Sau Tết, bất thường giá thực phẩm tươi sống
GiadinhNet - Khác với những năm trước, năm nay giá thực phẩn tươi sống sau Tết khá “mềm”, thậm chí giá rau xanh còn rẻ như cho. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kịch bản tăng giá sau Tết đã… lỗi thời (?)
![]() |
|
Rau xanh đang là mặt hàng giảm giá mạnh nhất sau Tết Nguyên đán. Ảnh: MH |
Ngày 11/2 (12 tháng Giêng), ghi nhận của PV Báo GĐ&XH tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, khung cảnh mua bán khá trầm lắng, nhiều người bán nhưng rất ít người mua. Các loại thực phẩm tươi sống vẫn được bán với mức giá như thời điểm trước Tết Nguyên đán. Thậm chí, có những mặt hàng rẻ hơn nhiều so với cả ngày thường. Các tiểu thương bán rau củ quả cho biết su hào, cà chua là những mặt hàng xuống giá mạnh nhất.
Tại chợ Thành Công cà chua được bán với giá 8.000- 10.000 đồng/kg, su hào 2.000 đồng/củ. Các loại rau họ cải như cải bắp, cải xanh, cải thảo đều có giá từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Súp lơ xanh, trắng cũng chỉ có giá 5.000- 7.000 đồng/cây…
Tại chợ Cầu Diễn giá còn rẻ hơn, su hào có thể mua 1.000 đồng/củ, cà chua 5.000 - 7.000 đồng/kg. Gần trưa, giá các loại rau này đều được bán với giá đổ đồng, rẻ như cho. Nhiều người đã chọn mua cà chua, su hào với số lượng lớn về ăn dần.
Chị Nguyễn Thị Nụ, chủ quầy rau tại chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết: “Tôi đi chợ từ ngày mùng 2 Tết nhưng giá rau không tăng mà còn giảm. Dân vẫn đi chơi hoặc có rau dự trữ chưa mua nhiều nên giá rau sang chiều hầu hết đều phải vừa bán, vừa cho không để đến ngày mai cũng bị héo úa hết”.
Tìm hiểu nguyên nhân giá rau rẻ một cách bất thường, chị Phạm Thị Minh (nông dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho hay: "Sắp đến vụ cấy, rau cũng đến kỳ thu hoạch nên chúng tôi cũng phải bán rẻ không thì phí công trồng. Hơn nữa, đợt Tết nắng ấm nên rau phát triển mạnh. Chưa kể, rau nhiều nên chúng tôi cũng bị tiểu thương ép bán rẻ”.
Tôm, cá, thịt ê hề vì sức mua yếu
Giá các loại thủy sản cũng khá ổn định do người dân vẫn chi tiêu dè dặt vì sợ hụt chi. Tôm sú giá 600.000 đồng/kg, tôm càng xanh bé hơn thì 350.000 đồng/kg. Cá trắm đen 120.000- 150.000 đồng/kg. Cá chép, cá trắm trắng 60.000 – 65.000 đồng/kg…
Chị Hoàng Thị Hoa, bán tôm cá chợ Ngọc Hà, Ba Đình, cho biết: “Thường Tết ra là mọi người đổ xô đi mua cá, tôm về ăn lẩu, nhưng năm nay bán rất chậm, tôi mở hàng từ mùng 4 Tết vậy mà ngày nào đắt hàng lắm mới bán được hơn chục con cá trắm trong khi chợ thường ngày còn bán được nhiều hơn”.
Còn khi chúng tôi hỏi mua cá tầm, cá song, cá trình, cua, ghẹ… hầu hết các chủ cửa hàng hải sản đều lắc đầu nói không lấy hàng vì những loại hải sản đắt tiền năm nay gần như không có người hỏi đến.
Các loại thịt gà, thịt lợn cũng được bán với mức giá bình thường như trước Tết. Duy chỉ thịt bò thì có mức giá cao hơn bình thường: thăn bò, bắp bò 280.000 đồng/kg, trong khi giá của thời điểm trước Tết là 250.000 đồng/kg.
Kịch bản “đẩy giá sau Tết” đã lỗi thời
