Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiểu thương than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua

Thứ năm, 09:32 12/09/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Hàng quán trong khu vực không chỉ đóng cửa để tránh ô nhiễm từ Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, mà nhiều tiểu thương bán hoa quả, thực phẩm tươi sống cũng than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua.

Đã gần 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ cháy, quầy hàng thực phẩm xanh của bà Liên ngày nào cũng trong tình trạng ế ẩm. Rau xanh, củ quả bày ra rất ít người mua.

Bà Liên (69 tuổi, tiểu thương ở ngõ 85 Hạ Đình) bức xúc: "Rau xanh, gạo được tôi mang từ quê ra đây còn không bán được. Ngày xưa mỗi ngày bán hết cả gần trăm mớ rau, bây giờ mãi đến trưa mới đi được một vài mớ.

Ngày nào chẳng ế hàng. Mấy hôm trước có mưa lớn, nhiều bó rau không bán được cũng bị thối rữa. Thời điểm mới xảy ra cháy, tôi không dám bán hàng gì cả vì sợ ảnh hưởng sức khỏe và hàng hóa, nhưng bây giờ, sau nhiều trận mưa tôi mới bày ra thì cũng rất khó bán".

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiểu thương than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua - Ảnh 2.

Quầy hàng thực phẩm xanh của bà Liên ngày nào cũng trong tình trạng ế ẩm.

Bà Mới (38 tuổi, tiểu thương ở phố Hạ Đình) cho biết: "Từ ngày xảy ra vụ cháy, người dân ở khu vực này còn không đi lại qua khu vực xảy ra cháy. Họ bảo đi qua đây là có nguy cơ nhiễm độc. Thịt lợn của tôi không phải được nuôi ở gần Rạng Đông, mà tôi mua ở nơi khác về đây bán cho những người còn bám trụ lại. Thế mà ngày nào bày hàng ra cũng ế ẩm".

Cũng theo bà Mới, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, mỗi ngày bà có thể cung ứng cả tạ thịt lớn cho người dân, sức mua của người dân luôn giữ nhịp cao. Tuy nhiên, từ ngày xảy ra cháy, bà Mới không dám nhập ¼ con lợn.

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiểu thương than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua - Ảnh 3.

Quầy hàng thực phẩm tươi sống của bà Mới cũng ế ẩm.

Những ngày đầu xảy ra vụ cháy, chị Oanh (chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh tại đầu ngõ 342 Khương Đình) chưa bao giờ nghĩ rằng vụ cháy có thể gây nguy độc đến sức khỏe. Cho đến khi, văn bản khuyến nghị của UBND phường Hạ Đình bị thu hồi vì không đủ thẩm quyền và chưa đủ cơ sở, chị Oanh gần như lơ mơ hiểu ra vấn đề.

Vừa nhanh tay mở cửa hàng, chị Oanh cho biết: "Đi ở chỗ khác mấy hôm, bây giờ mới dám quay về xem cửa hàng".

Chị Oanh khẳng định: "Thực phẩm đông lạnh thì không bị chất độc xâm nhiễm nhưng khí thở ở đây khiến người tôi khó ở nên phải đóng cửa hàng một thời gian".

Cũng trong tình trạng ảnh hưởng sức khỏe nhưng vì hoạt động kinh doanh, anh Tài, chủ cửa hàng thiết bị điện đối diện Công ty Rạng Đông vẫn "bất đắc dĩ" bám trụ lại.

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiểu thương than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua - Ảnh 4.

Anh Tài trao đổi với PV khi đang buộc hàng lên xe để nhân viên giao cho khách.

"Bán hàng không thể dừng được vì liên quan đến thu nhập của cả gia đình, tôi bắt buộc phải dùng khẩu trang để đối phó tạm thời. Nhà tôi đang bán hàng của Rạng Đông, từ ngày xảy ra cháy đến giờ, sản phẩm của Rạng Đông tuyệt nhiên rất khó bán. Một vài khách được tư vấn mua bóng đèn Rạng Đông để thay thế thì lắc đầu nhưng nhiều khách dễ tính vẫn không từ chối", anh Tài cho hay.

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông (thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) xảy ra đã hơn 10 ngày, cuộc sống của người dân quanh khu vực tâm cháy bị đảo lộn hoàn toàn.

Không chỉ di dời tìm nơi ở mới để tránh nguy cơ gây độc từ đám cháy, mà những cửa hàng, quán ăn trong khu vực cũng trong tình trạng đóng cửa nhưng số ít người vẫn cố gắng bám trụ tại đây.

Họ là những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ mặt hàng tạp hóa, thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, ngoài những tâm lý lo lắng về sức khỏe, việc kinh doanh của họ cũng chẳng thuận lợi gì, vì hàng hóa ế ẩm, bày ra chẳng ai mua.

Những người dân đã di dời buộc phải thuê nhà ở nơi khác cũng rất tốn kém. Tuy nhiên, họ còn một nỗi lo khác nữa là nếu xét nghiệm sức khỏe có vấn đề họ sẽ được đền bù như thế nào? Đây là những thiệt hại, tổn thất mà người dân bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết: "Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ những quyết định của cơ quan chức năng. Đối với bà con, nếu như việc đi khám mà có những kết luận liên quan đến hoạt động của công ty thì chúng tôi sẽ cam kết chịu trách nhiệm".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 7 phút trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 3 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời sự - 5 giờ trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân

'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.

Top