Sau Yên Bái, Lào Cai chi viện cán bộ y tế từ Tây Bắc xuống Bắc Giang hỗ trợ chống dịch

| Y tế

GiadinhNet – "Chúng tôi giúp Bắc Giang chống dịch cũng chính là giúp mình", ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chia sẻ về việc thành lập Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch.

Sau Yên Bái, Lào Cai chi viện cán bộ y tế từ Tây Bắc xuống Bắc Giang hỗ trợ chống dịch - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 27/5, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, để chia sẻ những khó khăn, cùng chung tay chống dịch COVID-19 với tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lào Cai vừa thành lập tổ công tác gồm 30 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai sẽ chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang bàn giao con người và thống nhất nội dung triển khai hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng công an địa phương có trách nhiệm đảm bảo đoàn công tác đến Bắc Giang được hiệu quả, an toàn.

"8h sáng mai (28/5), đoàn chi viện sẽ lên đường xuống Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ và chỉ rút quân khi tỉnh bạn chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19", ông Trường thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ, theo thống kê hiện nay Lào Cai có 1162 công nhân đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, thời điểm này số lượng vải của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành của Lào Cai rất lớn (khoảng 200-250 tấn quả tươi mỗi ngày).

"Chúng tôi giúp tỉnh bạn cũng chính là giúp địa phương mình. Chính quyền và nhân dân Lào Cai mong tỉnh Bắc Giang sớm khống chế được dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế", ông Trịnh Xuân Trường bày tỏ.

Sau Yên Bái, Lào Cai chi viện cán bộ y tế từ Tây Bắc xuống Bắc Giang hỗ trợ chống dịch - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Y tế Yên Bái tặng quà trước khi đoàn thầy thuốc lên đường đến tăng cường cho Bắc Giang

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, ngày 25/5 vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã điều động thêm 22 thầy thuốc đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn để phối hợp cùng ngành y tế Bắc Giang thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19.

8 ngày trước đó, địa phương này đã cử 15 nhân viên y tế để hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc làm công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau Yên Bái, Lào Cai chi viện cán bộ y tế từ Tây Bắc xuống Bắc Giang hỗ trợ chống dịch - Ảnh 4.

Những đoàn chi viện của Tây Bắc chỉ trở về khi Bắc Giang chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19.

"Với tinh thần Bắc Giang vì cả nước, cả nước vì Bắc Giang, dù chưa nhận được đề nghị nhưng tỉnh Yên Bái đã quyết định lựa chọn những cán bộ y tế "tốt nhất có thể" để đến tham gia cùng các lực lượng phòng chống dịch tại Bắc Giang.

Tuy số lượng cả 2 đợt chi viện không đông, nhưng đây đều là những cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề, có nhiều kinh nghiệm trong công tác truy vết, xét nghiệm và sẵn sàng tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ chống dịch. Tỉnh Yên Bái mong muốn, được góp phần công sức nhỏ bé của mình, cùng với các lực lượng chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh tại Bắc Giang cũng như trên phạm vi cả nước để bảo vệ sức khỏe của nhân dân", ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Cao Tuân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.