Số ca mắc bệnh tả đã là 201 người

| Xã hội

Hôm qua 10/11, theo kết quả xét nghiệm mới nhất do Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư tiến hành, đã có thêm 40 trường hợp mắc tả, nâng tổng số ca mắc tả cả nước lên 201 ca.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết trong ngày 10/11 số ca tiêu chảy cấp do các địa phương báo cáo về vẫn tiếp tục tăng. Đã có thêm 100 ca mắc mới, trong đó riêng Hà Tây phát hiện thêm 31 trường hợp, trở thành địa phương có số người mắc mới cao nhất.

Hôm qua 10/11, ở TP HCM cũng đã ghi nhận ca tiêu chảy cấp đầu tiên.

Bệnh nhân là bà Văn Thị Vê, 56 tuổi. Theo gia đình bệnh nhân, vào lúc 8 giờ ngày 9/11, sau khi vào TP HCM trên chuyến tàu Bắc Nam, bà Vê ăn trưa với món đặc sản chả lụa Nam Định đem theo từ quê vào và món thịt bò xào cải thìa.

3 giờ sau đó xuất hiện tiêu chảy cấp kèm theo nôn mửa.

Sau hơn 10 giờ cấp cứu, đến trưa qua bệnh nhân đã ngưng tiêu chảy, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng Phòng Nghiệp vụ y sở Y tế TP HCM cho biết, cho rằng đây là trường hợp do bệnh nhân đến từ vùng dịch bệnh nên có thể mang vi trùng gây bệnh.

Trước tình hình dịch tiêu chảy cấp và tả không có chiều hướng giảm ở các địa phương, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế của các tỉnh, thành phố về việc ngăn chặn sự lây lan dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Theo đó, các địa phương phải có biện pháp giám sát các cửa khẩu, bến xe, bến tàu nhằm phát hiện sớm các ca tiêu chảy. Tuy nhiên, việc đặt bàn giám sát ở các địa điểm này chủ yếu để người bệnh chủ động tìm đến khi có nhu cầu được giúp đỡ, chứ không mấy hiệu quả trong việc giám sát nguồn lây và ngăn mầm bệnh lan ra các tỉnh. 

Cũng trong sáng 10/11, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm TP Hà Nội đã tiến hành thanh kiểm tra việc kinh doanh thực phẩm tại một số tuyến phố và chợ trên địa bàn.

Qua kiểm tra phố Mai Hắc Đế, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Mơ, chợ Trương Định, đoàn phát hiện nhiều cửa hàng, ki ốt kinh doanh thực phẩm vẫn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều hàng không có phương tiện bảo quản thực phẩm, để bụi, ruồi muỗi bám vào. Đây là nguy cơ lớn làm ô nhiễm thực phẩm, tạo điều kiện cho các vi sinh vật, vi khuẩn có hại phát triển.

TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định Hà Nội sẽ làm triệt để trong việc quản lý thức ăn đường phố: Tuyệt đối cấm bán hàng rong; Kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện, kể cả những cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn vi phạm.

Nếu ở các chợ, tuyến phố vẫn còn những cơ sở vi phạm chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Theo Tiền Phong

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.