Sẽ cấm bán thịt rừng, đổi tiền lẻ trong mùa lễ hội 2015
GiadinhNet – Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến lễ hội chùa Hương xuân Ất Mùi 2015 nhưng công tác chuẩn bị và phục vụ cho một mùa lễ hội đã được ban tổ chức cùng nhân dân ở đây lên kế hoạch cụ thể.
Ngay từ thời điểm này, ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã khẩn trương bắt tay vào công cuộc chuẩn bị với mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông thuận lợi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Quản lý dịch vụ hàng quán gọn gàng phù hợp với cảnh quan và tạo điều kiện tốt nhất để du khách về trẩy hội. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quyết Thắng, thành viên trong Ban quản lý lễ hội gần 10 năm nay cho biết: “Xây dựng, tu bổ và nâng cấp cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ đầu tiên được ban quản lý di tích chú trọng thực hiện. Ngay từ những ngày này, trên đường đi du khách có thể dễ dàng tìm đến chùa Hương bởi hệ thống đường giao thông, biển chỉ dẫn từ Hà Đông về suối Yến. Cùng với đó, lòng suối Yến đã được khơi thông dòng chảy và dọn vệ sinh sạch sẽ. Đến những ngày sát lễ hội, các chủ đò sẽ được tham gia một lớp tập huấn an toàn giao thông đường sông, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách”.
Những hình ảnh phản cảm này sẽ không còn tái diễn tại hội chùa Hương 2015.
Được biết, UBND xã Hương Sơn cũng đã tiến hành kiểm tra đăng kí, gắn biển số quản lý, bổ sung thêm thuyền nhằm phục vụ du khách trong những ngày lễ hội sắp tới. Hiện, Ban quản lý đang lên kế hoạch triển khai việc sơn màu xanh đồng bộ cho thuyền chở khách trên suối Yến. Cấm toàn bộ xuồng máy chở khách, trừ xuồng phục vụ lễ hội của ban tổ chức. Cung cấp lượng áo phao cứu hộ cho khách đi đò. Ngoài ra, lễ hội chùa Hương năm nay sẽ quán triệt và nghiêm cấm việc mua bán và đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức. Hiện, Ban tổ chức đã cho lắp đặt các cụm banner, khẩu hiệu có nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá phù hợp để mọi người nắm được những thông tin về khu di tích thắng cảnh như tên từng khu vực thăm quan, giá vé các tuyến đi đò, đi cáp treo, sơ đồ chung của chùa Hương... Trong những ngày này, các hộ kinh doanh, buôn bán và các chủ đò vận chuyển khách đã được Ban quản lý di tích lễ hội chùa Hương tổ chức họp bàn và thông qua một số quy định cụ thể nhằm phục vụ cho mùa lễ hội. “Nghiêm cấm việc bán thịt thú rừng, gây mất cảnh quan và ý nghĩa tôn nghiêm nơi đất Phật và các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội. Nếu là động vật do nhà tự nuôi sẽ vẫn được bán nhưng phải để trong tủ, không được bày hay treo bán”, ông Thắng cho biết.
Minh Nguyễn