Sĩ tử Sài Gòn ôn thi 3 ca mỗi ngày

| Xã hội

Hơn 71.500 thí sinh ở TP HCM ráo riết ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia vài ngày tới, nhiều em học từ tối đến tới 1-2h hôm sau.

Gần chục phòng học khối 12 trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú) vẫn sáng đèn, dù đã qua 21h ngày 16/6. Hơn tháng nay, trường cho học sinh ôn thi THPT quốc gia 3 ca mỗi ngày. Tất cả các môn đều được giáo viên biên soạn đề theo đề thi minh họa được Bộ Giáo dục công bố trước đó.

Phải học liên tục, song đa số học sinh nói không mấy áp lực, mệt mỏi. Tỏ ra khá tự tin, Phan Thị Ngọc Phước cho biết muốn vào trường Đại học Kinh tế TP HCM. Hiện, nữ sinh nắm vững và giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập cơ bản của chương trình.

"Em đã quen với nhịp học căng như vầy từ hồi lớp 10, giờ tự học tại trường đều có thầy cô giám sát. Thế nên giờ học thêm ca tối cũng thấy bình thường", nữ sinh nói.

Nguyện vọng vào trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Đinh Ngọc Bảo Tín vừa ôn Toán, Lý, vừa học vẽ. "Thầy đánh giá bài vẽ của em được khoảng 6-7 điểm, chỉ cần cố gắng ở hai môn còn lại nên em không quá lo lắng", Tín cười.

Theo ông Hoàng Bá Tình (Tổng quản nhiệm trường THPT Thành Nhân), trường cho giải đề thường xuyên để các em quen dần với cách ra đề mới năm nay. "Giáo viên sẽ chốt lại các bài khó, bổ sung những kiến thức cho mấy em còn yếu", ông nói.

Học sinh THPT Thành Nhân ôn thi THPT quốc gia tối 15/6. Ảnh: Thảo Ly.
Học sinh THPT Thành Nhân ôn thi THPT quốc gia tối 15/6. Ảnh: Thảo Ly.

Một số trường THPT tư thục khác cũng đang áp dụng lịch ôn tập khá dày cho học sinh lớp 12, khi ngày thi cận kề. Trong khi đó ở các trường công lập, việc này được kết hợp giữa học trên lớp và ở nhà.

"Ngày nào em cũng ôn bài từ tối đến 1-2h hôm sau. Biết không tốt cho sức khỏe nhưng thời gian còn lại quá ngắn, em phải cố gắng vì không muốn làm bố mẹ thất vọng", Trần Kim Khánh (trường THPT Tam Phú, quận Thủ Đức) nói.

Hồi hộp với cách ra đề thi của năm nay - hầu hết các môn là trắc nghiệm, Phạm Huỳnh Phú Quý (trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) thường lên mạng tải các bộ đề mẫu, tự giải và chấm điểm. "Dù đã làm tốt các bài thi thử nhưng em rất lo, vì cảm giác ngồi trong phòng thi sẽ hồi hộp hơn nhiều so với ở nhà", Quý cho biết.

Tại THPT Nguyễn Du (quận 10), học sinh lớp 12 cũng được trường tổ chức ôn thi từ cuối tháng 5, được phân theo từng ban khoa học tự nhiên và xã hội. Hết tuần này, thầy trò kết thúc ôn thi tập trung ở trường. Các tổ bộ môn đã thống nhất nội dung và xây dựng đề cương chung ôn tập cho học sinh, bám sát theo chương trình THPT.

"Ngoài việc tham khảo đề thi mẫu, trường còn soạn thêm những bài tập nâng cao để học sinh giành điểm cao xét tuyển đại học", Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú cho biết.

Học sinh 12 tại TP HCM ôn thi THPT quốc gia. Ảnh: Mạnh Tùng
Học sinh 12 tại TP HCM ôn thi THPT quốc gia. Ảnh: Mạnh Tùng

Dù không khí không "căng" như các trường, song toàn bộ trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP HCM cũng tổ chức ôn thi kín lịch từ thứ hai đến thứ bảy. Bà Nguyễn Thị Hương (Phó giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Nhuận) cho rằng, việc đổi mới hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm ở môn như Toán, Sử, Địa khiến nhiều học sinh ở trung tâm gặp khó khăn để thích nghi.

"Thời gian giãn cách giữa các môn năm nay cũng khá ít, dễ tạo áp lực cho thí sinh", bà Hương lo lắng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cho hay, thành phố có gần 71.500 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, giảm 8.500 thí sinh so với dự kiến hồi đầu năm. Trong đó, hơn 3.000 thí sinh đăng ký thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và gần 5.700 thí sinh tự do. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay đang diễn ra đúng tiến độ.

114 điểm thi rải đều ở 24 quận huyện với 3.057 phòng thi. Trong đó, một số quận có nhiều điểm thi như Tân Bình (10 điểm), Tân Phú (8 điễm); quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp (7 điểm). Mỗi huyện ở xa trung tâm như Nhà Bè và Cần Giờ cũng có một điểm thi.

"TP HCM điều động khoảng 9.000 cán bộ coi thi, phân nửa trong số này được cử đến từ 9 trường đại học, còn lại là giáo viên của thành phố", ông Đạt thông tin.

Trước đó, tại cuộc họp chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017, bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP HCM) yêu cầu Sở Giáo dục phải chuẩn bị phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn cho thí sinh, giáo viên, đề thi và các điểm thi. Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc phải di chuyển từ nhà đến các điểm thi cho thí sinh.

Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia. Đồ họa: Tiến Thành - Hoàng Thùy.
Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia. Đồ họa: Tiến Thành - Hoàng Thùy.

Từ 22 đến 24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó, hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Theo Mạnh Tùng - Phạm Phúc - Thảo Ly

VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.