Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau việc điều chuyển các tuyến xe khách tại Hà Nội: Doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, lo phá sản

Thứ bảy, 16:00 04/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau cuộc lãn công ngày 28/2, các doanh nghiệp vận tải nằm trong diện bị điều chuyển khỏi Bến xe Mỹ Đình từ tháng 1/2017 đã trở lại hoạt động ở Bến xe Nước Ngầm nhưng cũng chỉ cầm chừng. Giải pháp kéo khách về Bến xe Nước Ngầm không biết lúc nào có và doanh nghiệp đang đối diện nguy cơ phá sản cận kề…

Tại Bến xe Nước Ngầm, các nhà xe lãn công đã hoạt động trở lại nhưng vẫn rất ảm đạm. Ảnh: Nông Thuyết
Tại Bến xe Nước Ngầm, các nhà xe lãn công đã hoạt động trở lại nhưng vẫn rất ảm đạm. Ảnh: Nông Thuyết

Tiếp tục hoạt động cầm chừng

Ngày 2/3, có mặt tại Bến xe Nước Ngầm, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, các nhà xe chạy liên tỉnh về Thái Bình, Nam Định đã trở lại bến hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tâm lý chung của lái phụ xe và chủ doanh nghiệp là vẫn… rất ngán ngẩm. Họ lo lắng cho số phận của mình bởi lượng hành khách tại đây quá ít, thậm chí là không có.

Một nhà xe chạy tuyến Nam Định - Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi chỉ có 2 xe. Hai tháng nay không có khách nên đã phải cho nghỉ một xe, chứ tiếp tục chạy 2 xe đồng thời thì không chịu nổi nữa vì không có khách, thu không đủ bù chi…". 16h chiều 2/3, nhiều xe vẫn im lìm, trống trơ chờ khách. Một phụ xe của nhà xe Bảo Hân (tuyến Nam Định - Hà Nội) cho biết: "Nếu như ở Bến xe Mỹ Đình vào giờ này thì đã đầy xe rồi, kể cả chưa đến cuối tuần thì vẫn thế. Từ khi sang đây thì không có khách, chờ cả nửa tiếng rồi may ra mới xếp được 3-4 người. Nhiều hôm chẳng có khách nào, xe về không, riêng tiền xăng dầu một ngày đã không thể bù nổi rồi chứ chưa nói đến tiền đi đường, trả lương cho mọi người".

Đại diện xe khách VietBus (tuyến Thái Bình - Hà Nội) ở Bến xe Nước Ngầm cho biết, kể cả dịp Tết Nguyên đán 2017 thì lượng khách cũng không bõ bèn gì. Vào ngày thường, mỗi xe của doanh nghiệp này cũng chỉ nhặt nhạnh được vài khách tại bến, khá hơn thì khoảng hơn chục người do xe trung chuyển đưa khách về từ Bến xe Mỹ Đình. Được biết, giá vé xe về Thái Bình, Nam Định tại đây là 70.000 đồng và khi được hỏi thì các lái xe càng buồn rầu chia sẻ rằng, nếu giá vé có giảm còn 40.000 đồng thì cũng chẳng có khách nào để mà đi. Điểm bất lợi là các bến xe ở khu vực xa trung tâm sẽ gây khó khăn cho nhiều người, từ đó tác động tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc diện điều chyển.

"Từ ngày xe Thái Bình chuyển bến, bản thân tôi thấy vô cùng bất tiện nên đâm ra lười về quê. Giá vé không tăng, ở các bến Nước Ngầm và Giáp Bát thì khoảng 70.000 - 75.000 đồng/vé. Tôi hay đi bến Giáp Bát hơn, còn bến Nước Ngầm thì rất ít khi tôi đặt chân tới. Giờ nếu muốn đi từ bến Mỹ Đình thì may ra còn có Vietbus, giá 80.000 đồng/vé, ra bắt xe trung chuyển của họ rồi chở sang bến Nước Ngầm thì mới về được", chị Phạm Thị Hảo (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho hay.

Còn theo anh Vũ Linh (29 tuổi, quê ở Nam Định, hiện đang là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long) chia sẻ thì chuyện về quê đối với anh giờ đây trở nên khó khăn hơn bởi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tới được Bến xe Nước Ngầm.

"90% sẽ phải giải nghệ"

Một chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình trống trơn vào giờ xuất bến.
Một chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình trống trơn vào giờ xuất bến.

Theo ông Lê Văn Thu, Giám đốc Công ty Long Thu chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội, sau buổi đối thoại vào ngày 1/3, các nhà xe tuy trở lại hoạt động tại Bến xe Nước Ngầm nhưng với số lượng rất hạn chế. Riêng doanh nghiệp này đang nợ ngân hàng khoảng 24 tỷ đồng, toàn bộ có 18 lốt xe nhưng bây giờ chỉ dám cho 2 xe hoạt động tại bến xe này. Ông Thu nói: "Nếu vẫn chốt phương án giữ nguyên ở Bến xe Nước Ngầm thì có lẽ 90% doanh nghiệp vận tải sẽ không hoạt động được. Xe cộ có chạy lại thì cũng chỉ cầm chừng bởi có đi thì vẫn lỗ. Doanh nghiệp của tôi hoạt động từ năm 1995, cũng đã qua nhiều đợt điều chuyển nhưng chưa bao giờ lâm vào cảnh này. Chúng tôi xác định Bến xe Nước Ngầm không bao giờ có khách. Giờ chỉ mong làm sao bán được dàn xe này để giải nghệ, đỡ khoản nợ ngân hàng. Trước ở Bến xe Mỹ Đình thì đầu tư mua toàn xe lớn 45 chỗ, nhưng giờ sang hoạt động ở Bến xe Nước Ngầm thì không thể đầu tư được nữa".

