Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội, Bách Khoa HN có thể trở lại trường sau 15/3
Mặc dù dịch Covid-19 đã được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ, bớt "nóng" hơn trước nhưng nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn e ngại chưa cho sinh viên trở lại trường học, vẫn tiếp tục học trực tuyến.
ĐH Quốc gia Hà Nội: Có thể cho sinh viên trở lại trường từ ngày 15/3
PGS.TS Đinh Văn Hường - Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của ĐHQGHN cho biết, ĐHQGHN đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và rất gần với các địa phương có dịch diễn biến phức tạp là Hải Dươnưg. Nhiều sinh viên của ĐHQGHN đến từ các tỉnh, thành, địa phương có dịch và vùng lân cận, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao trong việc lây lan dịch bệnh.
Trong bối cảnh ấy, ĐHQGHN cân nhắc và thận trọng trong các quyết định cho sinh viên trở lại Trường. Thời gian qua, ĐHQGHN đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội.
Với tình hình kiểm soát dịch bệnh cơ bản tốt như hiện nay, ĐHQGHN sẽ bám sát thưc tiễn với bối cảnh chung của Hà Nội, có thể sẽ cho sinh viên, học viên sau đại học trở lại học trực tiếp từ ngày 15/3/2021.
Ông Hường thông tin, trong đợt Covid - 19 bùng phát trở lại lần này, ĐHQGHN có 3 sinh viên là đối tượng F1, do lây lan từ bạn bè, gia đình, theo đó hàng trăm người trở thành đối tượng F2, F3, tuy nhiên với sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và các đơn vị trong ĐHQGHN thì tính đến hiện tại không có trường hợp nào trở thành F0 và các F2, F3 trở lại trạng thái sức khỏe bình thường. Đây là một điều may mắn và hạnh phúc cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN.
Đến thời điểm này, gần 50 nghìn học sinh, sinh viên và hơn 4 nghìn cán bộ ĐHQGHN tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế, thành phố Hà Nội, bảo đảm các hoạt động bình thường của ĐHQGHN trong điều kiện mới.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Sinh viên học online đến hết ngày 21/3
Với diễn biến tình hình dịch Covid-19, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã yêu cầu tất cả cán bộ viên chức và các đơn vị toàn Trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với các thông báo trước đây.
Theo đó, sinh viên K64 trở về trước tiếp tục học trực tuyến (online) đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams thêm 02 tuần, từ ngày 08/03/2021 đến hết ngày 21/03/2021;
Sinh viên K65 và các Khóa K64 về trước đăng ký học cùng K65 sẽ thi học kỳ từ ngày 08/03/2021 đến hết ngày 21/03/2021 theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu cán bộ viên chức và người học của Trường từ ngày 03/03/2021 quay về Hà Nội cần chủ động khai báo y tế, riêng đối với những người về từ 4 địa phương của Hải Dương gồm: TP Hải Dương, Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện tự cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày rời Hải Dương, trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập, làm việc.
Theo Dân trí
Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt
Xã hội - 29 phút trướcGĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 47 phút trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.
Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Vụ việc dùng hai ô tô chặn đầu, khóa đuôi một xe tải đậu chắn trước cửa hàng tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, các bên thống nhất giải quyết trong hòa giải.
Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
Xã hộiGĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.