Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh
GĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tham dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại diện Hội Toán học Việt Nam, cùng nhiều nhà khoa học, nhà giáo và học sinh. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của GS Ngô Bảo Châu và GS Đào Hải Long, đều từng giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, đã mang lại cảm hứng mạnh mẽ cho các thí sinh.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” có sự góp mặt của GS. Ngô Bảo Châu và GS. Đào Hải Long
Cuộc thi quy tụ 68 học sinh xuất sắc, chia thành 10 nhóm chuyên Toán. Các thành viên đều đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên. Trong suốt một năm học, các em đã tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các nhà khoa học để trình bày những đề tài vừa mang tính học thuật, vừa gắn với tư duy sáng tạo.
Kết quả, 2 giải Đặc biệt gồm: Nhóm lớp 11A1 Toán (Ngô Tuấn Minh, Đỗ Phúc Minh, Lê Đình Thành, Vũ Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Gia Minh, Hoàng Phan Đăng Khoa) được PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương hướng dẫn với đề tài “Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức” và Nhóm lớp 11A3 Chuyên Toán (Nguyễn Vĩ Thanh Quang, Nguyễn Cảnh Nhân, Lê Thế Kiên, Bùi Phương Thảo, Trịnh Khôi Nguyên, Bùi Nguyễn Duy Anh) được thầy Trần Quang Hùng hướng dẫn với đề tài “Tọa độ Barycentric”.
Ban tổ chức còn trao 5 giải Nhất, 3 giải Nhì. Một số công trình xuất sắc sẽ được lựa chọn biên soạn và xuất bản trong bộ sách Toán nâng cao của Nhà Xuất bản Giáo dục Quốc gia.
PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ giúp học sinh bộc lộ niềm đam mê Toán học mà còn hình thành tư duy, thói quen của một nhà khoa học thực thụ. Khi các em được làm việc nhóm, tự nghiên cứu, cùng thảo luận và chia sẻ, các em sẽ thấy việc học Toán là một trải nghiệm hạnh phúc, không nặng nề."
Ông cũng cho rằng, chính sự hợp tác, trao đổi và tinh thần sáng tạo trong quá trình học tập sẽ giúp học sinh nhanh chóng tiệm cận với nền khoa học thế giới, đồng thời lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức trong cộng đồng học đường.

PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
Cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (1965 – 2025). Sự kiện không chỉ là lời tri ân truyền thống, mà còn khẳng định vị thế của ngôi trường tiên phong trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng khoa học trẻ cho đất nước.


