Say rượu dùng gạch ném vào đầu bạn nhậu

| Xã hội

GiadinhNet - Một đoạn clip dài khoảng 35 giây xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người có biểu hiện say rượu, gây náo loạn trên phố. Người xem hoảng hồn khi cảnh người đàn ông dùng đá ném vào đầu bạn nhậu.

Sáng 12/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại phường Hà Huy Tập khiến 2 người bị thương.

Say rượu dùng gạch ném vào đầu bạn nhậu
 - Ảnh 1.

Vụ ẩu đả diễn ra trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông đang dùng chân đá vào mặt một người nằm bất tỉnh dưới đường. Ít phút sau, người nằm dưới đường bất ngờ vùng dậy, dùng gạch ném vào đầu người đàn ông vừa đánh mình.

Say rượu dùng gạch ném vào đầu bạn nhậu
 - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại đối tượng dùng gạch tấn công.

Điều đáng nói, khi một chiếc xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi viện thì bị người đàn ông mặc áo tím chặn đầu xe hò hét, ngăn chặn.

Được biết, nhóm người có biểu hiện say rượu và đang làm tại một cơ sở tẩm quất ở TP Vinh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra, làm rõ.

Chồng rủ bạn nhậu đuổi đánh hội đồng vợChồng rủ bạn nhậu đuổi đánh hội đồng vợ

GiadinhNet - Mâu thuẫn với vợ, anh H. rủ 2 bạn nhậu đánh hội đồng vợ mình giữa đường khiến chị này bị thương.

Phần ứng xử Top 3 của Trần Thị Ban Mai

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.