TS Ngô Quang Đê, nguyên Trưởng khoa Lâm sinh (Trường ĐH Lâm nghiệp), người đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và áp dụng trong thực tế gần đây về cây trồng đô thị tại Hà Nội cho hay: Tất cả những cây trồng thành công tại Hà Nội như cây sấu, muồng, dái ngựa, bằng lăng…đều có thể trồng tiếp. Tuy nhiên, cần nghiên cứu để bổ sung thêm những loại cây mới để đa dạng sinh học và phát triển sinh thái bền vững.

Một loại cây khác khá khả thi có thể dùng trong quy hoạch đô thị ở Hà Nội là cây sở. Đây là loại cây thích hợp để trồng làm cảnh quan, tán rộng, lá xanh quanh năm, hoa đẹp và mùi hương dễ chịu. Sở cũng là loại cây có khả năng chống ô nhiễm, cải thiện môi trường tốt. Hay cây dổi bắc cũng khá phù hợp hiện đang được trồng phổ biến trong khi đô thị Ecopark (Hà Nội). Tất nhiên, việc Hà Nội trồng cây gì, đều phải được trồng thử nghiệm trước, không nên đưa vào trồng ồ ạt.

Theo ghi nhận, ở một số khu đô thị cao cấp cũng đã trồng những loại cây được cho là phù hợp với việc quy hoạch đô thị như: Sấu, Bằng Lăng, Lộc Vừng, Sang…vv.

Một số hình ảnh PV ghi nhận về tình hình cây xanh tại Hà Nội sau trận mưa dông hôm 13/6:

 

Hai cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ xuống đường khiến 1 thiếu nữ bị đè chết trên phố Minh Khai

Hai cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ xuống đường khiến 1 thiếu nữ bị đè chết trên phố Minh Khai

 

Cũng trên phố Minh Khai, 2 cây xà cừ bật gốc đổ xuống đường đè lên 1 chiếc xe máy (nhưng may mắn không có thiệt hại về người)

Cũng trên phố Minh Khai, 2 cây xà cừ bật gốc đổ xuống đường đè lên 1 chiếc xe máy (nhưng may mắn không có thiệt hại về người)

 

 

Do không gian phát triển chật hẹp, khiến khu vực bao quanh những cây xà cừ cổ thị bị nứt, bong chóc...nguy cơ gãy đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Do không gian phát triển chật hẹp, khiến khu vực bao quanh những cây xà cừ cổ thị bị nứt, bong tróc...nguy cơ gãy đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào

 

Cây xanh bật gốc đổ la liệt quanh bến xe bus (trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân)

Cây xanh bật gốc đổ la liệt quanh bến xe bus (trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân)

 

 

 

Sấu, Bằng Lăng, Sang...những loại cây được một số khu đô thị cao cấp lựa chọn trong việc quy hoạch đô thị.

Sấu, Bằng Lăng, Sang...những loại cây được một số khu đô thị cao cấp lựa chọn trong việc quy hoạch đô thị.

 

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top