Sinh viên chế tạo viên nén sinh khối từ vỏ tỏi đầu tiên trên thế giới
Thành phần chính là vỏ tỏi, kết hợp với sáp đậu nành tạo ra một viên nén sinh khối có thể cháy được lâu hơn, lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khoảng 80%. Đây là sản phẩm được một nhóm các bạn sinh viên Đại học ở TPHCM nghiên cứu và được cho là đầu tiên trên thế giới.
Từ ý tưởng xử lí vỏ tỏi
Sản phẩm này có tên là NIION, do nhóm sinh viên của một số trường như: trường Đại học Công thương TPHCM, Bách khoa TPHCM, Đại học Kinh tế, Vin Uni và Cao đẳng Conestoga (Canada) cùng tham gia nghiên cứu, chế tạo. Dự án này cũng lọt vào Vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổ chức tháng 4 tới đây.

Viên nén sinh khối carbon được làm từ vỏ tỏi dạng thô.
Đinh Văn Nam, sinh viên trường Đại học Công Thương TPHCM, trưởng nhóm dự án cho biết, viên nén sinh khối carbon hoá từ vỏ tỏi có ba công dụng chính là làm mồi lửa, than nướng và sử dụng trong y tế công cộng. Thậm chí sau khi đốt, phần tro còn có thể dùng làm phân bón hữu cơ.
Em nhận ra đây là một bài toán rất hay, nó có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp như lũ lụt, không có điện, không có đèn dầu, sản phẩm này khi đốt lên có thể vừa đuổi côn trùng, giảm tối đa tình trạng sốt xuất huyết", Nam nói.
Chia sẻ thêm về ý tưởng này, Nam cho biết, gia đình mình hằng tháng sau khi sơ chế nông sản sẽ thải lượng vỏ tỏi thừa. Mỗi tháng gia đình phải tốn khoảng 30 triệu để xử lý rác thải này bởi vỏ tỏi không thể chôn lấp được do có kháng sinh tự nhiên. Trăn trở của Nam chính là làm sao tận dụng được lượng vỏ tỏi này mà không ảnh hưởng đến môi trường vừa tạo ra giá trị kinh tế.
Ngoài ra, trong thành phần của tỏi có hợp chất allicin, có khả năng đuổi muỗi, hoàn toàn có thể sử dụng ở những địa phương để giảm thiểu tình trạng dịch sốt xuất huyết.
“Vỏ tỏi này rất giống giấy, nhưng thô hơn, khi đốt không tạo ra nhiều CO2 như gỗ, nhưng bên trong lại có chứa dược chất", nam sinh này giải thích thêm.
Từ ý tưởng đó, Nam đã tìm đến những đồng đội có chuyên môn khác nhau ở các trường tại TPHCM, thậm chí hỏi ý kiến hướng dẫn của các thầy cô cũng như sử dụng các phòng thí nghiệm để hiện thực hoá sản phẩm này.
Để làm ra một viên nén nhỏ hơn 12g với thời gian cháy từ 10-15 phút, nhóm đã cất công tìm hiểu cũng như thử kết hợp vỏ tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau.
Với vỏ tỏi, nhóm đã tìm kiếm và thu gom từ chợ, các công ty gia vị, xưởng chế biến nông sản, sau đó làm sạch, phơi khô, xay nhuyễn thành bột rồi kết hợp cùng các thành phần khác.
Từ những hợp chất ban đầu như cồn, bột bờ lời, sáp ong và cuối cùng là sáp đậu nành. Lí do nhóm chọn dùng sáp đậu nành vì thành phần này khi nóng chảy ở nhiệt độ 70-80 độ C không làm biến chất vỏ tỏi. Nhóm đã mất khoảng 3 tháng để đưa ra phương án tối ưu nhất, căn chỉnh từng thông số thành phần sao cho hợp lí nhất.
“Lúc mà đốt ra lửa, cháy to và thơm, lúc đó tụi em vỡ oà luôn vì không thể tin được bởi làm ra được sản phẩm như này không hề dễ chút nào”, Nam hồ hởi nói.
Mở ra nhiều hướng đi
Bà Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, trường Đại học Công thương TPHCM đánh giá, đây là một trong những sản phẩm mới lạ dù thị trường trên thế giới đã có những viên nén nhưng làm từ vỏ tỏi thì vẫn chưa.
Các thành viên của dự án cũng tập hợp những bạn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có tinh thần chủ động, sáng tạo và giỏi ngoại ngữ. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu này cũng được coi là dồi dào trên thị trường hiện nay.
Hơn nữa, viên nén sinh khối carbon này không những có công dụng giúp giảm thiểu rác thải, giảm khí thải CO2, giảm ô nhiễm môi trường mà còn có thể sử dụng trong nhà hàng khách sạn dùng để nướng đồ ăn thay cho than như hiện nay, mang đi cắm trại, xua đuổi côn trùng.
Hiện thị trường xuất khẩu cũng quan tâm đến sản phẩm mồi đốt và đây cũng là hướng đi chính của sản phẩm này.
"Khi so sánh với than, than đá hoặc các sản phẩm hiện tại thì giá trị của sản phẩm này đã tốt hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn cần nghiên cứu các thành phần để đảm bảo giữ được trị nhiệt cao, giảm thiểu tối đa nhất phát thải", bà Thoa nói thêm.
Không chỉ dừng lại ở cuộc thi, cả nhóm còn có ý định thành lập công ty kinh doanh và phát triển thêm các sản phẩm khác trong tương lai.
"Tụi em còn cần rất cải thiện rất nhiều như xay mịn sản phẩm và để mang đi trông nhỏ gọn hơn, cũng như hy vọng sản phẩm có thể đưa ra quốc tế, đó chính là mục tiêu của tụi em", Nam nói thêm.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án (ảnh:NVCC)
Dự kiến sản phẩm được bán với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/hộp, mỗi hộp 10 viên trọng lượng khoảng 125g. Nhóm cũng cho biết, sản phẩm vẫn còn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Trước tiên là giảm tỷ lệ sáp đậu nành nhằm giảm giá thành bởi hiện nay tỷ lệ pha trộn vẫn còn hơi cao. Trong khi hiện nay giá 1kg sáp đậu nành là 175.000 đồng, còn 1kg vỏ tỏi khoảng 1.000 đồng.

Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quả
Giáo dục - 19 giờ trướcGĐXH - Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần thực hiện các bước gì?

Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có
Giáo dục - 23 giờ trướcĐại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5
Giáo dục - 1 ngày trướcCác tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.

Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng loạt trường đại học, trong đó có cả trường nổi tiếng vừa công bố điểm chuẩn đồng thời xét tuyển bổ sung nhiều ngành học.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục
Giáo dục - 2 ngày trướcCác trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!
Giáo dục - 2 ngày trướcNữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.

Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Đại học Phòng cháy chữa cháy là trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất là 24,23.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Mức điểm chuẩn cao nhất là 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh
Giáo dụcGĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.