Sẽ có thêm nhiều bệnh viện cam kết không nằm ghép
GiadinhNet- Chiều 4/2, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị thực hiện cam kết nằm ghép tại BV Bệnh Nhiệt đới từ 27/2/2015. Hiện tại, các khoa của bệnh viện đều bố trí được cho bệnh nhân mỗi người một giường bệnh.
Trước đây, khoa Viêm gan và khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp luôn phải nằm ghép nay bệnh nhân đều được bố trí giường bệnh đầy đủ. Số giường bệnh kê thêm ngoài hành lang luôn đảm bảo được che chắn, tránh gió lùa và luôn được đảm bảo sự theo dõi sát sao của các cán bộ y tế.
Để thực hiện cam kết không nằm ghép, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV cho biết bệnh viện có cả kế hoạch thực hiện nội dung này. Theo đó, lãnh đạo khoa cam kết với Giám đốc Bệnh viện về việc không để bệnh nhân nằm ghép sau 24h kể từ khi nhập viện; tăng số giường bệnh tại các khoa, phòng; thực hiện chế độ báo cáo tình hình bệnh nhân hàng ngày.

Đoàn công tác Bộ Y tế đến kiểm tra ở BV Nhiệt đới TƯ
Các khoa Khám bệnh, điều trị nội trú, khoa Xét nghiệm và các phòng ban liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác giám sát về tình hình người bệnh.
Đặc biệt, BV đã đạt Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2007 và ISO 900:2000 về lĩnh vực cấp cứu, điều trị tích cực và xét nghiệm. Do đó, bệnh nhân được chẩn đoán đúng bệnh, góp phần giảm thời gian nằm viện, giải phóng nhanh số lượng bệnh nhân…
Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tăng cường thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến dưới; phát triển bệnh viện vệ tinh. Hiện BV đã xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện thuận tiện cho quá trình chuyển bệnh nhân đến tiếp tục theo dõi và điều trị như BV Nông nghiệp, BV Đức Giang, BV Đống Đa, khoa Truyền nhiễm BV E, BV Hữu nghị…..
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, một trong những điều khó khăn nhất khi thực hiện cam kết không có nằm ghép giường bệnh là số giường bệnh của BV ít trong khi nhu cầu bệnh nhân cao. Mặc dù BV có cơ sở “chân rết” theo Đề án 1816 nhưng vẫn rất cần sự phối hợp đồng bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội đảm bảo danh mục thuốc và dịch vụ được thanh toán theo đúng quy định để bệnh nhân được đảm bảo quyền lợi.
Từ tháng 9/2014, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương bắt đầu đưa vào sử dụng cơ sở 2 tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội do vậy, nay BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương có điều kiện thực hiện kế hoạch có thể tăng số giường bệnh từ 245 giường đến 300 giường, thậm chí lên đến 500 giường trong vài năm nữa. PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho hay, trong trường hợp đột xuất, BV có thể tận dụng hành lang, cáng để bố trí cho bệnh nhân nằm. “Giường hành lang chúng tôi cũng tương đương với giường trong phòng bệnh khi được ngăn tường bằng kính khung nhôm” - Giám đốc Kính nhấn mạnh. Cơ sở khác để BV có thể thực hiện giảm ghép giường bệnh là từ năm 2012, BV tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh biên giới phía Bắc có thể phát hiện, xử trí ngăn chặn ngay từ ban đầu đối với các loại dịch bệnh.

Bệnh nhân đã được mỗi người một giường tại BV Nhiệt đới TƯ
Tại buổi làm việc, BSCKII Hoàng Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục QL Khám chữa bệnh bày tỏ sự hài lòng về công tác giảm nằm ghép bệnh nhân tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. BS CKII Hoàng Văn Thành cũng đề nghị BV tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị khi có dịch bệnh xảy ra.
Hiện nay, BV Bạch Mai cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho việc cam kết không nằm ghép. Theo TS. Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Bạch Mai, BV Bạch Mai đã có kế hoạch cho việc không nằm ghép từ nhiều năm trước. Hiện nay có 16 khoa không phải nằm ghép nhưng bệnh viện cũng chưa đăng kí cam kết ngay từ đợt đầu tiên. Vì bệnh viện cần chuẩn bị kỹ hơn để làm đúng cam kết, cần phải có lộ trình.
“Không nằm ghép đó là nhu cầu cơ bản của bệnh nhân, nhất là BV Bạch Mai lại bệnh viện hạng đặc biệt, việc không nằm ghép cần được hướng tới trong thời gian tới đây.” – TS. Dương Đức Hùng cho biết.
PV

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 19 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.