Sẽ giảm giá sản phẩm tới 50% trong "Tháng khuyến mãi"

Theo kịch bản, từ ngày 31/10 đến 30/11, Tháng khuyến mãi Hà Nội 2009 sẽ thu hút sự tham gia của trên 500 doanh nghiệp (DN) với khoảng 1.000 điểm bán hàng khuyến mãi trên khắp Hà Nội cũ và Hà Nội mở rộng.

Chiều 7/5, ông Hoàng Xuân Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Công thương TP Hà Nội), cho biết kịch bản chương trình Tháng khuyến mãi Hà Nội 2009 đang được gấp rút hoàn thiện để trình UBND TP Hà Nội.

Mua được hàng tốt giá rẻ

Các siêu thị cũng sẽ tham gia tích cực trong tháng khuyến mãi.

Theo kịch bản, từ ngày 31/10 đến 30/11, Tháng khuyến mãi Hà Nội 2009 sẽ thu hút sự tham gia của trên 500 doanh nghiệp (DN) với khoảng 1.000 điểm bán hàng khuyến mãi trên khắp Hà Nội cũ và Hà Nội mở rộng.

Dự kiến, các DN tham gia tháng khuyến mãi sẽ phải tuân thủ mức giảm giá bán của ít nhất 10 mặt hàng hiện đang kinh doanh.

Đối với người tiêu dùng, không chỉ được mua các mặt hàng có chất lượng mà giá còn được giảm, tại các điểm khuyến mãi, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và nhận ngay hiện vật. Đặc biệt, trong ngày vàng khuyến mãi dự kiến được tổ chức vào ngày 15/11, các DN tham gia tại sáu điểm vàng của tháng khuyến mãi sẽ giảm giá 30%-50% tất cả mặt hàng hiện đang kinh doanh.

Theo Sở Công thương TP Hà Nội, đây là lần khuyến mãi thứ hai có quy mô lớn được tổ chức tại Hà Nội. UBND TP Hà Nội đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức sự kiện này. Sở Công thương TP Hà Nội cũng cho biết đây sẽ là sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm ở Hà Nội.

Như đợt khuyến mãi lần đầu tiên diễn ra vào tháng 10/2007, ông Đỗ Xuân Hạ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội, cho biết hàng loạt mặt hàng giảm giá bán đã khuyến khích được nhu cầu mua sắm của người dân. Như tại Vincom, nhiều loại hàng hóa đã được giảm giá từ 10% đến 60%. Ngoài ra còn có các phần quà khuyến mãi cho khách mua hàng thương hiệu như Bonia, Shiseido, Loccitane, nội thất Rossano... Còn tại Siêu thị Big C, đã giảm giá từ 1% đến 10% cho hơn 300 mặt hàng thiết yếu cho đời sống hàng ngày như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng...

Đồng thời, nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn đã khiến doanh số của các DN tham gia tăng mạnh. Sau một tháng diễn ra chương trình, phần lớn các DN và hộ kinh doanh tham gia đều có mức tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 30%. Đặc biệt, nhiều DN có mức tăng cao như Tổng Công ty Dệt may Hà Nội tăng 42%, Công ty May Đức Giang tăng 51%, Công ty cổ phần Công nghệ sạch tăng 100%, Công ty Kim Đan tăng 55%, Siêu thị Thạch Kim tăng 50%...

Nên mời doanh nghiệp uy tín tham gia

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của tháng khuyến mãi là việc kiểm soát chặt chẽ quy trình khuyến mãi. Ví dụ phần thưởng một chiếc ôtô thì trước khi trả thưởng, người trúng thưởng phải nộp 10% giá trị của ôtô đó cho kho bạc. Hoặc khi kết thúc đợt khuyến mãi mà không có ai trúng thưởng thì DN phải sung công 50% giá trị của phần thưởng vào kho bạc nhà nước. Đó là quy định của pháp luật nên cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, ông Phú cũng nhấn mạnh: “Mặt trái của khuyến mãi vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Thực tế có nhiều chiêu khuyến mãi để bán hàng được tung ra như việc giảm giá, đại hạ giá. Thế nhưng đã có không ít mặt hàng treo biển là giảm 20% giá bán nhưng trước khi giảm, giá đã được nâng lên rồi. Nhiều khi giá khuyến mãi còn đắt hơn cả giá bình thường. Ngoài ra, khi mua hàng khuyến mãi, khách hàng được trúng thưởng đang bị làm khó. Đơn cử như mua hàng ở Hà Nội, khách hàng trúng thưởng 50 ngàn đồng mà lại phải vào tận TP.HCM để nhận thưởng thì chả khác nào thách đố người tiêu dùng!”.

Chính vì vậy, để tổ chức tháng khuyến mãi thành công, theo ông Phú thì cần phải tập trung những DN, những nhà sản xuất và phân phối uy tín chứ không phải cứ có khuyến mãi là được tham gia. Còn nếu DN nào vi phạm quy định về khuyến mãi, gây khó khăn cho khách hàng, bán hàng kém chất lượng thì sẽ không được tham gia đợt khuyến mãi tới. Với hơn 30 năm làm trong nghề thương mại, ông Phú nhận định trong mỗi dịp tổ chức khuyến mãi thì chỉ có khoảng 70% các DN có uy tín, có tín nhiệm với thị trường mà thôi.

Về mặt hàng, Sở Công thương TP Hà Nội cho biết sẽ kêu gọi các DN sản xuất trong nước, nhập khẩu cũng như các nhà phân phối tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Phú, để thực hiện thành công giải pháp kích cầu của Chính phủ, tháng khuyến mãi chỉ nên tập trung bán khuyến mãi và giới thiệu hàng sản xuất trong nước.
 

Người dân sẽ giám sát chất lượng hàng:

Sở Công thương sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tính trung thực của các chương trình khuyến mãi. Sở cũng sẽ cung cấp danh mục số điện thoại các đội quản lý thị trường để tổng đài 1081 phổ biến cho người dân tham gia giám sát chất lượng hàng hóa của các DN khuyến mãi. Tổng đài 1081 cũng sẽ là đường dây nóng kết nối với các cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Đỗ Xuân Hạ, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội

 

Theo Pháp luật TPHCM

kimngan
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.