Trong buổi đối thoại ngày 1/3, ông Nguyễn Sơn La - đại diện doanh nghiệp vận tải của tỉnh Thái Bình cho biết, gần 60 ngày thực hiện lệnh điều chuyển, xe không có khách, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán cũng vắng. “Tôi khẳng định, tất cả doanh nghiệp đều lỗ. Nếu Bến xe Mỹ Đình còn, tôi khẳng định không khách nào ra bến Nước Ngầm”, ông La nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thạc - Giám đốc Công ty vận tải Nam Trực, Chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Nam Định thông tin, sau gần 2 tháng đưa xe từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Nước Ngầm, một doanh nghiệp có 10 đầu xe thì tháng đầu thua lỗ 320 triệu đồng, tháng thứ hai lỗ 270 triệu đồng.

Đánh giá về báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, ông Trần Ngọc Quảng - chủ nhà xe Hà Sơn Hải quả quyết, báo cáo chưa phù hợp với thực tế, chỉ ra văn bản mà chưa biết thực tế là như thế nào. Cũng theo ông Quảng, sau 2 tháng điều chuyển về Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, lượng khách tăng không đáng kể. “Khách đã đi đâu? Đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét. Nguyên nhân xe khách tuyến cố định làm ùn tắc giao thông là không có cơ sở. Tại sao xe khách không vào nữa mà phố vẫn tắc?”, ông Quảng đặt vấn đề.

Ngày 1/3, Bộ GTVT và Sở GTVT TP Hà Nội đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp vận tải. Trong buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ghi nhận kiến nghị của các doanh nghiệp, tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3.

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam: Doanh nghiệp vận tải nên “bình tĩnh”

Sau cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp vận tải và Bộ GTVT cùng UBND TP Hà Nội, các thông điệp để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp đã được đưa ra. Đại diện Bộ GTVT đã chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội và Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại lượng xe, hành khách và các vấn đề khác tại các BX Mỹ Đình và Nước Ngầm để hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ trước ngày 10/3 tới. Phần lớn các doanh nghiệp đều mong muốn trở lại BX Mỹ Đình để hoạt động, tuy nhiên, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng điều này là không thể. Doanh nghiệp thì lo bị phá sản, cơ quan chức năng thì lo ùn tắc và tiếng nói chung trong vấn đề điều chuyển vẫn chưa tìm ra. Về động thái giải quyết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp cho rằng, nếu Hà Nội đối thoại trước với doanh nghiệp để lấy ý kiến rồi thực hiện việc điều chuyển thì sẽ thuận chiều hơn.

Chiều 3/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, mấu chốt có 2 vấn đề mà Hà Nội cần giải quyết là xử lý triệt để vấn nạn bến cóc xe dù ở khu vực Bến xe Mỹ Đình. Phải cột trách nhiệm tới cấp chính quyền là cấp phường và các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm để quét sạch xe dù, bến cóc. Nếu không quét sạch thì sẽ phát sinh mâu thuẫn bởi những đơn vị chấp hành chủ trương bị thua thiệt. Hiện Hà Nội cũng đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các lực lượng liên quan xử lý vấn nạn này. Hai là phải tổ chức các tuyến buýt đặc biệt để kết nối giữa ba bến Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát. Đây phải là các tuyến buýt chạy thẳng nối các đầu bến, chấp nhận chở cả hành lý cho khách đễ hỗ trợ người dân trong việc di chuyển giữa các bến và không dừng điểm đón khách như các tuyến buýt thông thường. Giai đoạn cao điểm Tết vừa qua đã có các chuyến buýt này, tuy nhiên đây mới là giải pháp tình thế. Phần kinh phí để tuyến buýt này hoạt động có thể Hà Nội phải trả.

Quan điểm của người đứng đầu Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết càng nhanh càng tốt. Vừa cân bằng được quyền lợi của doanh nghiệp, vừa tạo sự ổn định cho hoạt động vận tải hành khách phục vụ người dân. Ông Thanh cho rằng, việc thực thi của Hà Nội, người dân, doanh nghiệp không phản đối về chủ trương, chỉ phản ứng về cách làm. Việc triển khai gấp gáp sẽ gặp phải sự phản ứng vì ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của doanh nghiệp. Khi bị ảnh hưởng doanh nghiệp sẽ “kêu” và cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải giải quyết. Về phía doanh nghiệp, ông Thanh đưa ra lời khuyên là không nên “nóng” vì cơ quan chức năng đang tích cực giải quyết.

Minh Anh

Nông Thuyết

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.

Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm

Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm

Xã hội - 6 giờ trước

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây đã giao 20 ha đất ở đô thị tại dự án Đồi Hòn Rơm trái chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú

Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú

Xã hội - 6 giờ trước

Sau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Xã hội - 7 giờ trước

Sau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Xã hội - 7 giờ trước

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Xã hội - 7 giờ trước

Sau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 7 giờ trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Top